Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ con chết bí ẩn khi đi du lịch tại Đà Nẵng: Ám ảnh hành lang hiên nhà, người chồng nhiều lần bưng mặt khóc

Thứ năm, 06:34 13/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều tháng làm lụng vất vả, anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989, trú tại xóm 7, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã cùng gia đình nhỏ của mình đi du lịch tại Đà Nẵng để nghỉ ngơi. Vậy nhưng, anh Vạn không thể ngờ được rằng, chuyến du lịch định mệnh ấy khiến anh đã mất cả vợ lẫn con. Gần 10 tháng qua, những cái chết bí ẩn ấy vẫn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ khiến anh luôn sống trong day dứt.


Bà Kiều cùng cháu gái bên bàn thờ người con dâu ngoan hiền. Ảnh: V.Đồng

Bà Kiều cùng cháu gái bên bàn thờ người con dâu ngoan hiền. Ảnh: V.Đồng

Nỗi đau tột cùng

Sau khi xảy sự việc đau lòng, ngôi nhà của anh Vạn vắng tiếng cười nói. Trong nhà chỉ có con gái út gần 3 tuổi của anh Vạn thi thoảng gọi bà đòi sữa. Nhìn cháu, bà Ngô Thị Kiều (SN 1969, mẹ anh Vạn) tâm sự: “Giờ cháu là niềm vui duy nhất của gia đình. Từ ngày mẹ và anh trai không còn, bố cháu thì suy sụp, còn cháu không cười vui như ngày xưa nữa”.

Kéo chúng tôi ra cái bàn ở sân nhà để tránh cháu nghe được chuyện về mẹ và anh trai, bà Kiều nghẹn ngào, khoảng 9h ngày 16/9/2018, bà Kiều nhận được điện thoại của số máy lạ gọi thông báo cháu nội Đ.V.B (3 tuổi) không qua khỏi. Không hiểu chuyện gì bà nói luôn là nhầm máy. Bởi lúc tối 15/9, cháu B gọi về nói ngày mai sẽ về và mua nhiều quà cho gia đình và em gái. Thế nhưng, gần 1 tiếng sau, bà lại nhận được điện thoại của bà thông gia nói “tình hình xấu lắm, cháu V.T.N.M (mẹ của B) cũng khó qua khỏi”. Bà Kiều chưa kịp định thần thì liên tiếp nhiều cuộc điện thoại thông báo khiến bà ngã quỵ.

“Cứ nhắc đến mẹ và anh trai là cháu lại khóc. Như thói quen ngày xưa, gần trưa là cháu bắt tôi ngồi trước cổng để đón mẹ và luôn nói: “Bà ơi, mẹ gần về rồi”. Chờ mãi không thấy mẹ, cháu lại hỏi: “Mẹ với anh đi đâu rồi bà?”. Câu hỏi đó khiến tôi đứt từng khúc ruột. Cháu hỏi mãi tôi cũng đành trả lời: “Mẹ với anh đi xa rồi không về với con nữa. Con phải ngoan, mẹ với anh sẽ về””, bà Kiều nói.

Ngồi kế bên, anh Vạn buồn rầu kể: “Sau khi đi chơi cùng với đoàn thì gia đình tôi trở về một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng nghỉ. Đến 7h30 sáng hôm sau, thấy vợ con có biểu hiện bất thường, tôi liền nhờ nhân viên lễ tân khách sạn gọi giúp xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện. Lúc đó, tôi cũng choáng váng và không biết gì nữa”.

Cái chết bí ẩn


Đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng của gia đình anh Vạn.

Đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng của gia đình anh Vạn.

Khi xe cấp cứu chở gia đình anh Vạn vừa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ thì chị M và cháu B tử vong. Còn anh Vạn có triệu chứng bất thường nên đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và được cứu sống. Khi tỉnh lại, nghe tin vợ con chết, anh Vạn sốc nặng, không muốn sống. Nhưng nghĩ đến cái chết oan uổng của vợ con và mong ngóng tin từ các cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến cái chết nên anh có gắng gượng dậy.

“Trở về nhà sau biến cố, sức khỏe của tôi không còn được như trước. Mỗi khi trái gió trở trời, người tôi lại đau nhức. Đặc biệt, trí nhớ không còn được như xưa. Động lực để tôi luôn cố gắng là người con út và kết quả từ nỗ lực điều tra của các cơ quan chức năng về vụ việc khiến vợ con tôi tử vong”, anh Vạn nói.

Chỉ ra hành lang trước nhà, bà Kiều ngậm ngùi: “Đây là khoảng không gian để tối nào cả nhà ngồi quây quần, trò chuyện. Cái cảnh này chắc sẽ không còn nữa. Nhiều lúc nhìn Vạn rưng rưng nước mắt ngồi sụp xuống hành lang này mà cả nhà đều khóc. Giờ mong muốn duy nhất của gia đình là làm sáng tỏ được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con để Vạn yên tâm chăm sóc con út”.

Thế nhưng, nhiều tháng trôi qua mà nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ và con trai anh vẫn chưa được làm rõ khiến anh Vạn ngày càng suy sụp. Đến ngày 17/1/2019, Công an TP Đà Nẵng có thông báo về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ vợ con anh bị tử vong khi đi du lịch khiến anh Vạn bàng hoàng, day dứt.

Theo nội dung thông báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra xác minh nhưng chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm, đồng thời tiến hành trưng cầu cơ quan pháp y giám định nguyên nhân tử vong của cháu B và chị M. Tuy nhiên, cho đến nay, thời hiệu điều tra xác minh đã hết, nhưng cơ quan pháp y chưa có kết luận về nguyên nhân gây tử vong nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm đình chỉ nguồn tin báo tội phạm nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ phục hồi giải quyết khi có kết luận cụ thể của cơ quan pháp y.

“Khi nào có nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của vợ con thì tôi mới yên lòng. Chưa có kết luận cụ thể thì tôi vẫn tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ”, anh Vạn quả quyết.

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top