Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao lao động thờ ơ trong mùa tuyển dụng?

Thứ sáu, 07:51 15/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm Dương lịch, cuối năm Âm lịch là mùa giao thương sôi động nhất trong năm. Đây là lúc doanh nghiệp dịch vụ, bán hàng cần tuyển lượng không nhỏ lao động thời vụ. Tuy nhiên, tại Hà Nội, một nghịch lý đang phát sinh là lượng người thất nghiệp đang chiếm con số không nhỏ nhưng doanh nghiệp vẫn không “bói” ra đủ số lao động cần tìm.

 

Cả buổi sáng nhà tuyển dụng BKAV chỉ phỏng vấn được một lao động đến xin việc. Ảnh: C.T
Cả buổi sáng nhà tuyển dụng BKAV chỉ phỏng vấn được một lao động đến xin việc. Ảnh: C.T

Doanh nghiệp “khát” lao động

Cuối năm Âm lịch 2015, đầu năm Dương lịch 2016, khi nhu cầu mua bán đang vào giai đoạn cao nhất trong năm cũng là lúc hàng loạt đơn vị trên địa bàn Hà Nội đăng tuyển ồ ạt nhân viên thời vụ. Đại diện Công ty Nhân Xinh Chí (20 Láng Hạ, Đống Đa) cho biết, đơn vị này có nhu cầu tuyển 10 cộng tác viên bán mỹ phẩm. Yêu cầu đối với lao động ứng tuyển phải là người trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn. Đặc biệt, trong đối tượng ứng tuyển thì sinh viên và người làm bán thời gian là đối tượng được ưu tiên. Do tính cấp thiết nên các lao động sẽ được bố trí việc làm ngay sau khi trúng tuyển. Quyền lợi mà lao động được hưởng bao gồm phần trăm doanh thu, thưởng và bảo hiểm. Ngoài ra lao động còn được hưởng các chế độ khác gồm BHXH, BHYT và các ngày lễ theo Luật Lao động.

Cũng trong tình trạng “khát” và cần tuyển gấp lao động, nhà phân phối bánh Minh Nguyệt (ở số 114-D5, ĐH Hà Nội) đang có nhu cầu tuyển gần chục vị trí lao động. Trong số này có các nhóm ngành như nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, nhân viên kho. Đối với nhân viên bán hàng, mức lương được áp dụng là 4.500.000 đồng/tháng, đồng thời có chỗ ăn, ở hai bữa. Vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ đảm nhận công việc trực tiếp đi thị trường theo danh sách sẵn có, mức lương được nhận là 6.500.000 đồng/tháng đối với nhân viên có xe máy và 6.000.000 đồng/tháng với nhân viên không có xe máy. Nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên kho có mức lương từ 3.200.000 - 3.800.000 đồng/tháng.

Trong danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động dịp này tại Hà Nội cũng có không ít nhà hàng, cửa hàng, siêu thị. Đây là nhóm đơn vị thường có nhu cầu lao động thời vụ lớn vào dịp cuối năm. Nhà hàng Asahi Sushi, nhà hàng Gia Viên (Bà Triệu, Hai Bà Trưng), nhà hàng Long Đình (Quán Sứ, Hoàn Kiếm) đăng tuyển hàng chục vị trí việc làm gồm: Nhân viên bảo vệ, tạp vụ, phụ bếp, đầu bếp Âu, nhân viên bếp thớt, nhân viên bếp Nhật, phục vụ bàn, thu ngân, lễ tân, chăm sóc khách hàng, thiết kế đồ họa… Với các vị trí quan trọng như đứng bếp, thu ngân các đơn vị nêu trên đòi hỏi lao động phải có từ hai năm kinh nghiệm trở lên. Riêng với nhóm vị trí lao động phổ thông thì không cần kinh nghiệm nhưng cần sự nhanh nhẹn, tính trung thực, khỏe mạnh…

Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Trưởng phòng Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (HEIC) cho biết, để đáp ứng nhu cầu tìm lao động thời vụ cuối năm, ngày 14/1, Trung tâm này đã tổ chức ngày tuyển dụng cho doanh nghiệp với chuyên đề tuyển dụng lao động thời vụ, bán thời gian. Theo bà Liễu, đây là phiên giao dịch việc làm chuyên đề đầu tiên của năm 2016.

Cả buổi chỉ phỏng vấn được một lao động

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sáng 14/1, mặc dù các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ lớn nhưng số ứng viên đến ứng tuyển thì thưa thớt. Đại diện một số doanh nghiệp cho biết, do thời tiết bất lợi (sáng 14/1 trời mưa to – PV) nên lượng lao động đến ít hẳn. Tới gần đầu giờ trưa 14/1, trong hàng chục doanh nghiệp thì chỉ có phân nửa doanh nghiệp có lao động đến ứng tuyển. Trong số này có bàn chỉ tiếp một vài lao động tới phỏng vấn.

Đại diện tuyển dụng của Tổng công ty Truyền hình Cab Việt Nam cho biết, đơn vị này có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên liên tục về nhân viên và cộng tác viên. Tuy nhiên, trong sáng 14/1 chỉ có một vài ứng viên tới phỏng vấn. Số lượng mà đơn vị này đăng tuyển là 50 vị trí việc làm gồm nhân viên kinh doanh, nhân viên telesale và cộng tác viên. Quyền lợi gồm lương cứng, lương sản phẩm, thưởng vượt… Với nhiều quyền lợi như trên nhưng suốt buổi sáng ngày 14/1 cán bộ tuyển dụng của đơn vị này chờ “đỏ mắt” vẫn chỉ có lác đác vài lao động tới phỏng vấn.

Cũng trong sáng 14/1, tại bàn phỏng vấn của BKAV cũng trong tình trạng tương tự. Số ứng viên đến phỏng vấn từ sáng tới đầu giờ trưa là… một người. Trong ngày tuyển dụng này, BKAV có nhu cầu tuyển cộng tác viên chăm sóc khách hàng. Đối tượng ứng tuyển là sinh viên đang đi học, người đã tốt nghiệp các bậc học chuyên nghiệp. Mức lương từ 2.400.000-4.000.000 đồng/tháng. Số lượng tuyển dụng là 70 người. Mặc dù số lượng tuyển dụng không nhỏ, điều kiện đặt ra không cao tuy nhiên trong sáng 14/1 cán bộ tuyển dụng của đơn vị này cũng chỉ phỏng vấn được một ứng viên.

Tình trạng nhà tuyển dụng thì đông nhưng số lao động đến phỏng vấn thì lèo tèo diễn ra ở nhiều bàn trong phòng phỏng vấn. Đây là nghịch lý đang phát sinh vì thực tế lượng lao động thất nghiệp hiện không nhỏ nhưng doanh nghiệp vẫn không tuyển được đủ người. Về thực trạng này, đại diện HEIC cho biết có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là do kênh tuyển dụng, phổ biến thông tin của doanh nghiệp khá nhiều và việc thông qua HEIC để tuyển chỉ là một trong số các kênh đó. Và không chỉ trong phiên giao dịch việc làm năm nay, năm trước tổng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp là trên 50.000 vị trí việc làm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ tuyển được 17.000 người.

 

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề cung ứng lao động thời vụ đầu tiên của năm 2016 có sự tham gia của 22 doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành: Dịch vụ, thương mại, sản xuất, kỹ thuật. Chỉ tiêu tuyển dụng của phiên giao dịch chuyên đề này là 423 vị trí. Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, Trưởng phòng Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đây là giai đoạn mà các hoạt động kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, marketing, nhân viên thu nhân, bảo vệ, thủ kho… có nhu cầu tuyển dụng cao.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top