Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vỡ đường ống nước sông Đà tại Hà Nội: Nguy cơ sụt đại lộ Thăng Long

Thứ hai, 07:08 25/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sự cố lớn thứ hai của đường ống nước sạch sông Đà trên đại lộ Thăng Long trưa 23/3 không chỉ khiến đời sống hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng, mà còn cho thấy một nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tuyến đường này nếu không phát hiện và xử lý kịp thời.Nguy cơ sụt đại lộ Thăng Long.

Vỡ đường ống nước sông Đà tại Hà Nội: Nguy cơ sụt đại lộ Thăng Long 1

Một vết nứt chưa đầy 1m trên đường ống đã buộc lực lượng cứu hộ phải đào một hố lớn giữa đường gom và cao tốc Đại lộ Thăng Long để xử lý.  Ảnh Việt Nguyễn.

 
Sẽ ngừng hoạt động một số nhà máy khai thác nước ngầm
 
Theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, Hà Nội sẽ giảm dần công suất khai thác tiến tới ngừng hoạt động đối với một số nhà máy khai thác nguồn nước ngầm có chất lượng xấu phía Nam thành phố. Hà Nội sẽ có 24 nhà máy nước mặt và nước ngầm, trong đó có 3 nhà máy nước mặt là Nhà máy nước Sông Đà; nhà máy nước Sông Hồng; nhà máy nước Sông Đuống (phần cấp cho Hà Nội) với tổng công suất đến năm 2020 là 1.140.000 m3/ngày đêm. 21 nhà máy nước ngầm gồm 11 nhà máy trong khu trung tâm (8 quận nội thành cũ) như: Nhà máy nước Yên Phụ; Ngô Sỹ Liên; Lương Yên; Ngọc Hà... Ngoài ra có 2 nhà máy nước ngầm ở khu vực Vành đai 3-4, phía Nam sông Hồng; 2 nhà máy ở khu vực phía Sơn Tây. Còn khu vực phía Bắc và phía Đông Hà Nội mỗi khu vực có 3 nhà máy nước ngầm. Tổng công suất các nhà máy nước ngầm đến năm 2020 là 623.500 m3/ngày đêm. Khái toán kinh phí đầu tư thực hiện Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 khoảng 72.000 tỷ đồng.
Sẽ khổ nếu không có bể chứa
 
Ngày 23/3, trên đại lộ Thăng Long (cách nút giao Hòa Lạc) khoảng 1km, đường ống cấp nước sạch sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội bất ngờ nứt vỡ khiến hơn 7 vạn hộ dân thuộc các địa bàn Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Thanh Trì và Từ Liêm bị ảnh hưởng. Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Cao Hải Tháp – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh nước sạch (Viwaco, Tổng Cty Vinaconex) cho hay, bắt đầu từ 17h cùng ngày, công ty đã thông báo tạm ngừng cấp nước để xử lý sự cố. Lãnh đạo Viwaco nhận định, vụ việc lần này thực ra không nghiêm trọng như hồi tháng 2/2012 vì đã có những phương án kỹ thuật đối phó sự cố bài bản hơn(?).

Ghi nhận của phóng viên GĐ&XH tại hiện trường chiều 24/3, các đơn vị của Vinaconex đã điều 2 xe trục cẩu lớn, máy xúc, nhiều thiết bị cơ khí hạng nặng và hàng chục công nhân đến địa điểm sự cố để xử lý. Vết nứt vỡ trên đường ống sợi thủy tinh (đường kính 1,6m) dài khoảng nửa mét, bục ra như miếng vải bị xé mạnh. Đội thi công đã phải cắt một lỗ lớn phía trên đường ống để đưa công nhân và máy hút nước vào. Ông Ứng Hồng Vận, phụ trách đơn vị thi công, cho hay, ngay từ khi phát hiện đường ống bị vỡ, cán bộ và công nhân (chủ yếu của Vimeco – Vinaconex) đã tới hiện trường ngay, liên tục xử lý từ chiều 23/3, có thể đến sáng 25/3 sẽ xong. Ông Vận nhận định, nguyên nhân sự cố có thể do nền đất khu vực yếu, cộng với áp lực nước quá lớn.

