Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao quyết định thăng quân hàm cho các sĩ quan quân đội cấp cao

Chủ nhật, 08:00 17/06/2018 | Xã hội

Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức công bố quyết định về thăng quân cho các sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiều 16/6, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Cơ quan Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng quân hàm cho các sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với ông Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng quân hàm Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Phó Đô đốc Hải quân đối với ông Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định cho thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm cho thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm cho thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam được thăng quân hàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó có một số quân, binh chủng, lực lượng hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội tin tưởng và mong muốn các sĩ quan được thăng quân hàm thượng tướng, Phó Đô đốc Hải quân tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn và tin tưởng thượng tướng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Hồng Hương và Phó Đô đốc Hải Quân Phạm Hoài Nam tiếp tục chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với đó là thực sự gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội; luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gần gũi gắn bó với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các sĩ quan được thăng quân hàm, thượng tướng Phạm Hồng Hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để có được cơ hội rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Thượng thướng Phạm Hồng Hương khẳng định là cán bộ trưởng thành trong quân đội, các sĩ quan cấp cao nhận thức rõ trách nhiệm dù ở cương vị nào cũng luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó.

Các sĩ quan cấp cao của Quân đội hứa sẽ luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện đem hết sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, luôn là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 8 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top