Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trót mắc lỗi ở chốn linh thiêng, phải làm gì?

Thứ ba, 08:00 26/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ tránh làm “chuyện ấy” ở nơi đền chùa linh thiêng mà dân gian ta vẫn còn truyền nhau quan niệm vợ chồng cũng nên kiêng cữ chuyện chăn gối vào những ngày cúng, giỗ, đưa đón thần linh và tránh "chuyện riêng tư" ở chỗ thờ tự trong nhà, góc giếng hay xó bếp…

Theo các chuyên gia, cần tránh các hành vi không đúng đạo lý tại các nơi linh thiêng (ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, cần tránh các hành vi không đúng đạo lý tại các nơi linh thiêng (ảnh minh họa).

 

Xôn xao vụ học sinh lên núi để “sex”

Những ngày gần đây, thông tin xung quanh khu vực chùa Cao (xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) từng xuất hiện học sinh ngoại thành rủ nhau lên núi để sex đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bài viết cũng nhanh chóng được chia sẻ trên một số diễn đàn với nhiều ý kiến trái chiều (một số người liên quan cho rằng không có chuyện này - PV).

Nhân sự việc này, chuyên gia nghiên cứu Phật học Nguyễn Mạnh Cường (Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người) cho rằng, thế hệ trẻ bây giờ hơi lạm dụng chuyện sex. Hành động tới chỗ linh thiêng, tranh thủ chỗ vắng, kín đáo ôm ấp… là có, nhưng nói nghiêm túc ra là không có nhiều. Song không chỉ một số ít giới trẻ ở Việt Nam mà  trên thế giới gần đây đã có một số du khách, trong đó có cả những minh tinh màn bạc có sở thích kỳ quái là thoát y trước các di tích lịch sử.

Mới đây, ngôi sao phim người lớn Carmen De Luz đã tới Giza (Ai Cập) khoe vòng ba trên lưng lạc đà. Ba du khách tới Campuchia đã bị bắt vì chụp ảnh trong tư thế “không mặc quần” trước khu di tích Angkor Wat. Hai chị em người Mỹ cũng bị bắt quả tang đang chụp ảnh thoát y ở đền Preah Khan hồi tháng 2. Ba du khách người Pháp tới thăm đền thờ Phật ở Campuchia cũng chụp ảnh thoát y hồi tháng 1… Họ đều bị tạm giam, phạt tiền, trục xuất, thậm chí bị cấm quay lại Campuchia trong vòng 4 năm. Di tích Machu Picchu ở Peru có nhiều biển chỉ dẫn đã cảnh báo du khách không được có hành động thiếu tôn trọng trước di sản văn hóa được UNESCO công nhận và việc thoát y chụp hình tại đây “là một tội ác chống lại văn hóa”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn) cho rằng, biểu lộ tình cảm là nhu cầu thiết yếu của con người, nhất là ở tuổi trẻ thì nhu cầu này càng cao. Kết hợp cùng với tâm lý tò mò, thích thể hiện mình, các bạn trẻ mới bộc phát như vậy. Tuy nhiên, con người khác với các loài động vật là có tư duy, sống có lý trí chứ không chỉ sống vì bản năng.

Việc sex nơi tâm linh là không thể chấp nhận và cần bị lên án. Sở dĩ có hiện tượng yêu thoáng quá đà như vậy là do giới trẻ đang thiếu hụt về ứng xử có văn hóa và thiếu sân chơi bổ ích để quên đi cái bản năng. Vì thế các em dại dột, không hiểu biết về sức khỏe sinh sản tìm chỗ vắng vẻ để thuận lợi làm chuyện ấy, thậm chí còn sex công khai nơi công cộng để người khác nhìn thấy.

Nếu trót làm chuyện xấu, hãy sám hối

Theo chuyên gia nghiên cứu Phật học Nguyễn Mạnh Cường, có nhiều trường phái tôn giáo và tất cả đều cấm làm “chuyện ấy” trong chốn linh thiêng. Có những tôn giáo như Phật giáo nguyên thủy Ấn Độ thì cần phải có những nghi lễ linh thiêng riêng. Thậm chí như đạo Cao Đài quy định nam đi một cửa, nữ đi một cửa. Thiền viện Trúc lâm Đà Lạt tăng riêng, ni riêng, không đi chung. Với người dân, làm “chuyện ấy” ở chốn linh thiêng được coi là điều cấm kị.

Ở thời phong kiến, một số đình làng phụ nữ chỉ được có mặt trong lễ hội bình thường. Còn lễ hội lớn chỉ có đàn ông được có mặt. Một số đình còn khắc hoặc tạc những phù điêu, hình vẽ cấm được làm như: Đàn ông nhìn trộm phụ nữ tắm, hay hình trai gái quan hệ bừa bãi. Nếu có chuyện bậy bạ, quan hệ bừa bãi, làng bắt được thì nhẹ cũng phạt vạ, nặng hơn thì cắt tóc bôi vôi…

Bây giờ, ngay việc đi đến chùa, nhà chùa đã quy định đến việc ăn mặc trang nghiêm. Càng cấm kị việc các cặp đôi không được phép ôm hôn nhau trong đó. Còn việc bị “Thánh vật” là cách nói của dân gian.

“Nếu bạn trẻ nào đã phạm phải điều cấm này, trước hết cần đến trước Tam bảo để thắp hương sám hối. Tốt hơn nhờ các sư làm khóa lễ sám hối”, ông Cường cho hay.

Không chỉ tránh làm “chuyện ấy” ở nơi đền chùa linh thiêng mà dân gian ta vẫn còn truyền nhau quan niệm vợ chồng cũng nên kiêng cữ chuyện chăn gối vào những ngày cúng, giỗ, đưa đón thần linh. Ngoài ra, cần tránh làm "chuyện ấy" ở chỗ thờ tự trong nhà, góc giếng hay xó bếp… Hay trong ngày Tết, mùng Một, ngày Rằm, bởi lẽ theo quan niệm cổ xưa, việc quan hệ nam nữ vào những ngày này sẽ dẫn đến những điều vận hạn đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn. Còn theo phong thủy, những ngày này, từ trường của mặt trăng ảnh hưởng lên trái đất đặc biệt mạnh, tác động tới cả từ trường trong ngôi nhà bạn, tất nhiên phong thủy phòng ngủ cũng bị ảnh hưởng. Tuy chúng ta không để ý, nhưng chắc chắn não bộ cũng bị tác động, dẫn đến những biến chuyển không tốt về tâm lý, dễ gây hậu quả xấu cho cơ thể.

H.My – H.Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 26 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top