Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tràn lan rượu ngoại "rởm"

Thứ hai, 09:54 22/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Báo cáo của lực lượng quản lý thị trường TP HCM cho biết, từ đầu năm đến nay địa bàn thành phố đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển rượu ngoại không hoá đơn chứng từ và rượu không rõ nguồn gốc.

Có thời điểm, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ cùng lúc hơn 2.870 chai rượu các loại. Rượu ngoại không tem, hàng nhập lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc và rượu giả hiện đang được tung vào thị trường TP HCM một cách ồ ạt.

Theo nhận định của một cán bộ điều tra, thì thời gian cuối năm là thời điểm rất nóng về loại tội phạm làm rượu giả.

Hồ sơ điều tra về vụ phá đường dây rượu ngoại giả do Nguyễn Ngọc Viên (SN 1983) cầm đầu tổ chức tại Q.Bình Tân, cho thấy công thức pha chế rượu ngoại giả khiến nhiều “dân nghiền”... ớn lạnh.

Viên cùng Trần Văn Võ, Nguyễn Ngọc Tiến đặt “lò” rượu ngoại tại số 229 đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Để che mắt các cơ quan chức năng và người dân, Viên dùng thủ đoạn làm nơi sản xuất rượu rất bí mật trên căn gác, còn bên dưới làm tiệm uốn tóc. Tất cả các hoạt động đều trên căn gác và việc tuồn hàng ra vào đều thực hiện ban đêm khuya vắng.

Viên khai nhận, để làm ra hàng ngàn chai rượu ngoại giả hiệu Hennessy, Johnny Walker, ST-Remy... chúng đi mua các vỏ hộp, chai rượu đã qua sử dụng đem về chế biến. Chúng dùng rượu đế trắng, pha chế với phẩm màu đen, vàng, đỏ các loại rồi trộn một ít rượu ngoại thật để lấy hương mùi.

Tất cả công đoạn pha chế rượu ngoại giả của Viện và đồng bọn cũng hết sức ghê sợ vì mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng chỉ bằng rượu đế mua trôi nổi trên thị trường, Viên cùng đồng bọn pha chế qua các ca nhựa cáu bẩn, rồi đổ qua phễu vào chai, đóng nút.

Công đoạn làm tem giả cũng hết sức thủ công, Viên khai dùng máy sấy tóc sấy khô tem sau khi dán lên bề mặt nắp. Công đoạn bọc giấy bóng quanh cổ chai cũng được làm bằng phương pháp thủ công tay ngang.

Dư luận TP. Hồ Chí Minh còn chưa quên vụ ngộ độc rượu hàng loạt làm 4 nạn nhân thiệt mạng và 1 người nguy kịch xảy ra vào hồi cuối năm ngoái. Có tổng cộng 4 người chết sau khi vào bệnh viện cấp cứu là ông Ngô Tô Tư (SN 1958), Văn Hồng Hiệp (SN 1960), Trần Hoàng Vũ (SN 1975) và Nguyễn Văn Mừng (SN 1962), tất cả đều ngụ Q.6. Theo lời gia đình các nạn nhân thì họ đều có chung đặc điểm là uống rượu đế và rượu thuốc mua tại tiệm tạp hóa trên đường Phạm Văn Chí, P.4, Q.6 và của một số người bán rượu dạo trên địa bàn.

Từ nguồn tin này, Cơ quan CSĐT phối hợp ngành y tế lần ra điểm sản xuất rượu P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân đang sản xuất các loại rượu đế, rượu thuốc và dùng nhiều hoá chất độc hại như đường hoá học (Bộ Y tế cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm). Hiện rượu giả, rượu lậu, rượu không rõ nguồn gốc vẫn tung hoành và đây cũng là lời cần cảnh báo cho người dân về nguy cơ trúng độc tố gây nguy hiểm chết người khi dùng các loại rượu này.

Phùng Bắc

 

 

 

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top