Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cậu bé vừa sinh ra đã mang hình thù kỳ lạ: “Thần rắn” trừng phạt chỉ là lời đồn vô căn cứ

Chủ nhật, 06:08 20/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Để làm rõ sự thật về trường hợp con trai anh Sô Đa, chúng tôi đã trao đổi với nhiều nhà khoa học?

Vụ cậu bé vừa sinh ra đã mang hình thù kỳ lạ: “Thần rắn” trừng phạt chỉ là lời đồn vô căn cứ 1

TS. Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM

Các chuyên gia khẳng định, ở Việt Nam đã có nhiều trường hợp mắc bệnh tương tự và đây chỉ là một loại bệnh lý, hoàn toàn không hề có yếu tố thần linh hay ma mị ở đây.

Bà Trần Thị Thu, Phó trưởng Trạm y tế xã Vĩnh Hải cho biết. Đến nay, cán bộ y tế xã trường hợp bệnh cháu bé của vợ chồng anh Sô Đa và chị Quan vẫn chưa được nghe, bởi vợ chồng anh Sô Đa chưa từng bế con lên thăm khám để được hướng dẫn tư vấn. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định không có chuyện người ăn rắn mà mắc bệnh "hóa rắn" là hoàn toàn không có cơ sở khoa học". Ông Hoàng Văn Hướng (Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải) cho biết, đến nay xã chưa nhận được thông tin về trường hợp bệnh lạ của gia đình anh Sô Đa như chúng tôi phản ánh. Tuy nhiên, ông Hướng cũng xác nhận, tại xã đang ghi nhận một trường hợp bệnh lạ. Ông Hướng cho biết, sẽ kiểm tra về việc này, đồng thời tuyên truyền cho bà con hiểu được bản chất vất đề là bệnh lý, chứ không phải do “thần rắn” quở trách. Theo ông Hướng, những tin đồn này do những kẻ mê tín dị đoan truyền bá, nói xằng bậy chứ không có cơ sở khoa học.

Theo tìm hiểu, bệnh lạ mà con trai anh Sô Đa đang gặp không phải là trường hợp duy nhất. Trước đây, ở Hải Dương đã có 2 chị em gái cũng mắc căn bệnh này. Theo một số bác sĩ đầu ngành về da liễu, đây chỉ là một căn bệnh về da, tuy nhiên đến nay vẫn chưa chữa trị dứt điểm được, các bác sĩ chỉ có thể chữa theo triệu chứng.

PGS.TS. Trần Thị Hồng (Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) cho biết, đã từng có những bệnh nhân mắc căn bệnh tương tự trường hợp của cháu bé ở Sóc Trăng. Những bệnh nhân đó chịu cảnh bị kỳ thị, đồn thổi của người đời vì căn bệnh lạ kỳ. Tuy nhiên, theo các kết quả xét nghiệm bệnh phẩm thì có thể bệnh nhân đã nhiễm phải một số loại ký sinh trùng. Để xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, cần đến nhiều xét nghiệm khác.

Theo TS. Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, việc lây nhiễm gặp phải chủ yếu khi con người sử dụng các loại thực phẩm sống, chưa qua chế biến hoặc chế biến chưa kỹ, nấu chưa chín. Tình trạng của cháu bé con anh Sô Đa mắc phải là một loại bệnh lý, hoàn toàn không phải do “thần rắn” hay thế lực siêu nhiên nào trừng phạt. Tuy nhiên, ông Siêu cũng khuyến cáo rằng, người dân không nên ăn uống linh tinh, đặc biệt là những động vật hay thực vật không rõ nguồn gốc vì có thể dẫn tới ngộ độc thực phẩm.                              
 
Hải Vân
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top