Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước trận chung kết, bật mí những điều sẽ giúp U23 Việt Nam chiến thắng

Thứ bảy, 11:51 27/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Giành vé vào trận chung kết, U23 Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Có rất nhiều lý do để kỳ vọng rằng : Việc U23 Việt Nam giành chức vô địch là hoàn toàn khả thi

Toàn đội U23 đã sẵn sàng 100%

Các cầu thủ U23 Việt Nam đều tỏ ra khá hứng khởi trước trận chung kết châu Á
Các cầu thủ U23 Việt Nam đều tỏ ra khá hứng khởi trước trận chung kết châu Á

Trả lời giới truyền thông, người hùng của U23 Việt Nam ở trận tứ kết với Iraq, Phan Văn Đức cho hay: "Em sẽ cố gắng từng chút một. Nếu thầy trao cơ hội, em sẽ tận dụng để có thể báo đáp và không làm phụ công của thầy. Em rất vui và hứng khởi khi nghĩ về trận chung kết bởi đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đi được xa đến vậy. Nếu được đá, em sẽ cảm thấy vô cùng tự hào".

Về phần mình, Hồng Duy cũng kỳ vọng sẽ được đá chính sau những gì đã thể hiện trước Qatar. "Lần đầu tiên bọn em thi đấu dưới sân tuyết rơi dày, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Thế nên bọn em tự nhủ phải đoàn kết, tập trung hết sức vào công việc của mình. Em luôn trong tư thế sẵn sàng cho trận đấu dù có được đá chính hay không. Em đang rất khao khát được thể hiện mình", Hồng Duy chia sẻ.

Nói thêm về trận CK sắp tới, cầu thủ HAGL cho biết: "Bọn em đã được chuẩn bị và tìm hiểu về đối thủ U23 Uzbekistan như xem lại các băng hình thi đấu. Điểm mạnh của họ nằm ở những tình huống đánh biên và 'thọc vào nách' đối thủ. Đây là điều cần thiết cho bọn em để có thể phân tích được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Một ý nữa là việc U23 Uzbekistan thay người khá nhiều trong mỗi trận đấu".

Một cầu thủ khác là Vũ Văn Thanh cũng khẳng định không hề e ngại Uzbekistan. Người sút thành công quả 11m quyết định đưa U23 Việt Nam vào chung kết cho hay: "Uzbekistan là đối thủ đáng gờm. Họ càng đá càng hay. Đối thủ mạnh nhưng không có gì để sợ, vào đến chung kết rồi thì chỉ còn một đường là chiến đấu hết mình thôi".

Có chung cảm xúc trên là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người hùng của U23 Việt Nam. Anh nói: "U23 Việt Nam từng thi đấu với Uzbekistan trong một giải đấu giao hữu ở Thái Lan. Em nghĩ họ là một đội bóng mạnh. Để vào chơi trận chung kết, tất nhiên Uzbekistan là tập thể tốt. Nhưng toàn đội cũng đi đến trận đấu cuối cùng và bây giờ U23 Việt Nam đã sẵn sàng 100%".

Đội trưởng Lương Xuân Trường
Đội trưởng Lương Xuân Trường

Với tư cách đội trưởng U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ, U23 Việt Nam muốn giành chiến thắng trong 90 phút. Nhưng nếu phải đá hiệp phụ, thậm chí đá penalty, anh và các đồng đội cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Chúng tôi đã không còn ăn mừng cho chiếc vé vào chung kết. Giờ là lúc chuẩn bị cho trận chung kết và chúng tôi sẽ thi đấu với 100% khả năng và phong độ. Chúng tôi biết phải làm gì để người hâm mộ hạnh phúc", Xuân Trường tuyên bố.

Có thể nói, những người hâm mộ bóng đá nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể đặt niềm tin chiến thắng nơi U23 Việt Nam. Các chàng của chúng ta trai đang dùng hết sức trẻ, ý chí quyết tâm , lòng tự tôn dân tộc để kéo gần khoảng cách với ngôi vị Vô địch. Những chiến binh quả cảm ấy sẽ biến bất lợi thành vũ khí để xông pha, để những nỗi lo của triệu người Việt Nam chúng ta thành niềm vui, niềm hạnh phúc không gì đong đếm được.

Chỉ cần điềm tĩnh, U23 Việt Nam sẽ vô địch

Người anh hùng đứng sau hỗ trợ U23 Việt Nam
Người anh hùng đứng sau hỗ trợ U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh như vậy trong buổi họp báo trước trận chung kết diễn ra vào chiều 26/1. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh các tuyển thủ U23 Việt Nam cần phải giữ được sự điểm tĩnh và tập trung cao độ mới có thể tạo nên bất ngờ.

