Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2010: Áp lực cạnh tranh không giảm

GiadinhNet - Lượng hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) năm nay giảm khoảng 20% so với năm ngoái. Tuy nhiên, ông Đỗ Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, lượng hồ sơ “ảo” giảm thì tỷ lệ thí sinh dự thi thực sẽ cao. Do đó, tỷ lệ chọi thực tế chưa chắc đã giảm.

Không “ảo” nhiều
 
Năm nay, Bùi Thị Trang (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thi vào ĐH Luật Hà Nội. Theo em tìm hiểu, với hơn 11.000 hồ sơ ĐKDT vào trường, tỉ lệ chọi năm nay khá “căng”, khoảng 1 chọi 7. GS.TS Lê Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho rằng, mặc dù năm nay trường tăng chỉ tiêu so với mọi năm nhưng đây là tỷ lệ “chọi” cao so với một số trường khác.
 
Theo Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương- một trong những trường có tỷ lệ “chọi” cao ở miền Bắc, tỷ lệ chọi ở mức ¼ của trường năm nay sẽ tương đối “thật” do thí sinh “ảo” đã giảm theo lượng hồ sơ đăng ký. Năm nay, Trường ĐH Hàng hải cũng giảm 2.000 hồ sơ so với năm 2009 (15.000 bộ). Lượng hồ sơ giảm này tương đương số thí sinh “ảo” của năm trước. Như vậy, tỷ lệ chọi của trường là 1/5. Việc giảm “ảo” cũng giúp trường chủ động hơn trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi.
 

Thí sinh đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. (Ảnh: KT)

 
Số hồ sơ và tỷ lệ chọi của các trường đại học ở phía Nam cũng giảm nhiều. Năm 2009, ĐH Công nghiệp TPHCM là trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất thành phố, năm nay chỉ nhận được 3/4 số hồ sơ so với năm ngoái. Tỷ lệ chọi tính chung là 1/10,25. Số hồ sơ giảm, chủ yếu là hồ sơ “ảo”. Ông Đỗ Thanh Duy - chuyên viên Vụ Giáo dục đại học (văn phòng 2 TP Hồ Chí Minh) nhận định, một số trường có lượng hồ sơ giảm nhưng tỷ lệ chọi vẫn tăng là do trường đã cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Nhưng mặt bằng chung, tỷ lệ chọi trên cả nước năm nay sẽ giảm. Điều này đông nghĩa với việc tỷ lệ “ảo” sẽ ít hơn.
 
Ông Ngô Kim Khôi cho rằng, hồ sơ giảm một phần là do việc tăng lệ phí tuyển sinh và thu gộp một lần cả hai khoản. Việc điều chỉnh lệ phí tuyển sinh đã tác động đến việc lựa chọn, cân nhắc số lượng hồ sơ ĐKDT của thí sinh và phụ huynh.
 
Chưa biến động  lượng thí sinh thi thực tế
 
Số lượng hồ sơ giảm nhưng áp lực cạnh tranh không giảm và sẽ không biến động điểm sàn chung cũng như điểm chuẩn của các trường, ông Ngô Kim Khôi nhận định. Sở dĩ như vậy vì theo đánh giá của Vụ Giáo dục đại học, hồ sơ ĐKDT năm 2010 giảm chủ yếu là giảm số lượng hồ sơ “ảo”.
 
Còn trên thực tế, theo thống kê từ các sở GD&ĐT, về cơ bản, số lượng thí sinh dự thi năm 2010, không có biến động lớn. Chính vì vậy, theo ông Khôi, mặc dù nhiều trường cho rằng tỉ lệ “chọi” có giảm nhưng áp lực cạnh tranh ở từng trường trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 không vì thế mà giảm đi.
 
Nguyên nhân, lượng hồ sơ giảm là do giảm “ảo” nhưng số lượng thí sinh dự thi thực tế không giảm. Chẳng hạn, một số ngành nghề thuộc khối Kinh tế, Ngân hàng, Y- Dược, một số trường top giữa, năm nay vẫn có số thí sinh ĐKDT tăng cao. Riêng ĐH Y Hà Nội, tỷ lệ “chọi” năm nay ở mức 1/16. Tất cả sở GD&ĐT cùng đại diện các trường đều nhận định, rất đông thí sinh ĐKDT vào nhóm ngành kinh tế, nhiều nhất là các ngành tài chính, ngân hàng, kế toán. Vì vậy, khối này sẽ chịu áp lực cạnh tranh rất cao trong cuộc đua vào các trường ĐH, CĐ sắp tới.
 
Khối C chiếm 7,6%
 
Tổng số lượng hồ sơ ĐKDT tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 là 1.868.742 hồ sơ, giảm 12% so với năm 2009. Trong đó, có gần 1,4 triệu bộ hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, chiếm 73,7%, hồ sơ thi CĐ (bao gồm cả hệ CĐ trong các trường ĐH) là gần 500.000, chiếm 26,3% tổng số.
 
Trong tổng số gần 1,4 triệu hồ sơ đăng ký thi ĐH, khối A có số lượng nhiều nhất với 743.607 bộ hồ sơ, chiếm tỉ lệ áp đảo 53,9%. Khối B giữ vị trí thứ hai với 272.608 hồ sơ, tương đương 19,8%. Khối D có 209.012 hồ sơ, chiếm 15,2%. Trong khi đó, khối C có tỉ lệ hồ sơ đăng ký thi ít nhất trong bốn khối thi cơ bản với 105.151 hồ sơ, chỉ chiếm 7,6%.
 
Các khối thi năng khiếu chiếm 3,5% với 48.500 hồ sơ đăng ký. Khoảng 70-80% đăng ký vào ngành tài chính - ngân hàng.
 
Diệu An

Hạnh Nguyên

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 10 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top