Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 76 ha rừng phòng hộ bị tàn phá: Xử lý kiểu "đánh bóng chuyền"

Thứ hai, 13:06 10/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Đã hơn 3 tháng kể từ ngày có kết luận thanh tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về việc 76 ha rừng phòng hộ tại huyện Thạch Thành bị tàn phá, việc xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng này vẫn giẫm chân tại chỗ. Bên kiểm lâm thì đề nghị để Công an khởi tố, phía chính quyền lại nói kiểm lâm kiến nghị sai...

Có dấu hiệu hình sự

Trên thực tế, một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ phá rừng này bắt nguồn từ công văn số 215/UBND-NN do ông Đỗ Minh Quý - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành ký ngày 8/2/2006 cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, 76 ha rừng phòng hộ để trồng các loại cây khác không đúng quy hoạch chức năng phòng hộ của rừng.

Sau khi báo đăng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành thanh tra và có kết luận số 461/KL-TTr do ông Phí Đức Quế - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa ký ngày 17/7/2008, chỉ ra hàng loạt sai phạm đã tồn tại nhiều năm qua tại địa phương liên quan đến việc 76 ha rừng phòng hộ bị tàn phá.

Kết luận Thanh tra của Kiểm lâm đã chỉ rõ những sai phạm các cán bộ liên quan đến 76 ha rừng phòng hộ bị tàn phá, nhưng UBND tỉnh Thanh Hoá vẫn im lặng. Ảnh: TG

 
Kết luận này cũng chỉ rõ: Hạt trưởng Kiểm lâm Thạch Thành kiểm điểm trách nhiệm không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao về công tác tham mưu và thừa hành pháp luật để rừng bị phá, phát hiện ngăn chặn xử lý không kịp thời; đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành trong việc thực hiện quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, đã cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh: Vụ việc có dấu hiệu của tội phạm và không thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan Kiểm lâm. Do đó, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đùn đẩy

Làm việc với PV Báo GĐ&XH về những vấn đề trên, ông Trần Tất Tiến - Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Tôi đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra. Thực ra, đã vi phạm pháp luật thì ai khởi tố cũng vậy nhưng tôi muốn cơ quan Công an khởi tố luôn để điều tra ngay từ đầu, chứ không muốn mình khởi tố rồi mới chuyển sang cơ quan điều tra, vì như vậy sẽ phức tạp hơn".

Ông Tiến cũng cho rằng: "Đã có những ý kiến phản ánh với tôi là, vụ phá rừng nghiêm trọng này không cần phải khởi tố mà chỉ xử lý hành chính là đủ. Tuy nhiên, trong các cuộc họp cũng như trong kết luận Thanh tra số 461, thái độ của tôi đã rõ ràng: Vụ việc có dấu hiệu hình sự, nên đề nghị chuyển sang cơ quan có thẩm quyền khởi tố".

Tuy vậy, ông Tiến băn khoăn: "Do một vụ việc chỉ có một hình thức kỷ luật, nên chúng tôi chưa thể xử lý những cán bộ liên quan trong ngành mình quản lý, mà phải chờ UBND tỉnh có ý kiến về vụ việc này (ông Tiến giải thích rằng chờ ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xem xử lý vụ phá rừng phòng hộ tại xã Thanh Vân là hình sự hay hành chính-PV). Vì vậy, chúng tôi tạm dừng chưa tính đến các hình thức kỷ luật những cán bộ trong ngành liên quan đến việc để xảy ra tình trạng phá 76 ha rừng phòng hộ".

Không hiểu tại sao, ông Trần Tất Tiến lại "đá bóng" một sai phạm thuộc lĩnh vực tư pháp sang lĩnh vực hành pháp của ông Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá?

Trái với quan điểm của ông Trần Tất Tiến, ông Lê Chí Thi - Trưởng phòng Nội chính (thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá), người được Văn phòng UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm việc với PV Báo GĐ&XH liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng này, lại cho rằng: Trong quá trình thanh, kiểm tra, ngành Kiểm lâm khi xem xét có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải khởi tố vụ án để điều tra. Theo tôi, việc kiến nghị thế này là không đúng, họ (cơ quan kiểm lâm) được pháp luật cho cái thẩm quyền ấy (quyền được khởi tố để điều tra - PV) tại sao lại làm thế này (Kiểm lâm đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra- PV).

Có thể thấy, dấu hiệu hình sự của vụ sai phạm này đã rõ ràng. Việc các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý, phải chăng có điều gì khuất tất? Xin đừng để người dân mất niềm tin vào các cơ quan công quyền xứ Thanh.

           GĐ&XH

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top