Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng giám đốc Nhiệt điện Phả Lại có 3 năm sinh và bằng cấp III bị... mối xông?

Thứ ba, 12:38 15/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Xác minh của Công an tỉnh Hải Dương cho thấy, ông Phạm Văn Thư - Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (Chí Linh, Hải Dương) có đến 3 năm sinh là 1954, 1959 và 1960.


Nhiệt điện Phả Lại, nơi ông Thư đang làm việc. Ảnh ML

Nhiệt điện Phả Lại, nơi ông Thư đang làm việc. Ảnh ML

Liên quan đến thông tin ông Phạm Văn Thư có nhiều năm sinh trong hồ sơ và nghi vấn không có bằng cấp III, ngày 8/5/2014 công an tỉnh Hải Dương đã ra thông báo số 251/PC-46 về việc thông báo kết quả giải quyết.

Theo hồ sơ lưu trữ của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ xác định ông Phạm Văn Thư sinh ngày 7/8/1954. Tuy nhiên, công an tỉnh Hải Dương cho rằng “tài liệu lưu trữ tại Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ xác định ông Phạm Văn Thư sinh năm 1954 là không đúng” do ông Thư có chị gái sinh năm 1953, anh trai sinh năm 1956.

Còn theo hồ sơ lưu trữ của Công ty CP sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, ông Thư có 2 ngày tháng năm sinh khác nhau là ngày 7/7/1960 và 7/8/1959. Cụ thể, các tài liệu từ năm 1977 trở về trước thể hiện ông Thư sinh ngày 7/7/1960 gồm: Giấy khai sinh bản sao được ủy ban hành chính xã Việt Tiến, TP Hải Phòng đăng ký ngày 30/9/1975 cấp, do ông Đỗ Văn Bạ ký đóng dấu. Giấy sao chứng nhận trúng tuyển kỳ thi hết cấp 2 trường phổ thông cấp 2 Việt Tiến khóa thi ngày 26/5/1975 y sao bản chính ngày 30/9/1975.

Các tài liệu thể hiện ông Phạm Văn Thư sinh ngày 7/7/1960 nhưng bị sửa chữa gồm: Sổ kết quả học tập khóa học 75-77, lớp SCL.75B ngày 20/10/1977. Bản khai sơ yếu lý lịch có đóng dấu xác nhận của xã Việt Tiến ngày 30/9/1975. Đơn xin học nghề gửi trường Công nghiệp điện Kim Anh – Vĩnh Phú ngày 25/9/1975.

Ngày 14/11, ông Phạm Văn Thư cho biết, từ năm 1977 trở về sau ông khai trong toàn bộ hồ sơ đều ghi ngày 7/8/1959. Như vậy, riêng về phần ngày tháng năm sinh, trên hồ sơ của ông Phạm Văn Thư đã thể hiện đến 3 con số gồm năm 1954, 1959 và 1960.

Riêng con số năm sinh 1954 cho thấy có nhiều vấn đề “ly kỳ” cần làm rõ. Theo đó, dù văn bản của công an tỉnh Hải Dương khẳng định “tài liệu lưu trữ tại Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ xác định ông Phạm Văn Thư sinh năm 1954 là không đúng” nhưng lại công nhận chữ ký của ông Thư trong “tài liệu lưu trữ” này và chữ ký của ông Thư do công an thu thập được “là do cùng một người ký ra”.

Như vậy, ở đây xảy ra hai trường hợp, một là ông Phạm Văn Thư kê khai nhầm và khi ký vào hồ sơ bảng điểm này cũng không để ý nên con số 1954 không được sửa. Hai là Sở DG&ĐT Vĩnh Phú cũ nay là Phú Thọ tự nghĩ ra con số năm sinh của ông Thư là 1954.

Từ hai trường hợp này cho thấy, nếu ông Thư kê khai nhầm thì trách nhiệm thuộc về cá nhân ông. Còn nếu do Sở GD&ĐT Vĩnh Phú tự nghĩ ra năm sinh nêu trên thì trách nhiệm thuộc về Sở này. Tuy nhiên, đến nay, trách nhiệm của ai thì chưa được cơ quan chức năng nào làm rõ.

Về tấm bằng cấp III của ông Thư, ngày 14/11, ông Thư khẳng định ông có học, có thi và đã được cấp bằng. Tuy nhiên, tấm bằng gốc của ông đã bị mối xông mất vào năm 2000.

Trước thông tin của Sở GD&ĐT về việc hồ sơ lưu trữ tại đơn vị này chỉ có của ông Phạm Văn Thư sinh năm 1954 và không có hồ sơ của ông Thư sinh năm 1959 vậy tại sao ông Thư không khiếu nại và yêu cầu cấp lại bằng cấp III? Ông Phạm Văn Thư cho biết, nếu cần thiết thì ông sẽ có ý kiến và xin cấp lại.

Dù vậy, như đã nói ở trên, nếu ông Thư có làm đơn xin cấp lại thì Sở GD&ĐT Phú Thọ sẽ cấp bằng cấp III cho ông và năm sinh khó thoát khỏi con số 1954 như đang có trong hồ sơ của Sở này. Lúc này, ông Thư dễ có thêm một năm sinh mới và được pháp lý hóa bằng chiếc bằng cấp III này.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top