Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viết tiếp về “thời trang hở”

Chủ nhật, 17:31 09/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những kiểu thời trang phản cảm đang được một số thiếu nữ chọn diện đến chỗ công cộng, khiến nhiều người nóng mắt. Ý thích “chơi nổi” với thời trang “hở” các kiểu của một số bạn trẻ cũng làm phụ huynh khó chịu. Các nhà tư vấn tâm lý sẽ nói gì?

Viết tiếp về “thời trang hở” 1
Ảnh Internet.
 
Giới trẻ với thời trang hở da thịt?
 
Thấy con gái mặc cái áo hai dây với quần ngắn cũn như bikini chạy ra cửa, chị Thúy Hà (Hà Nội) giật giọng gọi lại và nghiêm giọng bảo con: “Mấy ngày nay thiếu nữ mặc quần soóc lộ mông, đi xe ga mặc đồ đồ lót, rồi quần trễ phơi “quả mít”… đang bị cư dân mạng chỉ trích, giỡn cợt sao mà còn diện đồ đó ra đường”! Cô con gái phụng phịu quay vào. 

Chị Hà chép miệng, không hiểu bọn trẻ nghĩ gì lại có thể mặc những bộ quần áo “con nhà nghèo” thế kia ra phố, trở thành trò cười cho thiên hạ. Mà các “sao” hiện nay cũng lạ, cứ hớ hênh với gu mỏng, ngắn, hở – bó – sexy, xẻ dưới, xẻ trên… để lộ những phần da thịt nhạy cảm gây “hot, hút” gieo vào giới trẻ quan niệm sai lệch về cái đẹp thời trang, tạo nên cái trào lưu đẹp là phải “mở” cho người khác ngắm, là phải nhìn rõ những đường cong "bốc lửa". 

Đặc biệt là các teen thích gây sự chú ý cho rằng “hở càng nhiều càng sành điệu” và họ đã vận dụng “cái đẹp” không đúng chỗ với nhiều lý lẽ bao biện cho “thời trang hở”. Có bạn còn “khoe thân” cả nơi công cộng, chốn tôn nghiêm như chùa chiền, đền phủ… khiến một số bạn trẻ biến mình thành kệch cỡm, lố bịch trong mắt nhiều người. 

Cư dân mạng rất bức xúc về “thời trang hở”, họ ném đá không thương tiếc cô nàng mặc quần… lộ nửa mông, hai cô gái mặc đồ lót… với những lời lẽ khiếm nhã.
 
Viết tiếp về “thời trang hở” 2
Ảnh Internet

“Khoe hàng", "sexy hóa" dễ gặp nguy hiểm

Theo các nhà văn hóa, tâm lý của người Việt thiên về âm tính, cộng thêm ảnh hưởng của Nho giáo, nên trên bình diện văn hoá chính thống, sự kín đáo chính thức được xem là giá trị văn hóa, giá trị truyền thống của dân tộc.

Một số ít thanh niên công khai “khoe” thân thể của mình, nhưng do văn hoá truyền thống vẫn chiếm ưu thế nên dễ hiểu là phần đông người Việt vẫn không chấp nhận chuyện “hở hang”.

Theo Thu Hoài, Tư vấn viên của Trung tâm tư vấn Bạn và tôi, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu nhiều khi do môi trường, tính chất công việc phải mặc sexy khi trình diễn, dự tiệc… nhưng ngoài đời họ ăn mặc đẹp và lịch sự theo từng sự kiện, chứ có phải lúc nào cũng “hở da thịt” đâu. Kiểu thời trang khoe da thịt này không phải ai cũng mặc ổn, càng không phải lúc nào cũng hợp với độ tuổi teen.

Theo chị Phương Nga, Tư vấn viên của Trung tâm tư vấn Tâm lý giới tính, diện những bộ đồ “hở” các kiểu thì không ai dám nghĩ là “gái ngoan”. Mặc là quyền của mỗi người, nhưng phải phù hợp với văn hóa và lối sống. “Hở” một chút, vừa phải thì chấp nhận được. Còn vừa rách, vừa hở nhiều thì rất phản cảm. Thời trang hở mùa hè có thể mặc đi tắm biển, ở trong nhà, chứ không nên mặc ra đường, nhất là vào những nơi văn hóa, tâm linh.

Mặc “hở” lộ những phần nhạy cảm dù vô tình hay cố ý không được đa số chấp thuận, ra đường còn dễ gặp nguy hiểm bởi người xấu. Giới trẻ hay a dua, chơi với nhau theo nhóm, phong cách ăn mặc giống nhau, nếu các bạn “nổi” thì mình không thể “lặn” được, và cũng có… mất gì đâu, còn hút ánh nhìn của người khác giới.

Giới trẻ thích khẳng định bản thân, bố mẹ càng cấm lại càng làm. Ở nhà trường quy định mặc đồng phục, “thời trang hở” khó có cơ hội xuất hiện. Vấn đề là ở gia đình, cha mẹ thấy con gái thích “hở” hãy hỏi thẳng xem tại sao thích, mục đích thích… rồi hãy khuyên nhủ con là “mẹ không hài lòng, không thích con ăn mặc như thế”.

Chị Phương Nga cho rằng, việc giới trẻ mặc quá thoáng mát nơi công cộng có thể gián tiếp làm hại mình, tạo cơ hội cho những kẻ xấu, thậm chí tự gây họa cho mình bởi và góp phần làm gia tăng tỉ lệ các vụ cưỡng dâm và xâm hại tình dục. Không ai cấm làm đẹp, nhưng đẹp phải đúng nơi, đúng chỗ và tôn trọng thẩm mỹ cho mình và mọi người.

Trà Giang
thuhuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 21 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top