Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trò chuyện với người mẹ "không cho con tới trường"

Thứ tư, 07:57 16/05/2012 | Xã hội

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tham vấn, bố Kiệt đã phân tích kỹ cái được và mất của việc Kiệt nghỉ học.

Tuấn Kiệt ngày khai mạc triển lãm
Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tham vấn, nhận được một số ý kiến đồng ý và không ít ý kiến phản đối (đặc biệt là từ họ hàng nội ngoại), bố Kiệt đã phân tích kỹ cái được và mất của việc Kiệt nghỉ học.
 
Lần đầu tiên ra mắt tại Luala Open show, những bức tranh với nét vẽ và tư duy đĩnh đạc của cậu bé Tuấn Kiệt - 9 tuổi - khiến khán giả bất ngờ. Còn chị Thanh, dường như lại muốn khép mình sau những thành công bước đầu của cậu con trai.
 
Chị Thanh và chồng quyết định dành cho Tuấn Kiệt một phương pháp học hành khác: không tới trường mà theo học cùng gia đình kiến trúc sư Phó Đức Tùng. Ngoài kiến thức, cậu bé còn được học ngoại ngữ, violon, vẽ, tập làm vườn, chăn nuôi...
 
- Anh chị nhận ra năng khiếu của cháu Tuấn Kiệt từ lúc nào?
 
Vì gia đình mình và Kiệt đều thấy việc vẽ tranh của Kiệt cũng bình thường như một môn giải trí nên không thấy có gì đặc biệt lắm. Kiệt từ nhỏ đã rất thích vẽ và mặc dù là một cậu bé hiếu động, hay nói nhưng khi tập trung làm một việc gì thì cháu có thể ngồi rất lâu và làm cho bằng xong một cách say sưa. Khi đi học mẫu giáo và tiểu học, cháu là một trong những bạn thường có tác phẩm được các cô chọn để trưng bày. Ở nhà cháu hay vẽ và gia đình cũng biết là bạn ấy có chút năng khiếu và thích vẽ. Các bức tranh trước đây của Kiệt tôi thường chỉ xem qua và bỏ đi đâu đấy vì nghĩ rằng con vẽ lung tung, để chỉ bừa bãi.
 
-Những tác phẩm của Kiệt có khiến anh chị ngạc nhiên không? Tranh của cháu có tư duy khá già dặn, điều đó có giống với Kiệt đời thường không?
 
Mình cũng không hiểu gì về hội họa nên tranh Kiệt vẽ một số bức thì mình thấy cũng được, một số bức thấy ngộ nghĩnh, một số bức thì chẳng hiểu gì. Nhưng bạn bè, người quen ở nhà bác Tùng (đặc biệt là giới nghệ sĩ) đều nói tranh Kiệt có ý tưởng và khá đặc biệt. 46 bức trong triển lãm đợt này là thành quả của một năm vừa rồi mà bác Tùng giữ lại cho con. Mọi người nói tranh của Kiệt khá già dặn nhưng theo nhận xét của mình thì Kiệt vẽ hồn nhiên với trí tưởng tượng của cậu ấy. Ngoài đời Kiệt là một cậu bé khá bản lĩnh, không chịu sự áp đặt và sẵn sàng thuyết phục nếu như bị người lớn ép buộc những điều mà cậu ấy không muốn. Tuy nhiên cậu ấy cũng là một đứa trẻ nhân ái và biết phải trái.
 
- Điều gì khiến anh chị quyết định không cho Tuấn Kiệt đi học theo chương trình phổ thông? Anh chị có mất nhiều thời gian để thuyết phục chính mình và mọi người trong gia đình không?
 
Kiệt sinh tháng 2/2003, đúng sinh nhật Kiệt vợ chồng bác Tùng đến rủ cả nhà đi tổ chức sinh nhật cho cháu và bác Tùng nghiêm túc nói chuyện về việc cho Kiệt nghỉ học (sau rất nhiều lần hai gia đình trao đổi về chuyện này). Kiệt hay “tâm sự” với bác Tùng về trường, lớp, bạn bè, cô giáo và hai bác cháu có quan điểm rất hợp nhau. Đầu tiên khi nghe bác Tùng nói về việc cho Kiệt nghỉ học ở trường mình cũng rất bất ngờ và coi như một câu chuyện vui thôi, vì không thể nghĩ con mình lại không đi học giống như tất cả các bạn. Nhưng rồi hai bác cháu đã thuyết phục gia đình. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tham vấn, nhận được một số ý kiến đồng ý và không ít ý kiến phản đối (đặc biệt là từ họ hàng nội ngoại), bố Kiệt đã phân tích kỹ cái được và mất của việc Kiệt nghỉ học.
 
Ngoài tính cách của Kiệt rất thích được sống, học và đi công tác cùng bác Tùng thì còn một lý do nữa khiến gia đình quyết định đồng ý cho Kiệt nghỉ học để đi với bác Tùng là Kiệt có một cậu em trai (sinh sau Kiệt một năm) nhỏ yếu, non nớt hơn Kiệt nhiều. Ở nhà, Kiệt hay được sự quan tâm của mọi người vì cậu rất thích giao tiếp, phóng khoáng và nói chuyện cũng khá hóm hỉnh. Chính vì vậy cậu em càng rụt rè hơn. Mình không muốn cậu em bị “cớm” bởi cái bóng của cậu anh nên cũng cân nhắc và quyết định đồng ý!
 
- Hiện nay việc học của Tuấn Kiệt được thực hiện như thế nào?
 
Từ khi Kiệt nghỉ học ở trường, con học các bộ môn chính theo phương pháp cuốn chiếu chương trình sách giáo khoa, còn lại các bộ môn phụ (âm nhạc, khoa học kỹ thuật, đạo đức...) sẽ được bác Tùng dạy theo cách của bác bằng những buổi học thực tế qua các chuyến đi công tác cùng bác trên mọi vùng miền. Chẳng hạn như khi đi Tây Bắc, bác Tùng sẽ nói chuyện với Kiệt về đặc điểm địa lý, khí hậu, cây cối, văn hóa, dân tộc... và thưởng thức các món ăn đặc trưng ở đó...
 
- Ngoài kiến trúc sư Phó Đức Tùng, vai trò của cha mẹ trong việc học của Tuấn Kiệt hiện nay là gì?
 
Vì Kiệt là trường hợp đặc biệt nên gia đình thực sự quan tâm và theo dõi từng suy nghĩ và thay đổi của con. Kiệt ở với gia đình bác Tùng ở Xuân Mai và thường xuyên đi với bác Tùng khi bác có dự án ở các tỉnh. Cuối tuần, khi Kiệt về nhà, mình thường tổ chức cho con gặp các bạn cùng lớp cũ để con được chơi với các bạn. Gia đình cũng thường hỏi và nói chuyện với con giống như những người bạn để hiểu về quan điểm và tình cảm của Kiệt. Quả thực Kiệt trưởng thành rất nhiều và có ý thức về trách nhiệm với gia đình. Kiệt rất yêu mẹ nên Kiệt hay chia sẻ và thống nhất được quan điểm sống với bố mẹ.
 
- Vậy về lâu dài định hướng của anh chị với cháu có gì khác không?
 
Tạm thời gia đình vẫn để cháu theo học cùng bác Tùng và sẽ đồng hành cùng Kiệt để chia sẻ với bác Tùng về cách nuôi dạy cháu. Nếu như việc đi học thật sự cần thiết đối với cháu thì gia đình sẽ nói với bác Tùng và cho cháu đi học trở lại.
 
Theo Đẹp
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top