Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vào đất lụa, xem hàng Trung Quốc

Thứ sáu, 18:00 22/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Kinh tế ngày càng khó khăn, nguyên liệu tơ tằm thì quá đắt đỏ, làm không có lãi. Vì thế, tơ tằm đã chết hơn 90% rồi. Lụa tơ tằm bày bán ở chợ chỉ là lụa Trung Quốc, Nha Xá giá rẻ, chất lượng thấp kém thôi” - Đó là lời trần tình chân thật của ông Nguyễn Văn Lực, một nghệ nhân chuyên sản xuất lụa ở Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội).

Vào đất lụa, xem hàng Trung Quốc 1

Những mặt hàng có xuất xứ Trung Quốc được bày bán tràn lan ở làng Vạn Phúc. Ảnh: TG.

Lụa tơ tằm Việt đã… chết

“Chúng ta quan tâm nhiều đến các dự án tỉ đô mà không quan tâm đến vai trò Nhà nước trong việc quản lí phát triển làng nghề. Bóng dáng Nhà nước trong vai trò “bà đỡ “ cho làng nghề rất ít. Lãnh đạo thường xuyên đi động thổ những dự án lớn chứ chẳng bao giờ thấy có mặt ở các làng nghề. Phải coi phát triển làng nghề là một mục tiêu lớn vì nó giảm được áp lực đô thị hóa “.       
Đại biểu Quốc hội
Trần Du Lịch
Ông Nguyễn Văn Lực (72 tuổi) chủ xưởng nhỏ sản xuất lụa tơ đen, tơ bóng sau đình Vạn Phúc, phường Vạn Phúc cho hay, có khoảng 30 - 40% hàng hóa bày bán tại các cửa hàng làng lụa Vạn Phúc có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc nhập thêm từ nguồn Nha Xá (Hà Nam).

Thế nhưng, khi chúng tôi đi một vòng làng lụa, hỏi về lụa có nguồn gốc Trung Quốc, đa phần các chủ cửa hàng đều lắc đầu “Làm gì có”, hoặc chống chế: “Ở đây, lụa Vạn Phúc còn đầy ra chưa bán được, nhập hàng Trung Quốc về làm gì”. Duy nhất, có chủ cửa hàng Hảo Hùng Silk tỏ ra thẳng thắn: “Chúng tôi phải đa dạng hóa mặt hàng bằng cách nhập các sản phẩm từ Trung Quốc. Lụa Trung Quốc giá vừa rẻ, mẫu mã lại đẹp, được chuộng và bán chạy hơn lụa Vạn Phúc chính thống”

Còn ông Thắng, chuyên sản xuất, kinh doanh lụa tơ tằm cao cấp ở làng lụa truyền thống Hà Đông đau đớn: “Thật đáng buồn là 100% các cửa hàng có bán lụa Trung Quốc”.

Những người dân Vạn Phúc cho biết, hàng Trung Quốc “tấn công” làng lụa bởi có cả một đường dây chuyên kinh doanh, buôn bán mặt hàng này. Có người trực tiếp sang rinh về, có người mua hàng ở biên giới. Các bộ phận may nhập hàng tấn lụa ấy về, gia công bán lại cho các cửa hàng.

Chị Phượng Châu (Hà Đông) chia sẻ: “Họ nói lụa xịn thì mình biết vậy. Nhưng chiếc khăn chỉ với 50.000đ thì khó có thể đảm bảo đó là 100% tơ tằm như họ giới thiệu”.
 
Đừng mập mờ lừa khách

Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội làng nghề Vạn Phúc cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng từng ngày để giữ gìn uy tín, thương hiệu làng nghề Vạn Phúc nhưng cũng khó vì cơ chế thị trường, nhu cầu thị trường. Mặt hàng nào bán được, kinh doanh tốt có lãi, người tiêu dùng mua nhiều là dân mình làm”. Bà Tâm bảo rằng so với lụa Vạn Phúc, nhiều loại lụa khác lại hơn về giá cả, mẫu mã nên không thể cấm cửa hàng kinh doanh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam bày tỏ lo ngại khi có sự xen lẫn giữa   lụa Trung Quốc và hàng lụa chính thống Vạn Phúc. Theo ông Tuấn, việc gia nhập WTO khiến hàng rào thuế quan thay đổi. Sự kiểm soát chưa chặt chẽ cũng dẫn tới việc một số mặt hàng của Trung Quốc xâm nhập qua biên giới.

Để hạn chế tình trạng trên, ông Tuấn cho rằng các cửa hàng bày bán cần phân biệt rõ ràng hàng nào là hàng Việt Nam, hàng nào là hàng nước ngoài. Không được mập mờ, gian dối, đánh lừa người dân để họ có thể tự do lựa chọn. Bên cạnh đó, biện pháp quan trọng nhất là phải tập trung nâng cao sức cạnh tranh của lụa Vạn Phúc. “Hàng của ta nếu không đáp ứng được cả về mẫu mã, chất lượng, giá cả, thân thiện môi trường… thì người Việt Nam liệu có ưu tiên dùng hàng Việt Nam nữa hay không?”, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước bằng các con đường có thể hãy bảo vệ hàng Việt Nam.
 
Khánh Ly
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top