Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết mới vụ nữ sinh lớp 11 tự vẫn để lại thư tuyệt mệnh

Thứ ba, 11:19 13/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trước sự ra đi đột ngột của con gái, bố nạn nhân lại trách móc người đưa clip lên mạng xã hội để con ông nghĩ quẩn.

Nạn nhân để bức thư tuyệt mệnh trên cánh tủ

Nhiều người đến chia sẻ nỗi đau với gia đình. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nhiều người đến chia sẻ nỗi đau với gia đình. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều 12/3, gia đình hoàn tất tang lễ cho nữ sinh HTL (lớp 11, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). "Nghe tin cháu nó tự tử mà không ai dám tin vào sự thật, nhìn nó ngoan hiền là thế, không hiểu vì sao lại ra nông nỗi như vậy?", nhiều người địa phương đặt câu hỏi.

Trên Tri thức trực tuyến, ông T(bố nạn nhân) kể lại, như thường lệ, ngày 10/3 như mọi ngày, con gái ông không có biểu hiện gì bất thường. Tối đó sau khi gia đình ăn cơm xong, L và hai người em vào học bài.

Đến 21h, ông vợ chồng ông T đi công việc, 23h về nhà thì không thấy con gái đâu nữa. Đi dọc bờ ao, ông T tìm thấy đôi dép cùng chiếc điện thoại của con để trên bờ. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, ông và mọi người đi tìm nhưng không có kết quả.

Sáng hôm sau, gia đình vô tình thấy tờ giấy kẹp ở cánh tủ lạnh với nội dung xin lỗi, vĩnh biệt bố mẹ.

"Bố mẹ nuôi con ăn học đói khổ cũng vì con; đến bây giờ lớn khôn rồi mà chưa giúp gì cho bố mẹ. Giờ con mắc lỗi không muốn gặp bố mẹ nữa, chào bố mẹ, con đi đây, kiếp sau con sẽ đền đáp công ơn! Con xin lỗi bố mẹ..”, lá thư một trang giấy viết.

Trong đêm 10/3, L. rời nhà ra đi đến sáng 11/3, gia đình mới tìm thấy thi thể L. dưới ao nước gần nhà. Sau khi phát hiện thi thể em L., gia đình cho rằng đây không phải vụ án mạng nên xin không khám nghiệm tử thi để làm thủ tục mai táng.

Xác minh trang thông tin đăng clip

Thầy giáo chủ nhiệm lớp L. và hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu trao đổi với báo chí chiều 12/3. Ảnh: Tuổi trẻ

Thầy giáo chủ nhiệm lớp L. và hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu trao đổi với báo chí chiều 12/3. Ảnh: Tuổi trẻ

Thầy Nguyễn Cảnh Ban, giáo viên chủ nhiệm, cho hay khi nhận được tin, học sinh, thầy cô và bạn bè đều không dám tin vào sự thật. Những ngày gần đây L vẫn học bình thường. Em là nữ sinh học giỏi nhất nhì lớp.

Theo thầy Ban, mấy ngày vừa qua, nhà trường hay tin trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ sinh này và một bạn nam trong lớp hôn nhau.

"Chúng tôi rất đau lòng và bàng hoàng. Sau sự việc xảy ra, tôi mới biết trước đó có một clip xuất hiện trên mạng, ghi lại cảnh L và bạn nam trong lớp thể hiện tình cảm trong lớp", thầy Ban chia sẻ.

Trước đó, theo lời kể của nạn nhân, tối 10/3 người này gọi nhắn tin nói đoạn video quay lại cảnh L và bạn nam có hành động hôn nhau trong lớp đã bị đăng lên mạng. Có thể sau khi nghe tin, cô gái lo lắng và nghĩ quẩn.

Ông Nguyễn Hồng Phương, Bí thư đoàn Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (nơi L đang học) cho hay, theo quy định, nhà trường cấm học sinh mang điện thoại đến lớp. Tuy nhiên, hôm đó là ngày 8/3 trường có tổ chức hoạt động riêng. Tại lớp của L, trong lúc vui đùa, các em đã thách thức học sinh nam hôn học sinh nữ sau đó dẫn đến hành động như trong clip.

Chiều tối 12/3, ông Nguyễn Bá Hảo - Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An, cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh trang thông tin điện tử đăng tải đoạn video clip nữ sinh ở huyện Quỳnh Lưu hôn bạn trai trong lớp.

"Nếu trang tin này đăng lại nội dung của một tờ báo nào đó thì lại khác, còn nếu họ tự đăng nội dung lấy từ Facebook cá nhân của ai đó thì là sai, bởi họ không có chức năng đó", ông Hảo nói trên Tuổi trẻ.

Sau cái chết của L, toàn bộ clip, hình ảnh và các nội dung liên quan đến vụ việc đã bị xóa khỏi trang tin này.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top