Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việc vẫn làm, lương chẳng có

Thứ sáu, 11:05 13/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Từ đầu năm đến nay, gần 4.000 công nhân vệ sinh môi trường tại TPHCM bị thành phố nợ lương. Vậy là ngoài việc bị nợ lương, chính quyền TPHCM tiếp tục nợ những công nhân quanh năm chân lấm tay bùn lời hứa về chính sách tiền lương hợp lý sau vụ việc lãnh đạo của những công nhân này lĩnh 2,6 tỷ tiền lương/năm bị đổ bể hồi năm ngoái.

Việc vẫn làm, lương chẳng có 1

Những người công nhân ngày đêm làm sạch đẹp TPHCM vẫn đang bị nợ một chế độ làm việc "vừa đẹp vừa sạch". Ảnh: Đỗ Bá

 
Mức lương tối thiểu: Chưa đủ tự tin công khai?

Chiều 11/6, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Võ Trung Tâm - Chánh văn phòng Sở LĐ,TB&XH TPHCM cho biết, hiện chưa thể công khai mức lương tối thiểu dùng làm cơ sở tính đơn giá tiền lương sản phẩm dịch vụ công ích mà những người công nhân vệ sinh môi trường đã phải chờ lâu nay. Lý do được đưa ra là, đơn vị này đã có báo cáo UBND TPHCM nhưng bị yêu cầu phải lấy thêm ý kiến các sở, ban, ngành. “Hiện chúng tôi đang tiến hành lấy thêm ý kiến nên con số cụ thể này (mức lương tối thiểu) dù đã có rồi nhưng chưa đủ tự tin để công bố với báo chí, xin vui lòng đợi đến khi con số này được thống nhất…”, ông Võ Trung Tâm giải thích.

Hồi giữa năm 2013, ngay sau vụ việc một số lãnh đạo doanh nghiệp công ích tại TPHCM nhận lương “khủng” đến mức 2,6 tỷ đồng/năm bị đổ bể, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất mức lương tối thiểu trong lĩnh vực công ích cho năm 2013 và năm 2014, giao Sở LĐ,TB&XH làm đầu mối. Để sớm chấn chỉnh vấn đề gây bức xúc xã hội này, lãnh đạo TPHCM còn yêu cầu hàng loạt sở, ngành liên quan làm rõ mức lao động thực tế của các doanh nghiệp công ích nhằm điều chỉnh bộ định mức lao động, đồng thời xác định mức lương bình quân đối với từng lĩnh vực để làm cơ sở xây dựng đơn giá sản phẩm công ích. Tất cả những yêu cầu của lãnh đạo TPHCM phải được thực hiện và báo cáo trước tháng 11/2013 nhằm ổn định vấn đề vệ sinh môi trường của địa phương này ngay từ đầu năm 2014. Nhưng ngày qua ngày, sự chậm chạp của những sở, ngành được lãnh đạo TPHCM giao việc đã khiến gần 4.000 công nhân vệ sinh môi trường phải lãnh hậu quả: Bị nợ lương từ đầu năm đến nay.
 
Không lương trong 5 tháng

Gần 4.000 công nhân vệ sinh môi trường trong các doanh nghiệp dịch vụ công ích bị nợ lương trong 5 tháng ròng rã. Kỷ lục nợ lương người lao động chân lấm tay bùn theo đúng nghĩa đen tại một địa phương có tiếng là ngân sách dồi dào không chỉ khiến những người ngoài cuộc lấy làm khó hiểu mà còn khiến những người trong cuộc khốn đốn.

Đầu tiên phải kể đến Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TPHCM (Citenco) với 1.800 công nhân và công nhân của một loạt công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích các quận/huyện. Khối lượng công việc trong 5 tháng qua của Công ty Citenco được quy ra tiền là hơn 300 tỷ đồng. Việc thì vẫn phải làm nhưng tiền chẳng có khiến lãnh đạo đơn vị này phải vay tín chấp ngân hàng để “đắp đổi qua ngày”. “Chúng tôi đã hết sức chịu đựng rồi”, ông Huỳnh Minh Nhật - Giám đốc Citenco đã phải thốt lên như vậy hôm 10/6 khi thúc hối UBND TPHCM giải quyết vấn đề trên.

Tiếp đến là công nhân các HTX dịch vụ công ích thực hiện hợp đồng công việc với các công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích các quận/huyện, có đơn vị đã phải cầm cố cả tài sản để hoàn thành nhiệm vụ làm sạch, đẹp thành phố bởi 5 tháng qua không được trả đồng nào. Chỉ tính riêng Hợp tác xã vận tải Công Nông chuyên lo vận chuyển rác tại quận 11 và quận 4 thì số tiền nợ đã lên đến 30 tỷ đồng. “Bị nợ kiểu này là chuyện kỷ lục và nó khiến người ta không thể sống nổi nữa…”, bà Lê Thị Hoa – Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Công Nông kêu trời.
 
Chữa cháy?

Hóa ra lý do của sự việc này là phía chính quyền TPHCM, mà đại diện là Sở Tài nguyên-Môi trường, không ký hợp đồng làm sạch, đẹp thành phố với Công ty Citenco. Và “lý do của lý do” này là Sở Tài nguyên-Môi trường chưa được UBND TPHCM ủy quyền ký hợp đồng như thông lệ hàng năm.

Tuy nhiên, trước bức xúc của xã hội và đặc biệt là từ phía những công nhân vệ sinh môi trường, hôm 11/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã đồng ý ủy quyền Sở Tài nguyên-Môi trường ký hợp đồng với Công ty Citenco. Điều này đồng nghĩa với việc tiền lương 5 tháng qua của công nhân vệ sinh môi trường sẽ được thanh toán trong những ngày tới. Tuy nhiên, điều đọng lại sau kỷ lục nợ lương này chính là một hợp đồng “chữa cháy” được ký giữa chính quyền TP và Citenco bởi “cơ sở thanh toán” vẫn còn bị treo lơ lửng.

Trở lại vấn đề mức lương tối thiểu và một số yếu tố được dùng làm cơ sở đo lường, đánh giá trong lĩnh vực dịch vụ công ích mà lãnh đạo TPHCM muốn các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện. Nếu những yêu cầu trên được các sở, ngành thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng hoặc ít nhất là đúng thời hạn thì lãnh đạo TPHCM đã có thể giải quyết rốt ráo, bài bản vấn đề lương, hợp đồng công nhân vệ sinh môi trường sau vụ “lùm xùm” lương 2,6 tỷ đồng/năm của một số giám đốc doanh nghiệp dịch vụ công ích.
 
“Mỗi năm, UBND TPHCM thường ủy quyền cho Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố ký hợp đồng chi trả chi phí vận chuyển thu gom rác cho công ty. Từ đó, công ty mới có cơ sở để ký hợp đồng chi trả lại chi phí cho các quận/huyện, gồm các quận 2, 3, 9, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn, Nhà Bè, Thủ Đức và Hợp tác xã vận tải Công Nông. Tuy nhiên, đã hơn 5 tháng nay, chúng tôi vẫn chưa được ký hợp đồng nên không có cơ sở để ký hợp đồng trả chi phí vận chuyển thu gom rác cho các công ty công ích quận/huyện”.

Ông Huỳnh Công Nhật – Giám đốc Công ty Citenco
 
Đỗ Bá
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top