Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Vỡ" đám cưới vì bị một tốp nữ chặn xe, đòi đánh cô dâu

Thứ ba, 11:56 23/10/2007 | Xã hội

Buổi hôn lễ không được cử hành vì bà con, khách khứa mời đến dự tiệc cưới bị tắc đường không vào được. Cảnh tắc đường, mất trật tự, bất chấp sự can thiệp của lực lượng chức năng, do một tốp nữ quá khích gây ra vì... muốn rạch mặt cô dâu Nguyễn Thị Minh Hiền vì mâu thuẫn trước đó giữa họ.

10 giờ trưa 20/10/2007, đám rước cô dâu Nguyễn Thị Minh Hiền (22 tuổi) ngang qua nhà bà Hồng thì một nhóm người ùa đến chặn xe đưa dâu. Họ buộc cô dâu xuống xe và đòi rạch mặt cô. Hai bên đôi co, gây ách tắc hơn 1 giờ 30 phút, sau đó được lực lượng công an giải vây.

Trong đơn ông Hoàng Duy, bố chú rể Hoàng Minh Hiếu gửi đến chúng tôi tại Gia Lai, viết: Khi xe rước dâu từ thôn 2 xã Ia Tôr, Ia Grai, Gia Lai về thôn 3 trên tỉnh lộ 664 ngang qua nhà bà Lã Thị Thu Hồng, bà Trương Thị Thanh (mẹ bà Hồng, còn gọi là bà Ân), thì bất ngờ có một tốp nữ cầm gậy, có người cầm dĩa sắt chạy ra giữa đường chặn xe, đòi hành hung cô dâu.

Những người này là bà Lã Thị Thu Hồng 42 tuổi, thôn 2, Lã Thị Thu Hiền (em bà Hồng), Lã Thị Thu Nguyên, Lã Thị Thu Mai và Lã Thị Thu Thuỳ (đều là cháu gọi bà Hồng bằng cô) và bà Ân.

Gia đình nhà trai hốt hoảng phải cầu cứu chính quyền địa phương. Trưởng, phó công an xã cùng 2 công an viên và Chủ tịch UBND xã Ia Tôr đến can thiệp, vận động, đám người quá khích vẫn không nghe. Có người nằm lăn trước bánh xe.

Giao thông trên tuyến đường huyết mạch vào các công trình thuỷ điện Sê San 3A, Sê San 4 và Sê San 4A bị ách tắc. Hơn trăm người và nhiều phương tiện giao thông ùn lại thành hàng dài. Khi cảnh sát cơ động và CSGT huyện Ia Grai đến số người quá khích nọ vẫn không chịu tránh ra khỏi xe. Hai chiến sĩ công an buộc phải xốc nách kéo bà Ân (hơn 70 tuổi) ra ngoài, trật tự mới dần vãn hồi.

Đám cưới của gia đình ông Duy vì thế trở nên rối bời. Hôn lễ không được cử hành. Bà con, khách khứa mời đến dự tiệc cưới bị tắc đường không vào được, số khác hoang mang lo lắng bỏ về.

Ngày 22/10, làm việc với chúng tôi, bà Hồng phủ nhận sự có mặt của mình trong cuộc gây rối trật tự công cộng, phá đám cưới của người khác mà đổ hết trách nhiệm lên hai đứa cháu gọi bà bằng cô là Lã Thị Thu Mai (sinh 1988) và Lã Thị Thu Thùy (sinh 1989). Bà Hồng cho rằng sở dĩ Mai, Thùy chặn xe là để kéo cô dâu ra hỏi vì sao trước đó (khoảng 22 ngày) đã đánh Thùy...

Còn Lã Thị Mai thì nói thẳng: Sở dĩ cô chặn xe vì muốn rạch mặt cô dâu Nguyễn Thị Minh Hiền vì trước đó Hiền đánh nhau với Thùy làm Thùy xây xát mặt mày và dám thách thức chị em cô.

Trưởng Công an xã Ia Tôr ông Lê Văn Tiến, cho biết: Gia đình bà Hồng nổi tiếng ở vùng này về hung hăng, coi thường pháp luật... Hiện nay cô dâu chú rể rất hoang mang trước những lời hăm dọa của chị em con cháu bà Hồng. Đề nghị chính quyền huyện Ia Grai sớm can thiệp trước khi tiếp tục xảy ra những sự việc đáng tiếc hơn.

Theo Tiền Phong

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top