Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vỡ mộng du học

Thứ sáu, 09:18 01/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Nhiều tháng nay vợ chồng bà Lê Thị Lan ở Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật kêu cứu về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản còn đứa con trai thì đang sống chui lủi ở trời tây.

Con sống chui lủi

Theo trình bày của  bà Lan, cuối năm 2007 bà Nguyễn Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Hùng Anh, số 280 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội đến tư vấn du học tại xã Cẩm Điền. Bà đã gặp bà Mai Anh để hỏi về thủ tục và được được tư vấn là, nếu con bà học tại trường City College Sip (nước Cộng hoà Sip) sẽ có thể làm thêm ngoài giờ với mức thu nhập từ 700 đến 1.000USD/tháng. Công việc rất nhàn, chủ yếu làm trong khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, thể thao. Thời gian học chỉ từ 9h đến 12h và từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian còn lại có thể làm thêm bao nhiêu tùy thích và càng làm việc nhiều thì càng có nhiều tiền. Sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ bố trí việc làm với mức lương cao.

Nghe vậy, bà Lan khấp khởi mừng thầm. Bởi gia đình bà chỉ cần đầu tư lo thủ tục cho con sang được đảo Síp và lo học phí năm đầu. Những năm sau đó, con bà có thể kiếm tiền để tự lo cho bản thân và chi phí học hành. Nghĩ vậy, vợ chồng bà đã bắt con trai là Nguyễn Trường Giang bỏ học trường Cao đẳng Kinh tế trên Hà Nội để làm thủ tục du học.

Tuy nhiên, khi khám sức khỏe, bác sĩ kết luận Giang bị viêm gan B. Theo thông cáo của trường City College Sip, tất cả những trường hợp mắc virus viêm gan B đều không được nhập học. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức nhiều lần khám bệnh cho sinh viên và sẵn sàng cho nghỉ học, nếu phát hiện sinh viên mắc bệnh này và một số  bệnh khác.

Tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng theo bà Lan thì Giám đốc Nguyễn Thị Mai Anh lại làm hợp đồng thỏa thuận, trong đó có phần lưu ý “Nguyễn Trường Giang được bảo lãnh về virus viêm gan B”. “Khi làm hợp đồng, bà Mai Anh đã thu của vợ chồng tôi 10.800USD, nói rằng 7.500USD để nộp cho trường, còn 3.300USD là để… đút lót cho bác sĩ bên cộng hòa Síp khi khám bệnh. Thậm chí chị Mai Anh còn dặn con tôi là trước khi khám phải uống thuốc tránh thai để có thể qua mặt bác sĩ”- bà Lan nói.

Để có số tiền 10.800USD nộp cho Nguyễn Thị Mai Anh, bà Lan - một nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, chồng làm thợ xây,  phải cầm cố nhà cửa, vay nợ ngân hàng và hàng xóm với lãi suất cao. Thế nhưng, con bà sang Cộng hòa Síp nhiều tháng nay vẫn không được nhập học vì Trường City College Sip kết luận Giang bị viêm gan B, nên đã không nhận Giang vào học. Học không được, về không xong, Giang cùng 7 trường hợp khác có hoàn cảnh tương tự phải trốn chui trốn lủi lên vùng rừng núi, trồng cam thuê để có tiền sinh sống và tránh bị cảnh sát bắt vì tội cư trú bất hợp pháp.

Bố mẹ khóc than

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mai Anh, Giám đốc Cty Hùng Anh đã phủ nhận mọi tố cáo. Trả lời về số tiền số tiền 3.300 USD mà theo gia đình bà Lan là nộp để lo lót vụ virus viêm gan B, bà Mai Anh nói đó là thu trước để lo thủ tục và trong các giấy tờ đều ghi như vậy, chứ không phải bảo để bảo lãnh virus viêm gan B.

Bà Mai Anh liên tục khẳng định là không biết trước việc Giang bị virus viêm gan B, còn việc ghi vào bản thoả thuận (bảo lãnh virus viêm gan B) là do tin tưởng vào kết quả khám ở Hải Dương do bố mẹ Giang đưa ra là âm tính (???).

Ngoài ra GĐ Mai Anh phủ nhận việc gia đình bà Lan nói rằng, chính bà đã đưa Giang đi khám lại ở Hà Nội và có kết quả xét nghiệm là dương tính. Cũng theo bà Mai Anh thì hiện Trường City College Sip chưa có bất cứ một thông báo nào về việc đuổi học Giang. Giang chưa về nước nên không thể biết được thực hư như thế nào?.

Hiện Công an Tây Hồ cũng đang tiến hành điều tra vụ việc theo đơn tố cáo của gia đình bà Lan.      

M.Lý- H. Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top