Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tìm hổ dữ xổng chuồng

Thứ tư, 17:51 20/07/2011 | Xã hội

Khi họ đi kiểm tra thì phát hiện một bãi đất bị quần và có nhiều lông động vật màu vàng, trắng.

Một tuần qua, người dân tại xã Quãng Tiến (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sống trong hoang mang, sợ hãi vì những dấu vết “lạ” trên bãi cát và các bờ cỏ được nghi là của 2 con hổ xổng chuồng đang ở quanh quẩn trong khu rừng cao su.

Ông Vũ Thế Cường (52 tuổi, ngụ ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến) kể lại, ông sinh ra và lớn lên ở ấp này nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ dấu chân to và lạ như của một con vật in trên bãi cát và ngoài vườn. Những dấu chân này được ông phát hiện vào rạng sáng ngày 14/7.

“Lúc đó vào khoảng 3h sáng tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng chó sủa bất thường. Nghi có kẻ gian nên vội cầm đèn pin và mang theo hung khí để phòng thân rồi bước ra ngõ. Con chó đang chạy theo tôi bỗng nó bất ngờ dừng lại, cúp đuôi bỏ chạy thục mạng vào trong góc nhà nằm”, ông Cường kể.

Dấu chân được mọi người cho là của con hổ xuất hiện trong vườn.

Thấy lạ, ông đưa đèn pin rọi tất cả khu vực vườn nhưng không thấy điều gì. Lúc trời sáng, ông đi tập thể dục thì phát hiện ngay ngoài cổng có một dấu chân động vật lạ in trên đất. Sau đó, những người thợ xây ở bãi đất gần đó cũng phát hiện nhiều dấu chân lớn.

Khi họ đi kiểm tra thì phát hiện một bãi đất bị quần và có nhiều lông động vật màu vàng, trắng. Mọi người bắt đầu nghi ngờ “quái thú” xuất hiện quanh đây. Có ý kiến cho rằng, có thể dấu chân của con chó to lớn. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì dấu chân lưu lại trên bãi đất hoàn toàn khác với dấu chân chó vì nó lớn có đường kính gần 20cm, khoảng cách đều và rộng 80cm.

Khi mọi người đang đoán già, đón non thì ngay chiều hôm đó có một thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy tới từng nhà thông báo có hổ to xổng chuồng ra ngoài đang quanh quẩn ở khu vực, mong bà con buổi tối đóng chặt cửa và không nên đi ra ngoài. "Anh ta nói chúng cháu sẽ dùng thuốc gây mê để bắt. Lúc đó chúng tôi mới tin đó là dấu chân hổ", ông Cường kể.

Thấy vị khách lạ đến cảnh báo với vẻ mặt lo lắng nên ông Cường và mọi người xin địa chỉ và số điện thoại để tiện liên lạc khi phát hiện thấy thú dữ nhưng anh này không nói gì mà bỏ đi.

Ngay sau khi nắm thông tin của người dân, Ban chỉ huy Quân sự và UBND huyện Trảng Bom đề nghị cơ quan chức năng địa phương liên tục thông báo cho người dân để có những biện pháp đề phòng thích hợp và đồng thời nhanh chóng xác minh, kiểm tra thông tin có hai con hổ bị xổng chuồng đi vào khu vực rẫy ở xã Quảng Tiến.

Ông Cường kể lại sự việc cho phóng viên.

Tin đồn hổ gây hoang mang, sợ hãi cho người dân trong khu vực. Công an địa phương đã cử lực lượng xuống địa nắm bắt thông tin, tiếp tục theo dõi và đảm bảo an toàn, tránh hoang mang, lo sợ cho người dân gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Thanh phân trần: “Tôi không biết dấu chân kia là của chó hay là hổ nhưng ngày hôm qua dưới ấp có họp khẩn thông báo mọi người không nên ra ngoài đường vào buổi tối để tránh gây nguy hiểm. Thấy sợ nên tôi không cho mấy đứa trẻ đi ra đường nữa”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Trảng Bom - Thống Nhất cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa cho phép bất cứ tổ chức, hay người dân nào được phép nuôi hổ. Phía các cơ quan chức năng vẫn đang phải tiến hành thẩm định và kiểm tra thông tin về hổ xổng chuồng như lời đồn.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 47 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top