Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi được gửi trẻ ở Nam Định: Nhà trẻ hoạt động chui

Thứ năm, 09:43 22/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện gia đình anh Nguyễn Ngọc Lợi vẫn đang từng ngày, từng giờ chờ đợi kết luận cuối cùng của Công an tỉnh Nam Định về cái chết đầy oan nghiệt của con trai mình, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, để làm sao những câu chuyện tương tự không còn tái diễn thêm nữa.


Tòa nhà Nam Định Tower, nơi xảy ra vụ việc bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 20 xuống lan can tầng 6 tử vong. ẢNH: Đ.LỰC

Tòa nhà Nam Định Tower, nơi xảy ra vụ việc bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 20 xuống lan can tầng 6 tử vong. ẢNH: Đ.LỰC

Mong con ở thế giới bên kia được yên nghỉ

Những ngày qua, dư luận tỉnh Nam Định vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc về cái chết đầy oan nghiệt của cháu Nguyễn Minh Khang (3 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định). Trong ngôi nhà khang trang nằm cuối con phố Đặng Việt Châu (TP Nam Định) vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lợi (37 tuổi, bố mẹ cháu Khang) tỏ rõ sự mệt mỏi sau tấn bi kịch vừa ập đến với gia đình mình.

Ánh mắt đượm buồn, chị Trần Thị Thu Hiền (mẹ cháu bé) nghẹn ngào cho biết, do đặc thù công việc bận rộn nên vợ chồng anh chị mong muốn có thể gửi cháu Khang đến một cơ sở trông giữ trẻ gần nhà. Sau khi tham khảo nhiều nơi, nhận thấy cơ sở Mầm non tư thục Hương Sen (địa chỉ tầng 3, tòa nhà Nam Định Tower, số 91 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) đảm bảo được nhiều yếu tố nên gia đình đã chọn lựa để gửi gắm con mình.

Theo lời chị Hiền, khoảng 7h ngày 9/3, cháu Khang được mẹ và bà ngoại cùng đưa tới trường. Sau đó, chị tới chỗ làm, còn bà nán lại chơi thêm với cháu đến hơn 8h mới ra về. Đến khoảng 16h giờ cùng ngày, gia đình đến đón cháu thì không thấy Khang đâu. Sau hơn 1h đồng hồ tìm kiếm, bảo vệ tòa nhà Nam Định Tower bất ngờ phát hiện thi thể cháu Khang tại khu vực lan can tầng 6.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP Nam Định đã báo cáo Công an tỉnh Nam Định để phối hợp giải quyết. Bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hương Sen cho biết, hình ảnh camera trong lớp học và của tòa nhà cho thấy cháu Khang theo thang máy lên tầng 21 rồi đi thang bộ xuống tầng 20, sau đó bò ra ngoài cửa rồi không may bị rơi từ tầng 20 xuống lan can tầng 6 tòa nhà.

Quá trình tìm hiểu của PV được biết, vợ chồng anh Lợi sinh được 3 người con (Khang là con út trong gia đình). Hiện tại, mong muốn lớn nhất của gia đình là cơ quan công an sớm có kết luận cuối cùng. Ai sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan

Liên quan đến vụ việc nói trên, thông tin với báo chí, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho hay, sau sự việc cháu Nguyễn Minh Khang tử vong do rơi từ tầng 20 xuống tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower, Sở đã kiểm tra, rà soát và phát hiện Trường mầm non tư thục Hương Sen chưa có báo cáo, xin phép hoạt động. Cụ thể, Sở GD&ĐT đã yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Nam Định báo cáo 4 nội dung: Rà soát lại tư cách pháp nhân của trường; hồ sơ, lý lịch, bằng cấp của toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; yêu cầu tường trình, giải trình từ khi trường tổ chức hoạt động, quá trình cấp phép; tường trình sự cố xảy ra tại Trường mầm non tư thục Hương Sen.

Theo kết quả rà soát, ngày 6/10/2017, Phòng GD&ĐT TP Nam Định có quyết định số 557/QĐ-PGDĐT về việc cho phép hoạt động đối với Trường mầm non tư thục Hương Sen. Nhưng sau khi tìm hiểu hồ sơ xây dựng của Công ty TNHH Thuận Thắng (chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại Nam Định Tower), Phòng GD&ĐT TP Nam Định nhận thấy công trình này (trong đó có Trường mầm non Hương Sen) chưa có thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành, vì vậy chưa được phép đưa vào sử dụng. Ngày 24/10/2017, Phòng GD&ĐT TP Nam Định ra quyết định số 594/QĐ-PGD về việc thu hồi giấy phép hoạt động của Trường mầm non tư thục Hương Sen.

Đến ngày 30/11/2017, đơn vị này tiếp tục ra công văn số 656/PGD đề nghị Trường mầm non tư thục Hương Sen nghiêm túc thực hiện quyết định trên, không tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non cho đến khi được cấp quyết định cho phép hoạt động trở lại.

Tháng 12/2017, Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hương Sen có công văn gửi UBND TP Nam Định đề nghị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường thực hiện việc trải nghiệm mô hình giáo dục tại trường, trong khi Công ty TNHH Thuận Thắng hoàn thiện các thủ tục để được phép hoạt động.

Đến ngày 7/12/2017, UBND TP Nam Định ra công văn số 1131/UBND-VX, trả lời nội dung đề nghị của bà Vũ Thị Hương, trong đó nêu rõ: Không đồng ý cho Trường mầm non Hương Sen hoạt động khi chưa có đầy đủ các điều kiện, thủ tục cần thiết theo quy định.

Theo ông Cao Xuân Hùng, Thanh tra Sở GD&ĐT đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng thanh tra toàn diện Trường mầm non Hương Sen.

Tới thời điểm hiện tại, theo ghi nhận thực tế của PV, cơ sở Mầm non tư thục Hương Sen đã đóng cửa và ngừng hoạt động. Nhằm làm rõ thêm những vấn đề xung quanh liên quan tới vụ việc, PV đã liên hệ với Công ty TNHH Thuận Thắng, tuy nhiên phía Công ty này cho biết sẽ ghi nhận thông tin và chuyển tới lãnh đạo cấp trên, sau đó sẽ có phản hồi. Trong khi đó, phía Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hương Sen cũng từ chối làm việc với PV với lý do, lãnh đạo đi vắng.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tới gia đình cháu Khang để thăm hỏi động viên. “Chúng tôi vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan công an”, bà Oanh nói.

H.Chi - Đ.Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 9 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top