Cùng quan điểm này, ông Cao Hải Tháp cũng cho rằng nền đất yếu là lý do của các vụ nứt, vỡ đường ống nước sông Đà thời gian qua. Tuy nhiên, theo ông Tháp, về lý thuyết là hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng (Viwaco cấp nước cho khoảng 80.000 khách hàng, đồng thời bán nước cho Cty nước sạch Hà Nội – Hawaco), nhưng chủ yếu tác động đến đời sống của những gia đình không có bể chứa mà dùng nước tự chảy. Ông Tháp cho biết, đến khoảng 16h chiều 24/3, các hộ dân ở những tòa chung cư vẫn sinh hoạt bình thường, hơn nữa, sau những sự cố trước đây, nhiều gia đình đã trang bị bể chứa nên trong vòng 24 giờ mà khắc phục được thì sức ảnh hưởng cũng không quá lớn. Phó Giám đốc Viwaco khẳng định, muộn nhất đến sáng 25/3, công ty sẽ cấp nước trở lại. Đồng thời, Viwaco đã trực tiếp liên hệ với Công ty nước sạch Hà Nội cấp nước hỗ trợ qua 3 điểm giao lưu ở gần BigC, khu đô thị Linh Đàm, trên đường Hồ Tùng Mậu. Một số trạm bơm hiện có cũng được khởi động lại.

Sẽ có đường ống bằng thép

Đây là lần thứ hai đường ống nước cỡ lớn này bục vỡ trên đại lộ Thăng Long. Tháng 2/2012, đường ống nước từ sông Đà về Hà Nội đoạn qua thôn Yên Lũng, xã An Khánh (Hoài Đức) cũng bị vỡ ảnh hưởng đến khoảng 40.000 hộ dân. Sự cố này được lãnh đạo Viwaco khẳng định là lớn hơn vụ việc vừa xảy ra. Đến thời điểm hiện tại, “thủ phạm” vẫn được cho là nền đất yếu và áp lực nước lớn.

Theo quan sát, đường ống dẫn nước từ Hòa Bình về Hà Nội nằm giữa đường cao tốc và đường gom dọc đại lộ Thăng Long, chìm sâu dưới lòng đất khoảng 2-4m, tại vị trí sự cố, nước tràn ra xung quanh nhưng không bắn một giọt nào lên mặt đường mà bị thấm hút hết. Tuy nhiên, ở hầm cầu chui dân sinh cách đó khoảng 200m, nước đã thấm ra và lênh láng lối đi, cho thấy lưu lượng nước bung ra là rất lớn. Với một đường ống có đường kính tới 1,6m, áp lực đủ mạnh để gây xói lở trên diện rộng. Đây cũng là lý do mà lãnh đạo Viwaco cho biết, khi nâng công suất nhà máy nước sạch sông Đà, sẽ phải triển khai một đường ống mới bằng thép, đặt nổi trên mặt đất, song song với đường ống ngầm hiện nay. Với vị trí lộ thiên và kết cấu kim loại sẽ khiến việc khắc phục sự cố dễ dàng hơn và hạn chế nguy cơ xói lở dưới lòng đất.

Lần thứ hai bị bục vỡ, đường ống ngầm bằng sợi thủy tinh chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho đại lộ Thăng Long, tuy nhiên, cũng cho thấy rủi ro không thể không tính đến khi đường ống nằm ngay phía dưới nền đất được cho là yếu này. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Anh Việt – Giám đốc Viwaco cho hay, dọc đường ống này có các thiết bị đo áp lực nước, khi xảy ra sự cố sẽ được khoanh vùng ngay vị trí nứt vỡ để khắc phục. “Trong trường hợp để lâu không phát hiện được thì hỏng hết. Áp lực nước rất mạnh sẽ làm xói lở toàn bộ chỗ đó, lúc ấy đền bù thì chết tiền”, ông Việt nói.

Tháng 8/2012, sự cố đường ống ngầm cộng với mưa lớn từng tạo ra hố tử thần khổng lồ và cắt đứt đôi tuyến đường Lê Văn Lương. Trong trường hợp, đường ống nước sông Đà nứt vỡ một lần nữa, ở mức độ nghiêm trọng hơn mà không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, khi đó đại lộ Thăng Long – với nền đất yếu – sẽ thực sự gặp… đại họa.
 
Việt Nguyễn – Võ Hải
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top