Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trách nhiệm không thuộc về ai

Thứ hai, 17:17 02/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trước những hậu quả mà người dân xã Ngọc Mỹ, Tân Lạc gánh chịu, chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Hoà Bình.

 
Vậy nhưng, hành vi chuyển giao công nghệ “chui” của Công ty TNHH Lợi Thắng với bà con nông dân vẫn chẳng được ai quan tâm. Còn nữa, như lời những cán bộ đại diện cơ quan chức năng các cấp tỉnh này nói thì trách nhiệm... không thuộc về ai.
 
Tự làm, tự chịu

Làm việc với chúng tôi, ông Bùi Tiến Dẩng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết, sau khi đi tham khảo, được giới thiệu là có đầu vào, đầu ra ổn định nên một số hộ trong xã đã làm theo. Đợt 1 thấy mô hình làm ăn rất hiệu quả, có hộ gần lấy lại được vốn, riêng anh Thân (bí thư Đoàn xã) và nhiều hộ khác thì thua lỗ. “Hôm thu hoạch lứa thứ nhất tôi có lên nhà anh Kiện xem và thấy có hiệu quả, bên truyền hình có về quay phim, đưa tin. Nhưng đến lứa thứ 4 trở đi thì việc làm ăn gặp trục trặc và đi đến phá sản. Cũng may họ dừng chân nhanh nếu không cứ lao theo thì ối nhà sạt nghiệp” - ông Dẩng nói.
 

Phải chăng người dân tự làm, tự chịu? Ảnh: TG

 
Ông cũng cho biết thêm, việc các hộ dân ký kết hợp đồng làm ăn với công ty TNHH Lợi Thắng là tự phát, không thông qua chính quyền. Trước những thiệt hại nghiêm trọng của các hộ dân, ông Dẩng cho biết: “Xã chưa có bất kỳ sự can thiệp nào, các hộ cũng không có ý kiến với chính quyền, nên xã không biết phải xử trí như thế nào... Cũng biết là thua lỗ như thế rồi nhưng các anh làm, các anh chịu...”.

Phóng viên đặt câu hỏi khi xã không biết xử trí thế nào, tại sao không xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan cấp trên để tìm cách tháo gỡ giúp dân hoặc chí ít cũng có những cảnh báo để người dân tránh không gặp những cảnh tương tự? Ông Dẩng trả lời là có tuyên truyền dân cái gì nên hay không nên làm, còn xã chưa có một văn bản chính thức nào báo cáo lên cấp trên.

Tìm hiểu thông tin ở các ban ngành huyện Tân Lạc, chúng tôi đều nhận được chung một câu trả lời là... không biết! Qua trao đổi, ông Nguyễn Bằng Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, phụ trách khối kinh tế cho biết, hiện các mô hình làm ăn kinh tế về tận hộ, nhiều mô hình không thông qua chính quyền địa phương nên địa phương cũng không nắm hết được.
 
Bà Đinh Thị Thảo, Trưởng phòng NN&PTNT huyện khẳng định trên địa bàn huyện có mô hình nuôi giun cao sản. Tuy nhiên, việc làm ăn giữa bà con nhân dân xã Ngọc Mỹ với công ty TNHH Lợi Thắng, bà Thảo cũng không nắm được nhiều thông tin.

Không qua Sở, Sở không có trách nhiệm

Tìm hiểu tại Sở Khoa học Công nghệ (KHCN), ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Giám đốc Sở khẳng định chưa từng tham gia thẩm định một đề tài nào liên quan đến công nghệ nuôi giun cao sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Ông cho biết khi một công nghệ vào Hoà Bình thông qua các dự án, UBND tỉnh sẽ chỉ thị cho Sở KHCH tham mưu, đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm về phần chuyên môn về công nghệ đã được tham gia đánh giá.
 
Và từ trước đến nay, chưa có một đề tài nào liên quan đến giun mà Sở được giao tham mưu, thẩm định. Vì vậy, Sở không có trách nhiệm trong việc chuyển giao công nghệ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho bà con nông dân ở huỵên Lạc Sơn và các huyện khác trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Ông Thông còn cho biết thêm, về nuôi giun chỉ có kĩ thuật chứ không có cái gọi là... “công nghệ nuôi giun”?!

