Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Ngăn ngừa hiểm họa từ các cần trục tháp

Chủ nhật, 00:00 15/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hoạt động của cần trục tháp trên địa bàn thành phố, khi phát hiện những cần trục tháp thiếu an toàn thì kiên quyết không cho phép đưa vào sử dụng.

Từ năm 2011, thành phố đã ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng. Theo đó, thành phố giao các sở ngành có liên quan hướng dẫn và yêu cầu các nhà thầu thi công, chủ quản lý sử dụng, chủ sở hữu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, kiểm định, lắp dựng, vận hành, bảo trì, an toàn lao động… trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành cần trục tháp.

Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn thành phố còn xảy ra nhiều sự cố gây mất an toàn thi công công trình trong quá trình sử dụng cần trục tháp như đứt cáp, rơi thép khi đang cẩu, lật cần trục tháp… gây thiệt hại về người và tài sản.

Chẳng hạn như tai nạn xảy ra vào ngày 4/1/2014 tại công trình thi công tòa tháp đôi trong khu đất Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Khi đó, cần trục tháp trong công trình này đang cẩu 1 bó gồm nhiều thanh sắt lớn thì bất ngờ đổ sụp. Cả chiếc cần trục và đống sắt nặng hàng chục tấn ngã ầm xuống đường, kéo đứt dây cáp điện ven đường, kéo gãy hàng loạt trụ điên rồi đè sập một mảng tường dài của công trình đối diện.

Một cần trục tháp chìa ra đường. Ảnh: HN
Một cần trục tháp chìa ra đường. Ảnh: HN

Văn bản chỉ đạo của UBND TP nêu rõ: “Các vụ việc trên xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do yếu tố con người (chưa qua trường lớp đào tạo; biện pháp thi công, tổ chức thi công thiếu khoa học, không hợp lý; chủ quan trong quá trình lắp dựng, tháo dỡ, vận hành; thiếu giám sát, kiểm tra…), yếu tố không gian (mặt bằng thi công chật hẹp, sử dụng cần trục có các bộ phận vươn ra khỏi phạm vi công trường xây dựng, gần các khu vực dân cư có người và phương tiện lưu thông với mật độcao…), yếu tố thời tiết (mưa, bão, gió, lốc …). Hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của các cơ quan, người có thẩm quyền chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, xử lý nghiêm minh…”.

Để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế những vi phạm xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các công trình và khu vực dân cư trên địa bàn thành phố, UBND TP đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác bảo đảm an toàn khi sử dụng, vận hành cần trục tháp của các nhà thầu thi công; tạm ngừng hoặc đình chỉ sử dụng cần trục tháp không đảm bảo an toàn; chỉ xem xét cho phép sử dụng, vận hành trở lại khi đã hoàn thành việc khắc phục.

Đối với các công trường đang ngưng thi công xây dựng trên địa bàn thành phố thì phải yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị chủ quản cần trục tháp của các công trình xây dựng này tổ chức tháo dỡ cần trục tháp để đảm bảo an toàn. Trường hợp các bên liên quan không thực hiện tháo dỡ trong thời hạn quy định thì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ và chủ đầu tư, đơn vị chủ quản cần trục tháp phải chịu mọi chi phí do việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế này.

Hạ Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top