Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn: "Không ai đánh đổi khoản tiền đó để lấy cái án tù 10 năm cả"

Thứ bảy, 10:00 16/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trong buổi làm việc sáng qua (15/8) với Tòa phúc thẩm TAND Tối cao về việc yêu cầu đền bù cho chồng, bà Nguyễn Thị Chiến - vợ ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết: “Việc Tòa án yêu cầu gia đình nộp những giấy tờ, hóa đơn, vé tàu xe trong suốt quá trình đi lại để kêu oan cho chồng gây khó khăn cho gia đình tôi. Không ai đánh đổi khoản tiền đó để lấy cái án tù 10 năm cả”.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng qua (15/8), gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã có buổi làm việc với Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao về lá đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông. Tuy nhiên, trong buổi làm việc này, ông Chấn và đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mới chỉ tiến hành các thủ tục liên quan đến lá đơn như các giấy tờ liên quan... Việc thỏa thuận bồi thường chưa diễn ra.
Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn: "Không ai đánh đổi khoản tiền đó để lấy cái án tù 10 năm cả" 1
Vợ chồng ông Chấn, luật sư và hai người đồng hành kêu oan cho ông Chấn trước buổi làm việc với Tòa án

Bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn khá mệt mỏi sau buổi làm việc kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. “Hệ lụy từ việc đi kêu oan cho chồng đến nay là bệnh tật tôi đầy người. Trước khi vào làm việc với Tòa án, tôi vẫn phải uống thuốc để có đủ sức khỏe. Trong buổi làm việc sáng hôm qua, phía Tòa án mới chỉ hướng dẫn gia đình các thủ tục liên quan đến việc yêu cầu bồi thường 10 năm tù oan, phải bổ sung giấy tờ gì, kê khai như thế nào... chứ chưa đề cập đến cụ thể là chấp nhận bồi thường bao nhiêu tiền”, bà Chiến cho biết.

Tuy nhiên, điều mà bà Chiến, ông Chấn cũng như luật sư đại diện băn khoăn là phía Tòa án yêu cầu gia đình nộp những giấy tờ, hóa đơn, vé tàu xe trong suốt quá trình 10 năm gia đình đi lại để kêu oan cho ông Chấn. “Trước đây, chúng tôi chỉ nghĩ là tìm mọi cách để chồng thoát khỏi oan trái chứ ai tính được là lưu giữ sau này còn được đền bù. Việc Tòa yêu cầu gia đình cung cấp các chứng từ từ năm 2004 như vậy là đánh đố gia đình tôi”, bà Chiến buồn bã nói.
Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn: "Không ai đánh đổi khoản tiền đó để lấy cái án tù 10 năm cả" 2
Đại diện Tòa phúc thẩm TANDTC yêu cầu gia đình ông Chấn cung cấp chứng từ, hóa đơn, vé tàu xe trong quá trình đi kêu kiện

Bà Vũ Thị Nga, Trưởng Văn phòng luật sư Công Lý Việt, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết: Trong buổi làm việc, đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội yêu cầu gia đình hoàn chỉnh về mặt hình thức của lá đơn yêu cầu bồi thường và một số yêu cầu cụ thể của gia đình, những khó khăn của gia đình.

“Tòa án chỉ xem xét về mặt hình thức của lá đơn, còn tất cả nội dung yêu cầu cụ thể trong đơn thì sẽ làm việc với gia đình vào một buổi khác. Gia đình ông Chấn đòi bồi thường khoảng hơn 9 tỷ đồng. Số tiền ông Chấn đồi bồi thường bao gồm các chi phí tổn thất về tinh thần, tổn thất về sức khỏe bị giảm sút, rồi thu nhập bị mất. Bên cạnh đó, những người thân của ông Chấn cũng chịu tổn thất về vật chất và tinh thần khi ông nhận án oan”, luật sư Vũ Thị Nga nói.

Bà Nguyễn Thị Chiến cho biết, trong hơn 10 năm, bà cùng ông Thân Ngọc Hoạt (anh em cọc chèo với ông Chấn, ở cùng thôn) với bà Thân Thị Hải (xã Song Mai, TP Bắc Giang) đã đồng hành với nhau để đi khắp nơi kêu oan cho chồng. “Mẹ chồng tôi là vợ liệt sĩ, chỉ có chồng tôi là con duy nhất, việc ông Chấn bị đi tù oan khiến 10 năm bà cụ không có người chăm sóc. Ngoài ra, trong quá trình tự đi điều tra, đi kêu oan chúng tôi tốn rất nhiều chi phí. Không ai đánh đổi khoản tiền đó để lấy cái án tù 10 năm cả”, bà Chiến cho biết.
Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn: "Không ai đánh đổi khoản tiền đó để lấy cái án tù 10 năm cả" 3
Bà Chiến: Không ai đánh đổi từng đó tiền để lấy 10 năm tù cả

Ông Thân Ngọc Hoạt, người đồng hành với bà Chiến và là một trong những thành phần hôm nay làm việc cùng với Tòa án cho rằng: Nếu Tòa cứ yêu cầu chứng cứ mới bồi thường thì không thỏa đáng, mặt khác có những vấn đề mà hiện nay luật chưa điều chỉnh. Đề nghị Tòa xem xét chi phí thực tế, hợp lý chứ không chỉ dựa theo quy định của pháp luật được.

Trả lời báo chí sau buổi làm việc cùng gia đình ông Chấn với Tòa án, bà Thân Thị Hải nói: “Sau 10 năm đi kêu oan cho chồng, kinh tế của gia đình bà Chiến khánh kiệt. Hiện nay bà Chiến, ông Chấn đều bị bệnh phải uống thuốc thường xuyên. Như hôm nay lên Hà Nội, dự định đi xe khách nhưng bà Chiến ốm nên tôi cũng phải bỏ tiền ra thuê xe riêng chứ gia đình Chiến làm gì còn tiền”.

Quang Khánh
phungbinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top