Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vedan và những chuyện lạ

Thứ hai, 10:38 22/09/2008 | Xã hội

Giadinh.net - 4 năm, 56 cuộc thanh kiểm tra đã phát hiện... 4 sai phạm và xử phạt được... 23 triệu đồng với Vedan, còn 6-7 triệu tấn chất thải vẫn “lọt” được ra sông. Đây mới là chuyện lạ nhất?

Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cho báo giới biết, để xử lý 1m3 chất thải đậm đặc, phải mất kinh phí đầu tư khoảng 10 triệu đồng.

Trung bình 1 tháng, nhà máy Vedan xả ra sông Thị Vải khoảng 45.000m3 chất thải. Như vậy, trung bình mỗi ngày Vedan xả ra sông khoảng 1.800 tấn chất thải. Nếu tính mức đầu tư cần thiết cho hệ thống xử lý chất thải mỗi ngày ở đây theo con số 10 triệu đồng/m3 mà ông Bộ trưởng đưa ra thì hạng mục này cần khoảng 18 tỷ đồng.

Vậy nhưng, thực tế ở Việt Nam, Vedan chỉ dành khoảng 1,5% vốn đầu tư cho việc đó khi mà ở các nước khác, khoản này phải là 15 - 20%. Ông Bộ trưởng biết được việc này trong cuộc làm việc với TGĐ Vedan Việt Nam và cũng đã có khuyến cáo, nhưng sau đó đâu vẫn hoàn đấy.

Điều này cho thấy, khi vào đầu tư ở Việt Nam, Vedan đã coi thường “chủ nhà” khi cố tình không thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường. Lạ ở chỗ, sau ngần ấy năm, cái sự “coi thường” đó vẫn không bị ai phát hiện, xử lý? Lạ nữa, kể cả khuyến cáo của vị tư lệnh ngành trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường cũng bị “phớt lờ”?

Cũng trong trả lời báo giới mới đây, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Ao Văn Thinh cho biết, mức độ ô nhiễm của sông Thị Vải hiện cực kỳ nặng nề. Phương án xử lý bằng cách dẫn nước từ dòng khác vào để giảm sự ô nhiễm nghiêm trọng ở đây sẽ phải mất hàng ngàn tỷ đồng.

Số tiền này lớn thật, nhưng nếu so với đời sống, sức khoẻ và tính mạng hàng vạn người dân dọc 30km chiều dài sông Thị Vải trong nhiều thế hệ là không lớn. Ai sẽ phải chịu khoản tiền này? Nếu chẳng phải Vedan và những người trực tiếp gây ô nhiễm thì quả cũng là… chuyện lạ!

Ông Hoàng Văn Thống, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai khẳng định: Ngay từ năm 1994, một số công nhân nghỉ việc ở Vedan đã làm đơn tố cáo đơn vị này có hệ thống cống ngầm xả chất thải ra sông. Chi cục đã thuê thợ lặn để dò tìm nhiều lần nhưng… không thấy?!

Ông Thống cũng tiết lộ với báo chí rằng, mỗi năm, có 4 cuộc thanh tra, kiểm tra môi trường cả đột xuất lẫn định kỳ của Thanh tra Sở lẫn Thanh tra Bộ Tài nguyên & Môi trường với Vedan. 14 năm trời, số cuộc thanh kiểm tra này lên tới 56. Thế nhưng tất cả đều ổn, hầu như không phát hiện ra hệ thống này.

56 cuộc thanh kiểm tra đã phát hiện 4 sai phạm và xử phạt được… 23 triệu đồng. 56 cuộc thanh kiểm tra mà 6 - 7 triệu tấn chất thải vẫn “lọt” được ra sông. Đây mới là chuyện lạ nhất? 

Thường Sơn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 25 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top