Hà Nội
23°C / 22-25°C

VN-Index xuống dưới 1.000 điểm: Lại bắt đầu một đợt "sóng gió" ?

Thứ tư, 09:53 04/07/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sau gần hai tháng "cầm cự" ở ngưỡng 1.000 điểm, VN-Index đã xuống còn 977,3 điểm vào ngày 3/7. Nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán nhận định, VN-Index có thể xuống đến đầu 8 và chạm đáy ở khoảng 860 điểm. Kể từ khi VN-Index rớt xuống đầu 9, nhiều nhà đầu tư trên sàn đã bắt đầu co giò chạy.

Bài học “cắt lỗ” không dễ

Theo lý thuyết, bài học “cắt lỗ” bán chứng khoán ngay khi thị trường bắt đầu có xu hướng giảm (để dư một lượng tiền mặt đợi khi thị trường chạm đáy rồi mua vào) có vẻ như khó thực hiện với các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay. Bởi trong ngày 2 và 3/7, hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đặt lệnh bán cổ phiếu (CP) ồ ạt, trong khi nhiều mã CP (đặc biệt là các mã cổ phiếu của các công ty nhỏ) có bên dư mua bằng 0.

Anh Nguyễn Hoàng Long, nhà đầu tư trên sàn Kim Long đã chấp nhận cắt lỗ 28.000đ/CP của Công ty cổ phần Sông Đà 9 (mã CP là SD9) để bán với giá 70.000đ/CP (khi mua giá 98.000đ/CP) nhưng đã 2 ngày nay, trong cả 3 đợt giao dịch đều không khớp lệnh.

Tương tự, nhà đầu tư Đỗ Thị Thuỷ đã chấp nhận cắt lỗ 13.000đ/cp của Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông để đặt lệnh bán giá 114.000đ/cp (khi mua giá 127.000đ/cp) vẫn không khớp được lệnh.

Ghi nhận của PV GĐ&XH sáng 3/7, trên sàn giao dịch chứng khoán Kim Long, một số mã chứng khoán chỉ vài ba hôm trước còn đang rất “hot” trên thị trường, giờ đã giảm kịch sàn mà vẫn thưa thớt lệnh đặt mua. Trong hai cổ phiếu thuộc “hàng hiếm”, TCT có vẻ phong độ hơn khi cầm chân ở mức 377.000đ/cp, giảm 4 điểm so với ngày 2/7 còn BMC rớt thẳng 18 điểm xuống kịch sàn còn 459.000đ/cp. DHG giảm 21 điểm xuống còn 414.000đ/cp, SGH giảm 8 điểm xuống còn 153.000đ/cp, SAM rớt 6 điểm xuống còn 151.000đ/cp... Phiên giao dịch ngày 3/7, HaSTC-Index có 85 mã giảm giá, 12 mã đứng giá, chỉ có 12 mã tăng giá.

Không nằm ngoài xu hướng giảm, HaSTC-Index cũng liên tiếp giảm không ngừng trong những ngày gần đây. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/7, HaSTC-Index đạt 252,61 điểm, giảm 3,71 điểm so với hôm trước. Kể từ khi HaSTC-Index rớt xuống dưới mức 300 điểm, chỉ số này liên tiếp giảm khiến các nhà đầu tư đang nắm giữ CP của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) như ngồi trên đống lửa, khi biết công ty này có ý định chuyển phương án từ niêm yết trên TTGDCK TP.HCM sang TTGDCK Hà Nội.

Cơ hội cho các nhà đầu tư ngoại

Trong lúc các nhà đầu tư nội đang loay hoay xoay vốn vì trót đổ tiền vào các đợt IPO của Bảo Việt, PVI trong tháng 6 vừa qua cộng với việc khống chế dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán của Ngân hàng Nhà nước (mặc dù được phép giãn nợ từ nay đến cuối năm) khiến nhà đầu tư nội cạn tiền, thì các nhà đầu tư ngoại trường vốn lại ung dung ngồi ngắm nghía thị trường chứng khoán đi xuống để chậm rãi mua vào từng chút một theo dạng bậc thang, cho đến khi thị trường chạm đáy.

Tổng hợp các đợt giao dịch gần đây cho thấy, khối lượng mua của các nhà đầu tư ngoại chiếm phần lớn thị trường. Phiên giao dịch ngày 3/7, nhà đầu tư ngoại mua vào 53 loại cổ phiếu (chủ yếu tập trung ở nhóm Blue-chip với khối lượng từ 30 - 70.000 cp/mỗi loại/một phiên như: PVD, SJS, ITA, DHG, SSI, HRC), tổng khối lượng là 1.526.910 đơn vị, trị giá 205,601 tỷ đồng chiếm 34,62% giao dịch toàn thị trường (ngày 2/7 giao dịch này chiếm 42,93%). Ngoài ra, họ còn giao dịch thoả thuận mua vào 300.000 trái phiếu CP4 _1803.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật của nhóm chuyên gia phân tích chứng khoán, Công ty chứng khoán Thăng Long, hiện thị trường đang trong giai đoạn tích tụ giá và CP. Xu thế này sẽ dẫn tới hai khả năng sau đó là giá CP sẽ bật lên, nếu có một cú huých đủ mạnh. Nếu không thì giá các CP sẽ tiếp tục xuống dốc không phanh.

Một nhóm nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Kim Long còn dự đoán, VN-Index có thể xuống sâu hơn hồi tháng 4 vừa rồi và có thể chạm đáy ở ngưỡng 860 - 890 điểm. Vì cho đến thời điểm này, dấu ấn của một cú huých mạnh vào thị trường chứng khoán thì chưa thấy đâu, mà chỉ thấy treo lơ lửng trên đầu các quả “bom tấn” IPO của các đại gia trong ngành tài chính ngân hàng, viễn thông và bia rượu sẽ lần lượt phát CP lần đầu ra công chúng từ nay đến cuối năm.

Mai Thúy

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top