Ông Park nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những gì đã làm được. Tôi đã căn dặn các học trò phải giữ được sự điềm tĩnh khi bước vào trận đấu. Đó là điều rất quan trọng".

"Tôi muốn các cầu thủ phải thật điềm tĩnh, chuẩn bị thất tốt cho trận chung kết. Tôi tin rằng các học trò có thể hoàn thành ước muốn của người hâm mộ Việt Nam", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Nhận định về đối thủ, thầy Park tỏ ra rất cẩn trọng, theo đúng cách mà người ta thường nói rằng tự nhận mình ở "cửa dưới" cho dễ đá. Ông nói: "Uzbeksitan là đội bóng có nền tảng thể lực rất tốt và chơi bóng mạnh mẽ. Các cầu thủ của họ vừa khỏe lại vừa có nền tảng kỹ thuật tốt. Họ là một tập thể được tổ chức tốt và chơi bóng tốc độ".

Và để giữ điềm tĩnh tối đa cho các cầu thủ của mình, HLV người Hàn Quốc cũng đã khuyên bố mẹ các cầu thủ không nên sang Thường Châu để cổ vũ, vì lo sợ tâm lý cầu thủ bị dao động.

Trong giai đoạn thi đấu, ưu tiên số một của HLV Park Sang Heo là giữ cho các cầu thủ tránh chấn thương vì quá tải. Ngoài ra, chính sự khích lệ tinh thần tới từ HLV Park Hang Seo cũng giúp các cầu thủ có thêm khao khát chiến thắng ở tất cả các trận đấu. Điều này giúp toàn đội thi đấu kiên cường để lần lượt đánh bại các đối thủ.

Trong một phỏng vấn sau khi đánh bại U23 Qatar, HLV Park đã nói : “Hãy chờ đợi, cổ vũ và hy vọng vào U23 Việt Nam nhé.” Chắc hẳn với những chiến thuật tính toán cao tay và cái đầu lạnh của mình, thầy trò HLV Park sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.

Một niềm tin mãnh liệt của người dân cả nước

Rất đông khán giả Việt Nam đã đến sân Thường Châu (Trung Quốc) để theo dõi U23 Việt Nam thi đấu

Rất đông khán giả Việt Nam đã đến sân Thường Châu (Trung Quốc) để theo dõi U23 Việt Nam thi đấu

Chỉ còn vài giờ nữa là trận chung kết giữa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ chính thức bắt đầu. Khi chúng ta đã chiến thắng trong trận tứ kết và bán kết trước đó, trái tim người hâm mộ thể thao đã thực sự vỡ òa trong tự hào, hạnh phúc. Những ngày này, hàng triệu người Việt Nam đang sục sôi hy vọng kỳ tích sẽ một lần nữa lặp lại trong trận chung kết vào ngày 27/1.

Không khí cổ vũ này khiến cho đội bóng của bất kỳ quốc gia nào cũng thèm muốn
Không khí cổ vũ này khiến cho đội bóng của bất kỳ quốc gia nào cũng thèm muốn

Nếu ra đường vào những ngày vừa qua, bạn có thể thấy màu sắc chủ đạo trên các đường phố chính là màu đỏ. Màu đỏ của những cửa hàng bán cờ bất chợt "vào mùa" đắt khách, màu đỏ của những chiếc xe ô tô "thay áo" sẵn sàng cho 1 đêm đi "bão" mất ngủ, màu đỏ của những tấm banner, poster cổ động treo rợp các tuyến đường... Những chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng, những băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho U23 Việt Nam cũng đã theo chân người hâm mộ đến tận Thường Châu những ngày qua.

Hình ảnh những chiếc xe được dán đề can hình quốc kỳ, hình đội tuyển U23 Việt Nam đang tràn ngập mạng xã hội.
Hình ảnh những chiếc xe được dán đề can hình quốc kỳ, hình đội tuyển U23 Việt Nam đang tràn ngập mạng xã hội.

Chính sự kỳ vọng và cổ vụ hết mình của những người hâm mô bóng đá nói riêng và tất cả người Việt Nam nói chung chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Hàng triệu trái tim Việt Nam đang hướng tới U23 Việt Nam, hướng tới cúp vô địch U23 Châu Á 2018. Khối đại đoàn kết lớn mạnh ấy sẽ luôn ở phía sau cổ vũ hết mình cho các cầu thủ.

Qua 3 trận vòng bảng, tạo nên 2 cơn địa chấn kinh hoàng ở bán kết và chung kết để giành vé vào chơi trận cuối cùng giải U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng là những người hùng. Chúc cho U23 Việt Nam sẽ bình tĩnh, tự tin, giữ vững phong độ và nỗ lực hết mình để giành cúp Vô địch.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top