Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ủng hộ chống COVID-19, ca sĩ Chi Pu tiếp tục có những động thái mới rất ý nghĩa

Thứ hai, 19:05 23/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Sau khi ủng hộ 1 tỷ đồng cùng 5.000 bộ trang phục bảo hộ phòng chống COVID – 19 miễn phí, ca sĩ Chi Pu tiếp tục có những động thái mới rất ý nghĩa trong hoạt động góp phần phòng chống dịch bệnh.

Ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta, ca sĩ Chi Pu đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho việc nhập khẩu máy móc, thiết bị và chi phí lắp đặt một phòng cách ly áp lực âm được đặt tại Hà Nội cùng 5.000 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch trang bị cho các bác sĩ, nhân viên y tế.

Ngay sau hoạt động này, Chi Pu tiếp tục có những động thái mới rất ý nghĩa khi nhận làm đại sứ chương trình "Vì một Việt Nam khoẻ mạnh". Chương trình này là sáng kiến hợp tác giữa TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về thói quen rửa tay đúng cách để phòng bệnh truyền nhiễm nói chung và chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ủng hộ chống COVID-19, ca sĩ Chi Pu tiếp tục có những động thái mới rất ý nghĩa - Ảnh 2.

Ca sĩ Chi Pu làm đại sứ của chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Ảnh: Phương Thuận

Vào ngày 23/3, ca sĩ Chi Pu đã tham gia khánh thành trạm rửa tay đầu tiên tại Hà Nội cùng các đơn vị. Ngay sau lễ khánh thành, Chi Pu cùng với một số người dân đã thử nghiệm rửa tay với 6 bước theo như hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trạm rửa tay dã chiến đầu tiên tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở đầu cho 100 trạm rửa tay dã chiến sẽ được lắp đặt trên toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về dịch COVID-19. Riêng tại Hà Nội, 20 trạm rửa tay dã chiến mỗi trạm trị giá 55 triệu đồng được lắp đặt tại các địa điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du dịch tập trung đông người, tại một số khu cách ly,…

Chia sẻ về việc làm đại sứ của chương trình, ca sĩ Chi Pu cho hay: "Chi cả thấy rất vinh dự khi trở thành đại sứ cho chương trình gây quỹ thực hiện 100 trạm rửa tay dã chiến ngoài việc đóng góp 1 tỷ đồng làm phòng cách ly áp lực âm cũng như 5.000 bộ đồ bảo hộ miễn phí để chống dịch COVID - 19. Trạm rửa tay dã chiến là một động rất ý nghĩa khi được đặt ở những nơi công cộng, giúp mọi người luôn ý thức, nhắc nhở với bản thân mình bảo vệ sức khỏe, sạch sẽ tay chân.

Mỗi nghệ sĩ cũng giống như một kênh truyền thông. Qua lời nói, hành động, sự ảnh hưởng của mình sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực để chung tay với công tác phòng chống dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh. Đại dịch này ảnh hưởng đến bất cứ ngành nghề nào và ngay bản thân Chi từ Tết cũng hạn chế công việc hơn khi không thể đến những nơi đông người, biểu diễn. Nhưng Chi tin với công tác rất hiệu quả của Nhà nước thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi sớm".

Ủng hộ chống COVID-19, ca sĩ Chi Pu tiếp tục có những động thái mới rất ý nghĩa - Ảnh 3.

Chi Pu mong muốn việc làm của mình lan tỏa được tới nhiều người trong việc phòng chống COVID-19. Ảnh Phương Thuận

Anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cũng chia sẻ tại chương trình: "Chương trình "Vì một Việt Nam khoẻ mạnh" là sáng kiến rất ý nghĩa và sáng tạo với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu nhi về thói quen rửa tay đúng cách phòng trừ dịch bệnh. Qua chương trình triển khai trên toàn quốc sẽ phát huy vai trò tham gia của thanh niên trong việc xung kích, tình nguyện chung tay phòng chống dịch COVID-19, hướng đến một Việt Nam khoẻ mạnh".

Ủng hộ chống COVID-19, ca sĩ Chi Pu tiếp tục có những động thái mới rất ý nghĩa - Ảnh 4.

Trạm rửa tay dã chiến đầu tiên tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở đầu cho 100 trạm rửa tay dã chiến sẽ được lắp đặt trên toàn quốc. Ảnh: PT

Hoạt động trọng tâm của chương trình là tổ chức kêu gọi, khuyến khích cộng đồng tham gia Cuộc thi nhảy tại chỗ "Vũ điệu rửa tay" trên nền nhạc "Ghen Co-vy 2.0". Với mỗi clip nhảy theo vũ điệu 6 bước rửa tay chuẩn trên nền nhạc Ghen Cô-vy 2.0 được tải lên Facebook, Youtube cá nhân dưới chế độ công khai kèm theo hashtag #RuatayphongCovid-19 #100tramruatayLifebuoy #VimotVietNamkhoemanh sẽ giúp đóng góp 25.000 VNĐ vào quỹ.

Hoặc mỗi lượt chia sẻ clip vũ điệu rửa tay Ghen Cô-vy 2.0 trên Facebook, Youtube cá nhân dưới chế độ công khai kèm theo khuyến khích mọi người "Đừng lan âu lo – Tập thói quen tốt" cũng đóng góp 5.000 VNĐ vào quỹ này. 

Từ đó, quỹ triển khai 100 trạm rửa tay dã chiến miễn phí trên toàn quốc. Đồng thời, tặng 40.000 bánh xà phòng Lifebuoy và tài liệu truyền thông cho các điểm tuyên truyền phòng chống COVID-19 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp triển khai, trị giá gần 6,7 tỷ đồng.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 14 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 58 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top