Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp tục cảnh báo mưa lũ, sạt lở ở nhiều tỉnh miền Bắc

Thứ ba, 07:23 11/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau ít ngày chịu ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tỉnh khu vực phía Bắc đã phải gánh chịu hậu quả nặng về người và của. Theo cảnh báo mới nhất (ngày 10/7) từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, nhiều tỉnh khu vực này tiếp tục nằm trong diện nguy cơ cao của mưa, lũ quét và sạt lở.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Quang Hưng
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Quang Hưng

7 tỉnh bị ảnh hưởng

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đến ngày 9/7, mưa lũ làm 11 người chết và mất tích tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Mưa lũ còn làm 80 nhà dân bị thiệt hại, sạt lở hơn 48.000 m3 đất đá đường giao thông, 7 cầu cống hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Mưa lũ từ ngày 6-9/7 đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình). Trong số nạn nhân thiệt mạng, Thái Nguyên có 4 người; sau đó là Hà Giang 2 người, Điện Biên 2 người, Hòa Bình 1 người.

Tại tỉnh Hà Giang, do mưa lớn kéo dài trong 2 ngày từ ngày 8 đến 9/7, trên địa bàn xã Nghĩa Thuận đã gây sạt lở đất vùi lấp làm chết một người. Nạn nhân là anh Sân Đức Cường, sinh năm 1987, trú tại thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận. Cũng trong 2 ngày trên, tại huyện Xín Mần xảy ra mưa lớn kéo dài làm sạt lở nhiều tuyến đường, gây thiệt hại đến nhà cửa của nhân dân và các công trình phúc lợi trên địa bàn. Báo cáo của Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN huyện này cho thấy, mưa lớn khiến một nhà dân ở thôn Suối Thầu (Nàn Xỉn) phải di dời khẩn cấp, làm sạt 50m ta-luy dương của nhà chỉ huy quân sự huyện; đầu mố cầu Na Lan bị sạt trôi khoảng 10m3 đất, đá và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng gây khó khăn đi lại của nhân dân như tuyến đường từ xã Nà Chì đi xã Bản Liền, huyện Bắc Hà (Lào Cai) bị sạt lở ta-luy dương tại km3 400 với khối lượng ước tính khoảng 1.000m3 đất, đá, hiện tuyến đường này đang bị tắc...

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, những ngày qua do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Báo cáo nhanh từ Văn phòng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng tại các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng. Mưa lớn đã khiến nước từ các khe, suối đột ngột dâng cao khiến nhiều diện tích ruộng lúa bị sạt lở, vùi lấp. Cụ thể, xã Tả Gia Khâu (Mường Khương) 0,2ha; xã Lùng Cải (Bắc Hà) 0,35ha; xã Xuân Giao (Bảo Thắng) 3,7ha. Nước dâng khiến gần 30 ha lúa tại Mường Khương bị ngập úng; 0,8ha rau màu tại xã Xuân Giao (Bảo Thắng) bị vùi lấp... Huyện Mường Khương là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt mưa kéo dài này.

Ở Lai Châu, sáng 9/7, trên địa bàn huyện Tân Uyên xảy ra lũ lớn trên các con suối. Hậu quả khiến một người dân ở bản 24 (thị trấn Tân Uyên) bị nước lũ cuốn trôi. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lũ cũng đã gây ra thiệt hại về người. Theo đó, một nam thanh niên bị nước cuốn trôi và mất tích khi bơi qua sông Nậm Rốm xảy ra vào ngày 8/7. Đến ngày 9/7 thi thể nạn nhân này đã được tìm thấy tại vị trí cách điểm nạn nhân bị nước cuốn trôi gần 1km xuôi về phía hạ lưu sông Nậm Rốm, thuộc khu vực cầu C9, giáp ranh giữa hai xã Thanh Yên và Thanh Xương của huyện Điện Biên.

Điểm danh các địa phương nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét

Ngày 10/7, theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên, Nậm Nhùn (Lai Châu); Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bát Xát, Cam Đường (Lào Cai); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Mường Nhé, Mường Lay, Tủa Chùa, Nậm Pô (Điện Biên); Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn (Sơn La). Cùng đó, lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu, hồ Sơn La đang tăng nhanh. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh, trên sông Chảy tại Bảo Yên đang lên chậm; trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống.

Lúc 7h ngày 10/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái: 29,43m (dưới BĐ1: 0,57m); trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 72,39 m (dưới BĐ2: 0,61m); trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức 20,66 m (dưới BĐ1: 1,34 m). Lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu ở mức 3400 m3/s, hồ Sơn La ở mức 6730 m3/s. Dự báo đến trưa ngày hôm nay (11/7) mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái lên mức: 29,60m (dưới BĐ1: 0,4m); trên sông Chảy tại Bảo Yên xuống mức 71,8 m (trên BĐ1: 0,8m); trên sông Lô tại Tuyên Quang xuống mức 20,4m (dưới BĐ1: 1,6 m). Lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu ở mức 3300 m3/s, hồ Sơn La sẽ tăng lên mức 8200 m3/s. Đến trưa ngày mai (12/7), mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức: 29,40m (dưới BĐ1: 0,6m); trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 72,0 m (dưới BĐ2: 1,0m); trên sông Lô tại Tuyên Quang xuống mức 20,3m (dưới BĐ1: 1,7 m). Lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu tiếp tục duy trì ở mức 3300 m3/s, hồ Sơn La tiếp tục duy trì ở mức 8200 m3/s.

Thiệt hại ước hơn 9 tỷ đồng

Mưa lũ làm 80 nhà dân bị thiệt hại, sạt lở hơn 48 nghìn m3 đất đá đường giao thông, 7 cầu cống hư hỏng, hàng trăm ha lúa và hoa màu ngập úng. Ước tính thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Các địa phương đã di dời 26 hộ dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mặc dù lũ trên các sông ở mức không cao nhưng đã có thiệt hại lớn về người mà nguyên nhân chủ yếu là bị cuốn trôi do đi qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu. Đây là vấn đề các địa phương phải rút kinh nghiệm.

Minh Anh (T/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top