Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu bé chết đuối tại hố ga trường mầm non ở Nghệ An: Gia đình đau đớn, giáo viên hoảng loạn

Thứ sáu, 11:51 06/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Giáp và chị Lê Thị Hường nằm khuất trong con hẻm ở xóm 18 (xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) mấy ngày nay chìm trong tang tóc. Tiếng gào khóc gọi tên con của người mẹ trẻ khiến không gian tĩnh lặng của làng quê thêm ai oán, xót xa.

Vụ cháu bé chết đuối tại hố ga trường mầm non ở Nghệ An: Gia đình đau đớn, giáo viên hoảng loạn 1

Chị Hường với nỗi đau xé lòng khi mất con. Ảnh: H.H

Đau xé lòng

Một người thân trong gia đình kể, anh Giáp và chị Hường kết hôn vào năm 2005, một năm sau thì đứa con đầu chào đời. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sinh chỉ được ít ngày đứa bé đã qua đời vì bạo bệnh. Nén chặt nỗi đau, hai vợ chồng tiếp tục cố gắng xây dựng cuộc sống. Chị buôn bán hàng xén, hàng vặt, anh làm nghề phụ hồ. Và rồi hạnh phúc đã mỉm cười khi vợ chồng anh Giáp sinh được cô con gái ngoan hiền. Năm 2011, chị Hường sinh một lúc hai bé. Anh chị đặt tên con là Nguyễn Doãn Nhân và Nguyễn Doãn Tài với bao kì vọng khi con lớn lên.

Hai tuổi, cả Nhân và Tài được bố mẹ cho đi mầm non bán trú. Những ngày đầu đi học, thấy con ngoan ngoãn, ăn uống điều độ, khỏe mạnh, anh chị rất đỗi vui mừng.

Sáng ngày 3/9, như thường lệ, sau khi đưa con đến trường, anh Giáp đi làm thợ hồ, chị Hường buôn bán lặt vặt. Họ không thể ngờ ngày 3/9 đó đã trở thành ngày định mệnh của đứa con bé bỏng. “Khoảng 10h20 phút, tôi đang đi xây ở trong làng thì nghe người ta báo tin. Tôi lao nhanh đến trường, có rất đông người tụ tập ở đó. Tôi thấy vợ khóc gào gọi tên con, rồi ngất lịm…”, anh Giáp ứa nước mắt kể lại.

Theo lời kể của chị Hường, khi đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, chị thấy có người trong trường đến hỏi về hai cháu. Linh cảm có điều gì không hay xảy ra với con, chị hớt hơ hớt hải lao đi tìm con. “Lúc mọi người có mặt, cháu Tài đang cố gắng bám vào thành hố ga. Còn cháu Nhân thì nằm sấp nổi trên mặt nước. Tôi không dám tin rằng con mình đã chết ở đó”, chị vừa nói vừa khóc.
 
Vụ cháu bé chết đuối tại hố ga trường mầm non ở Nghệ An: Gia đình đau đớn, giáo viên hoảng loạn 2

Hiện trường hố ga nơi bé Nhân tử nạn. Ảnh: Hồ Hà

Nguy cơ mất an toàn trong trường học

“Sau khi sự việc xảy ra, tâm lí giáo viên trong trường hoảng hốt, lo lắng vô cùng. Trước mắt, đoàn công tác của Sở đã động viên lãnh đạo nhà trường phải có trách nhiệm đề nghị phía đơn vị thi công kịp thời có biện pháp khắc phục, đậy nắp hố ga, đề nghị các cô giáo phụ trách lớp tăng cường giám sát trẻ. Sau khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức về trách nhiệm tập thể, cá nhân thì sẽ tiến hành kỉ luật theo qui định”.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn
Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An
Hai ngày sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nỗi buồn, hoảng sợ vẫn bao trùm quanh Trường Mầm non Nghi Trường. Cô Nguyễn Thị Hà (Hiệu trưởng) không cầm được nước mắt cho chúng tôi biết, chỉ vì người lớn bất cẩn mà cháu Nhân phải ra đi. Bây giờ, tất cả giáo viên trong trường đều có chung tâm trạng lo âu, hoảng loạn.

Cô Hà cho biết, lớp học của cháu Nhân có 20 cháu, do 3 giáo viên: Hà Thị Hiền, Nguyễn Thị Minh Lý, Phùng Thị Thoa phụ trách. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô giáo đi nhận cơm, quên không đóng cửa nên 2 anh em Nhân, Tài đã rời khỏi lớp và gặp nạn.

Theo quan sát của phóng viên, phía sau trường có 3 hố ga không đậy nắp, sâu khoảng chừng 1m, nhưng không hề có rào chắn.

Ông Nguyên Đình Thống, Chủ tịch UBND xã Nghi Trường cho biết, công trình xây dựng 2 phòng học và nhà ăn bán trú của trường do UBND xã làm chủ đầu tư, Công ty TNHH 36 do ông Đậu Thức Dũng làm Giám đốc chịu trách nhiệm thi công xây dựng. Theo kế hoạch, công trình phải hoàn thành cách đây một năm nhưng vì nhiều lý do đã chậm tiến độ. Chính quyền xã nhiều lần thúc giục đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục để bàn giao nhưng một vài hạng mục đến giờ vẫn dở dang.

Ông Bùi Quốc Dũng, Trưởng phòng Trẻ em (Sở LĐ,TB&XH Nghệ An) cho hay, cái chết thương tâm của cháu bé bắt nguồn từ sự bất cẩn, thiếu quan tâm, giám sát của người lớn. Rõ ràng môi trường nơi các cháu học tập, vui chơi tiềm ẩn rủi ro bởi công trình sau thi công đã không tuân thủ các quy định an toàn. “Nguy cơ mất an toàn ngay ở chính môi trường sống, vui chơi của trẻ đang là vấn đề đáng báo động. Các bậc phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, giám sát, trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để biết cách tự bảo vệ mình, không lặp lại câu chuyện đau lòng như trên”, ông Dũng nói.
 
Hồ Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top