Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tính thuế thu nhập tiền lương, tiền công từ 1/7

Thứ bảy, 08:06 20/06/2009 | Xã hội

Đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công, Quốc hội không đồng ý miễn nữa với lý do: Luật Thuế TNCN qui định ngưỡng thu nhập chịu thuế. Những cá nhân có thu nhập từ trên 4 triệu đồng/tháng trở lên sau khi đã được giảm trừ gia cảnh, mới phải nộp thuế.

 
Quốc hội chính thức miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã giãn từ tháng 1 đến hết tháng 6. Từ 1/7/2009 bắt đầu áp thuế với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công.
 
Chiều 19/6, với 90,06% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.
 
Quốc hội (QH) nhất trí điều chỉnh mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 là: tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lí, bền vững, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế.
 

Từ 1/7, thu nhập từ kinh doanh,từ tiền lương, tiền công sẽ phải chịu thuế.

 
Theo đó, QH điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2009 khoảng 5%, chỉ số giá tiêu dùng dưới 10%; chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 3%, mức bội chi ngân sách nhà nước không quá 7%. Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ điều hành bội chi ngân sách ở mức thấp nhất và giảm dần trong một số năm tiếp theo.
 
QH cũng duyệt việc phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục theo mục tiêu đã quyết định. Chính phủ được giao xây dựng phương án phân bổ vốn trái phiếu bổ sung, báo cáo UB thường vụ xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định.
 
Phát biểu bế mạc kì họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết những công việc đã làm của Quốc hội một tháng qua.
 
Ông Trọng nhấn mạnh, việc chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có những đổi mới, cải tiến theo hướng tập trung, có chiều sâu, thực chất hơn… Cách thức tiến hành tiếp tục có những cải tiến góp phần rút ngắn thời gian mà vẫn bảo đảm số lượng và chất lượng các nội dung kì họp.
 UB thường vụ đánh giá, tổng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 rất lớn, khoảng 64.000 tỷ đồng (gồm 36.000 tỷ đồng QH đã duyệt từ kỳ họp trước về dự toán ngân sách năm nay, gần 8.000 tỷ đồng của năm 2008 chuyển sang và 20.000 tỷ đồng bổ sung thêm). Đây là nguồn vốn quan trọng để tăng đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chống suy thoái, tạo công ăn việc làm…
 
Riêng về vấn đề thuế TNCN, QH quyết định miễn toàn bộ số thuế đã giãn từ tháng 1/2009 đến hết tháng 6/2009. Tiếp tục miễn thuế TNCN từ ngày 1/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.
 
Đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công, QH không đồng ý miễn nữa với lý do: Luật Thuế TNCN qui định ngưỡng thu nhập chịu thuế. Những cá nhân có thu nhập từ trên 4 triệu đồng/tháng trở lên sau khi đã được giảm trừ gia cảnh, mới phải nộp thuế.
 
Theo QH đối với đa số cán bộ, công chức nhà nước, người làm công hưởng lương khác có thu nhập ở mức trung bình khá, sau khi được chiết trừ gia cảnh đều không phải nộp thuế.
 
Hơn nữa, việc miễn số thuế đã giãn trong 6 tháng đầu năm có nghĩa là đã giảm 50% số thuế phải nộp cả năm, nếu tiếp tục giảm thuế 6 tháng cuối năm thì tỉ lệ này cao hơn so với mức 50% và sẽ không tương thích với các loại thuế được miễn giảm như thuế GTGT giảm 50%, thuế TNDN 30%.
 
Sáng 19/6, Luật sửa đổi các luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được QH thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung 25 điều, bãi bỏ 14 điều liên quan đến trình tự thủ tục tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Luật chỉnh 5 luật liên quan: Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai và Luật nhà ở.
 
Thống nhất cấp 1 loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao cho 1 cơ quan làm đầu mối thực hiện. Khi luật có hiệu lực thi hành, các loại giấy chứng nhận đã cấp trước đó vẫn có giá trị pháp lý, không phải đổi lại nếu không có nhu cầu. Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu thì được đổi sang loại giấy mới mà không phải nộp lệ phí.
 
Theo Dân trí
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top