Còn ông Phạm Đình Hương, Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), cơ quan cấp giấy phép hoạt động cho công ty TNHH Lợi Thắng khẳng định, việc kinh doanh các ngành nghề không có trong giấy phép là vi phạm pháp luật. Tuỳ theo mức độ mà các cơ quan chức năng có thẩm quyền như UBND xã, huyện, thanh tra Sở KHĐT... sẽ tiến hành xử phạt hành chính, yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh trái phép.
 
Xét thấy nếu công ty có đủ các điều kiện để kinh doanh hạng mục chưa được cấp phép thì Sở yêu cầu doanh nghiệp làm các thủ tục để bổ sung hạng mục được kinh doanh. Nếu gây ra hậu quả ở mức độ lớn, vượt tầm thì đã có luật, chiếu theo các điều khoản mà xử phạt.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến việc thanh, kiểm tra của Sở KHĐT, ông Hương cho biết, theo quy định, 1 năm Sở sẽ tiến hành kiểm tra 200-300 doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào những doanh nghiệp hoạt động yếu kém để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Sau khi tham khảo báo cáo tài chính về Sở KHĐT năm 2007 của công ty TNHH Lợi Thắng, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty này chỉ đạt 7,9 triệu đồng, chúng tôi đặt vấn đề rằng đây có phải là một doanh nghiệp hoạt động yếu kém hay không, ông Hương khẳng định “...như vậy là quá kém”.

Không có đơn, công an... cũng bó tay

Khi chúng tôi đề cập vấn đề công an huyện có biết những thông tin về việc các hộ dân ở Ngọc Mỹ, Tân Lạc tham gia làm ăn với công ty TNHH Lợi Thắng và phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, ông Bùi Văn Mựu, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc khẳng định: “Chưa có một tí gì, anh nói thì mới biết đấy. Kể cả hôm nay đi họp (tổng kết công tác an ninh quốc phòng tại xã Ngọc Mỹ) cũng không thấy anh nào phản ánh gì cả. Đến 5 ý kiến phát biểu trong hội nghị và khi ăn cơm có đầy đủ các trưởng thôn, bí thư chi bộ, công an viên, cán bộ xã... không có ý kiến nào nói về giun cao sản cả”.
 
Cũng theo ông Mựu, mặc dù hàng tháng, tại trụ sở công an huyện đều định kì tổ chức giao ban khối công an các xã để có dịp phản ánh, nắm bắt tình hình. Ở xã, cứ 10 ngày một lần, công an viên phải lên xã phản ánh tình hình trong thôn của mình xem có vụ việc gì không, để xã nắm rồi lên huyện báo cáo để phối hợp xử lý. Vậy nhưng những thông tin về giun cao sản ở Ngọc Mỹ là hoàn toàn “lạ tai”, “mới mẻ” với cả cơ quan công an huyện như lời ông Mựu nói(?!).
 
Về việc xử lý vụ việc ở xã Ngọc Mỹ, ông Mựu cho biết, do bà con nhân dân không làm đơn trình báo, cũng như đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc nên cơ quan công an không có căn cứ để tiến hành xác minh sự việc. Và hiện bà con đã gửi đơn lên TAND TP Hoà Bình, toà đã thụ lý nên cơ quan công an không thể vào cuộc.
 
“Nếu trường hợp trên xảy ra trên địa bàn của xã Ngọc Mỹ mà ông Trưởng công an xã không biết, không nắm, không báo cáo thì đó là lỗi, là thiếu sót của ban công an xã Ngọc Mỹ, trong đó có cả chúng tôi. Tuy nhiên do địa bàn rộng, với 24 xã, thị trấn, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa chúng tôi không thể nắm được nếu như xóm và xã không báo cáo gì”.
Ông Bùi Văn Mựu, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc
 
Công Tâm
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top