Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu bé mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể dưới sông

Thứ hai, 11:00 31/07/2017 | Xã hội

Thi thể cháu Phạm Văn Khôi (sinh ngày 22/11/2015) vừa được tìm thấy ở dưới sông Cầu Chày, đoạn chảy qua làng Rụn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (cách nhà cháu bé khoảng 3 km).

Thông tin trên vừa được ông Triệu Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, (Thanh Hóa), cung cấp cho phóng viên Dân Việt vào tối 30/7.

“Sau khi cháu bé mất tích một cách bí ẩn từ chiều 29/7, khi đang chơi ở sân nhà, trong lúc mẹ cháu đang thổi lửa nấu cơm chiều. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình, người thân, anh em bạn bè, lực lượng công an và chính quyền xã đã tổ chức đi tìm hai ngày, nhưng không có kết quả. Đến chiều muộn hôm 30/7, lực lượng công an huyện đã tìm thấy thi thể của cháu ở đoạn sông nêu trên. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm, để bàn giao cháu về cho gia đình tổ chức mai táng”- ông Kim nói.

Chị Lê Thị Hòa - mẹ cháu bé khóc ngất khi nhận được tin con trai gặp nạn. Ảnh: HĐ.
Chị Lê Thị Hòa - mẹ cháu bé khóc ngất khi nhận được tin con trai gặp nạn. Ảnh: HĐ.

Trung tá Đỗ Xuân Sơn – Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, cho biết, lực lượng công an điều tra của đơn vị đã tìm thấy thi thể cháu bé ở dưới sông Cầu Chày vào chiều tối nay.“Qua kiểm tra, xem xét ban đầu, cơ bản thi thể của cháu bé không có vết thương và cũng không có tác động bên ngoài. Tuy nhiên, mẹ cháu hiện nay đang bị ngất, nên chúng tôi phải đưa vào bệnh viện. Còn ông nội cháu ra hiện trường, thì cương quyết khẳng định là do cháu nghịch ngợm, nên bị ngã xuống sông, chết đuối. Vì vậy, ý kiến của ông nội cháu là không muốn cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Cơ quan công an đang phải chờ cho mẹ cháu tỉnh lại, để thống nhất phương án có giải phẫu tử thi hay không. Còn nếu gia đình mà cương quyết không trưng cầu giám định nguyên nhân chết của cháu bé, thì cơ quan công an sẽ làm những thủ tục tiếp theo để bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình. Tuy nhiên, phải chờ sự có mặt của cả bố, lẫn mẹ cháu bé.”- Trung tá Sơn nói.

Sông Cầu Chày - nơi phát hiện thi thể cháu Phạm Văn Khôi vào chiều muộn 30/7. Ảnh: HĐ.
Sông Cầu Chày - nơi phát hiện thi thể cháu Phạm Văn Khôi vào chiều muộn 30/7. Ảnh: HĐ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin; Sáng nay (30/7), trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin, cháu bé Phạm Văn Khôi (sinh ngày 22/11/2015), là con trai của anh Phạm Văn Khiêm (29 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (20 tuổi), trú tại thôn Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), bỗng dưng mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân ở địa phương đặt nghi vấn “cháu bé bị bắt cóc”.

Theo thông tin từ phía gia đình cháu bé, khoảng 16h40 ngày 29/7, trong lúc chị Hòa đang nhóm lửa để chuẩn bị nấu cơm chiều, thì cháu Khôi chơi ở ngoài sân. Khoảng hơn 10 phút sau, chị Hòa ra gọi con, thì không thấy cháu đâu nữa. Mọi người nhận được thông tin, đã tỏa đi khắp các ngả để tìm cháu nhưng không thấy.

Ông Triệu văn Kim- Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê, cho biết: “Thông tin của người dân trong thôn cung cấp, có ba người (1 nam, 2 nữ) chiều qua có đến thôn này đi mua quả trám. Vì vậy, bà con nghi ngờ là cháu bé đã nhóm người lạ mặt ấy bắt cóc. Tuy nhiên, sau khi thông tin được một số người tung lên mạng xã hội Facebook, thì trong sáng nay cả ba người ấy đã đến tận gia đình và khẳng định là người đi mua quả trám bùi, chứ không liên quan gì đến cháu bé. Do đó, tình tiết mà người dân đặt ra, đã được cơ quan công an và chính quyền địa phương cùng gia đình loại bỏ”.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top