Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thương nháo nhác vì “mất” chợ

Thứ tư, 08:42 16/03/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đang hết sức bức xúc vì bị “đẩy” ra khỏi chợ.

Những hộ buôn bán tại chợ Cầu Diễn này đang hoảng hốt vì mất “cần câu cơm”. Ảnh: H.C

Những ngày này, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đang hết sức bức xúc vì bị “đẩy” ra khỏi chợ trong khi hợp đồng kinh doanh của họ với ban quản lý chợ vẫn còn hiệu lực. Từ năm 2008, UBND huyện Từ Liêm đã có chủ trương đầu tư xây dựng lại chợ Cầu Diễn. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Cty) là đơn vị trúng thầu với diện tích chiếm đất lên đến 4.620m², giá thuê đất 181.000đ/m²/năm.
 
Thời hạn khởi công của dự án được ấn định là tháng 11/2009 và hoàn công vào tháng 11/2010. UBND TP. Hà Nội cũng đã có công văn yêu cầu doanh nghiệp này lập phương án thiết kế sơ bộ về chợ tạm (địa điểm, quy mô xây dựng, bố trí các hộ kinh doanh)... và phải lấy ý kiến của các hộ kinh doanh tại chợ.
 
Tháng 12/2009, UBND huyện Từ Liêm đã bàn giao hiện trạng chợ Cầu Diễn. Thế nhưng, đến tận tháng 1/2011, doanh nghiệp mới có phương án di chuyển các hộ kinh doanh về chợ tạm được xây dựng trên đường Hồ Tùng Mậu. Phương án này chỉ nêu chung chung rằng sau khi đầu tư xây dựng xong chợ mới, các hộ kinh doanh đang có hợp đồng thuê sạp hàng sẽ được Cty bố trí cho thuê địa điểm tại chợ mới.
 
Sau khi bất ngờ nhận được thông báo di chuyển ra chợ tạm, các tiểu thương không biết quyền lợi của mình sẽ được giải quyết như thế nào (giá thuê ki ốt, vị trí ki ốt, giá các dịch vụ khác...) nên đã rất hoang mang lo lắng. Họ cho biết: Chủ đầu tư cũng đã nhiều lần mời đến họp, nhưng số lượng hạn chế. Trong các cuộc họp này, tiểu thương không được bày tỏ ý kiến đòi quyền lợi.
 
Được biết, trong quyết định giao đất của UBND huyện Từ Liêm cho chủ đầu tư không có nội dung đề cập đến trách nhiệm của chủ đầu tư đối với hàng trăm tiểu thương. Với những diễn biến trên, các tiểu thương cho rằng UBND huyện Từ Liêm đang mang con bỏ chợ. Báo GĐ&XH đề nghị UBND huyện Từ Liêm sớm có phương án đảm bảo lợi ích cụ thể cho hàng trăm hộ dân buôn bán kinh doanh tại chợ Cầu Diễn.
 
H. Châu- N. Phú
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top