Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triều cường dân cao, dân Sài Gòn vật vã trong đêm tối

Thứ bảy, 13:54 11/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet-Triều cường dân cao kết hợp với xả lũ khiến cho TP HCM có hơn 50 điểm ngập nặng vào chiều tối qua. Tại nhiều điểm ngập, đã “nở ra” dịch vụ lau, chùi bugi với giá cắt cổ…

Chiều tối 10/10, mực nước thủy triều đạt đỉnh 1,65m, đã gây ngập sâu nhiều nơi trên địa bàn TP. Trong đó, những điểm ngập sâu như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh; khu vực bến Bình Đông, đường An Dương Vương thuộc quận 6, quận 8; khu phố Long Đại, phường Long Phước, quận 9, đường Kha Vạn Cân thuộc quận Thủ Đức.

Tại đường Lương Định Của (quận 2), nước ngập rất sâu khiến nhiều ô tô và xe máy bị chết máy, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ngập ở khu vực trên kéo dài 4, 5 giờ. Tại khu vực đường An Dương Vương (quận 6), 16 giờ ngày 10/10, triều cường đã tràn vào nhà, hàng loạt công ty ở tuyến đường trên dùng máy bơm nước ra ngoài.

Đến khoảng 17 giờ 35, triều cường ngập sâu khoảng 0,5m khiến giao thông rối loạn, người điều khiển xe gắn máy rất khó khăn, hàng trăm xe đã chết máy. Dọc hai bên đường, người dân dùng bao cát để chắn thủy triều tràn vào nhà.

Xe gắn máy chết hàng loạt trong đêm, dịch vụ lau, chùi bugi tha hồ chặt chém

Xe gắn máy chết hàng loạt trong đêm, dịch vụ lau, chùi bugi tha hồ chặt chém

Tại phường 28, quận Bình Thạnh, nhiều tuyến đường ven sông Sài Gòn cũng bị ngập sâu từ 40cm đến 80cm. Tuyến đường chính dẫn vào UBND phường 28 cũng ngập nặng, nước tràn vào nhà dân, việc buôn bán dọc tuyến đường này bị tê liệt.

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP, nhiều điểm ngập sâu do nước trào ngược lên từ hệ thống cống thoát nước. Quận Bình Thạnh đã trang bị sẵn sàng vật dụng như phao cứu hộ và các phương tiện phòng chống lụt bão để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra trên địa bàn các phường.

Ngập nặng nhất có thể kể đến các địa bàn như quận 6, quận 8, quận 2, quận 7 và quận Thủ Đức. Tương tự, triều cường cũng làm nhiều tuyến đường như: 41, 44, 48, Bến Phú Định... thuộc phường 16, quận 8 ngập nước đến đầu gối. Nước tấn công vào nhà dân khiến nhiều hộ hai bên đường phải dùng ván, bao tải để chắn sóng, ngăn nước tràn vào nhà.

Còn trên tuyến đường Lương Định Của (quận 2), triều cường dâng cao gây ngập một đoạn đường hơn 1km, sâu hơn nửa mét đã khiến nhiều xe chết máy. Do thời điểm ngập đúng vào giờ tan tầm nên khiến người dân phải khổ sở lội nước bốc mùi. Rất nhiều người phải bì bõm đẩy bộ xe qua vùng ngập để tìm tiệm sửa xe. Ở quận 7, đoạn đường Huỳnh Tấn Phát nhiều nơi cũng bị ngập nặng, đặc biệt là khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, quận 7. Tại đây các con đường nội bộ trong khu dân cư nước ngập trắng xóa, cao hơn nửa bánh xe, ngập hết lên cả lề đường. Người dân đi lại hết sức khó khăn.

Trước đó, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP đề nghị Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa đã lùi thời gian xả lũ vào ngày 12/10 nhằm hạn chế tình trạng ngập úng cho TP.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) từ ngày 11/10 là 1,61 m (lúc 18h30 phút); ngày 12/10 là 1,51 m (lúc 19h).

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top