Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm dạy nghề lái xe Âu Lạc, Bắc Ninh “vượt mặt” UBND tỉnh

Thứ sáu, 12:00 09/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của nhiều học viên gửi tới Báo GĐ&XH, thời gian qua, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giấy phép lái xe - Trường Trung cấp nghề Âu Lạc (xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đã thu vượt quá quy định học phí tới 20% và nhiều khoản thu vô lí khác. Đặc biệt là tiền học phí cao hơn rất nhiều so với quy định của Bộ Tài chính.

Các học viên phản ánh, tại buổi thi tốt nghiệp của học viên lớp lái xe hạng B2 (khóa 49), trước khi bước vào phòng thi, các học viên phải đóng mỗi người 100.000 đồng. Nhiều học viên hỏi thì các giáo viên cho rằng đó là “quỹ lớp”. Thế nhưng không ai giải thích số tiền này đưa vào tài khoản nào? Có qua sổ sách kế toán hay không? Chi tiêu vào những vấn đề gì?

Không dừng lại ở đó, mỗi học viên phải “xuất” 20.000đ để mua thẻ. Số tiền này nhân với hàng trăm học viên mỗi khoá thì Trung tâm có một khoản tiền lớn bỏ túi.

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Trần Long, Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe Âu Lạc cho biết, tất cả những khoản thu trên đều là trái quy định. “Nhà trường cũng như Sở Giao thông vận tải (GTVT) không hề có bất cứ quy định nào về những khoản thu đó. Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm tra Phòng Đào tạo về vấn đề này. Nếu đúng như học viên phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Hơn nữa, chúng tôi sẽ phản ánh lại kết quả xử lý với cơ quan báo chí” – ông Long nói.

Mặc dù hứa như vậy, nhưng đã 2 tháng nay, ông Nguyễn Trần Long vẫn không hề có phản hồi gì với cơ quan báo chí.

Phóng viên Báo GĐ&XH đã làm việc với Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh về vấn đề gây bức xúc trong dư luận trên. Ông Vương Hữu Truyền, GĐ Sở thừa nhận việc Trung tâm  Âu Lạc thu tiền không đúng quy định là có cơ sở. Ông Truyền nói: “Chúng tôi đã cử cán bộ xuống kiểm tra Trung tâm và phát hiện đơn vị này đã thu tiền học phí của học viên cao hơn quy định của Bộ Tài chính 20% (theo quy định của Bộ Tài chính, Trung tâm chỉ được phép thu số tiền 2.710.000 đồng tiền học phí bằng lái xe ôtô B2)”.

Qua tìm hiểu được biết, trước đó, Trung tâm  Âu Lạc đã có công văn trình lên UBND tỉnh xin phép được thu tăng học phí. Tuy UBND tỉnh chưa phê duyệt nhưng Trung tâm này vẫn tự ý thu. Ông Vương Hữu Truyền cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ làm rõ xem Trung tâm này thu tiền sai quy định từ bao giờ, bao nhiêu học viên đã phải nộp số tiền đó. Khi có kết luận, chúng tôi sẽ tính phương án xử lý. Không loại trừ việc Trung tâm sẽ phải trả lại tiền thu sai quy định cho các học viên”. 
 
Hồng Hoa - Kim Anh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top