Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truyền hình trực tiếp "Nối vòng tay lớn 2007" trên VTV3

Thứ sáu, 14:56 14/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Chương trình thường niên đặc biệt vì nguời nghèo này mỗi năm đã vận động quyên góp hàng chục tỉ đồng ủng hộ những hoàn cảnh, những số phận nghèo khó, chịu nhiều thiệt thòi và mất mát trong cuộc sống.

Năm nay, đêm đại nhạc hội đặc sắc “Nối vòng tay lớn” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào đêm cuối năm 31/12/2007.

Chương trình do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel và Công ty truyền thông VEC đồng tổ chức.

Ngay trong tháng 12 này, Ban tổ chức phát động phong trào “Mỗi người một áo ấm” kêu gọi mỗi người dân đóng góp áo ấm dành tặng nhân dân miền Trung vừa trải qua trận bão lũ nhiều tổn thất. Cũng trong tháng này, VTV phát sóng chương trình “Mỗi ngày một doanh nghiệp làm từ thiện”, giới thiệu hoạt động tích cực ủng hộ người nghèo của các doanh nghiệp tiêu biểu, nhằm khởi động phong trào từ thiện vì lợi ích cộng đồng của doanh nghiệp trên cả nước.

Để tham gia chương trình, mỗi tin nhắn gửi tới số 8733, bạn đã đóng góp 15.000 đồng cho Quỹ Vì người nghèo.
Quỹ Vì người nghèo 2007 đã nhận được sự đóng góp to lớn của các cá nhân và doanh nghiệp như Viettel, Sabeco, Traphaco, Sơn Hà... Nhiều cá nhân khác cũng gửi những món quà đặc biệt như nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Hiền (Nghệ An) gửi tặng bức tranh “Cánh chim Việt” nổi tiếng được làm bằng nhiều loại đá quý tự nhiên của Việt Nam; gia đình nghệ nhân Vũ Đức Trọng gửi tặng bức tranh lụa thêu “Tình mẫu tử”, nhà văn – nhà báo quân đội Trần Đình Bá gửi tặng bức tranh “Ngàn năm quanh Bác bản hùng ca” để đấu giá ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Đặc biệt, trong đêm đại nhạc hội từ thiện sẽ chiếu phóng sự về cây đàn ghi-ta có 200 chữ ký của nghệ sĩ trong cả nước, và cây đàn này được đấu giá nhằm quyên góp ủng hộ người nghèo...

“Nối vòng tay lớn 2007” chắc chắn sẽ tiếp tục gây tiếng vang lớn, khơi dậy truyền thông nhân hậu “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt và đẩy mạnh phong trào Vì người nghèo trong những năm tiếp theo.

Từ 17/10/2000 đến 31/11/2007, Quỹ Vì người nghèo đã thu nhận được sự đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số tiền đã quy đổi là 1.987,020 tỉ đồng Việt Nam. Quỹ đã xây dựng mới 626.837 căn nhà và sửa chữa 144.941 căn nhà cho người nghèo. Hiện nay, tổng số nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc còn 401.772 căn.

Hà Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top