Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng Anh trong trường tiểu học: Chóng mặt với chương trình

Thứ sáu, 10:51 12/10/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện các trường đang dạy tiếng Anh tăng cường cho học sinh với nhiều chương trình khác nhau cùng lúc khiến phụ huynh chóng mặt.

Giờ luyện nói tiếng Anh của học sinh Trường tiểu học Ban Mai, Hà Nội.  Ảnh: H.Nguyên.

Tuy nhiên, theo một số Sở GD&ĐT, việc triển khai nhiều chương trình là để phù hợp với trình độ của học sinh và hợp túi tiền của từng gia đình.

3-4 chương trình cùng lúc

Bà Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TPHCM) cho biết, hiện trường đang dạy song song 3 chương trình tiếng Anh. Thứ nhất là chương trình tiếng Anh tăng cường, học sinh học 8 tiết/tuần (trong đó có 6 tiết học với giáo viên người Việt và hai tiết với giáo viên nước ngoài. Nếu học sinh chỉ học với giáo viên trong nước thì học phí là 50.000đ/ tháng. Nếu học sinh nào học lớp có giáo viên nước ngoài thì học phí là 320.000đ/tháng). Thứ hai là chương trình tiếng Anh tự chọn, dạy theo chương trình tiếng Anh tăng cường nhưng giảm số tiết và giảm số bài. Cụ thể, học sinh sẽ học 6 tiết/tuần, học phí 50.000 đồng hoặc cao hơn tùy thuộc vào lớp có giảng viên người nước ngoài hay không. Và thứ ba là chương trình tiếng Anh quốc tế Cambridge (học tiếng Anh; Toán và Khoa học bằng tiếng Anh) do Hội đồng Khảo thí Quốc tế ĐH Cambridge- CIE (Anh) cung cấp với học phí khoảng 150 USD/tháng, đóng 3 tháng/lần. Chương trình này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và có 100% giảng viên người nước ngoài giảng dạy.

Cũng triển khai dạy song song 3 chương trình trên nhưng Trường tiểu học Kỳ Đồng (quận 3, TPHCM) còn có thêm chương trình tiếng Anh theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Bộ GD&ĐT (đề án 2020) do trường nằm trong 9 trường tiểu học (tại TPHCM) được thí điểm triển khai chương trình của Bộ. Với chương trình này, học sinh được miễn học phí và học với giáo viên người Việt. Học sinh nào có nhu cầu học với giáo viên người nước ngoài sẽ phải đóng thêm 70.000 đồng/tháng. Như vậy, đếm sơ sơ, cũng là tiếng Anh nhưng mỗi trường tồn tại cùng lúc từ 3- 4 chương trình với nhiều mức phí khác nhau khiến phụ huynh không biết đường nào mà lần.

Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở GD&ĐT thành phố, ngoài 8 trường tiểu học thí điểm dạy chương trình tiếng Anh theo đề án 2020 của Bộ GD&ĐT, hiện có khoảng 300 trường tiểu học đang triển khai nhiều chương trình tiếng Anh tăng cường cho học sinh từ lớp 1 trở lên.

Đi về đâu?
 

Từ năm học 2010 - 2011, có 18 tỉnh, thành phố bắt đầu triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học theo Đề án 2020 của Bộ GD&ĐT. Tuỳ theo năng lực của các trường, mỗi tỉnh, thành có khoảng 2 đến 9 trường đủ điều kiện tham gia chương trình. Theo đề án, từ năm học 2010-2011 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới cho khoảng 20% lượng học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015-2016 và 100% vào năm 2018-2019.

Cùng với việc triển khai chương trình tiếng Anh theo đề án 2020 của Bộ GD&ĐT, Bộ còn cho phép trường tiểu học được thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường với thời lượng 4 tiết/tuần. Ngoài ra các trường được chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung, chương trình, tài liệu dạy học trên cơ sở phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu chính đáng của học sinh theo 2 phương án: Phương án 1, thực hiện dạy học ngoại ngữ tự chọn từ lớp 3, thời lượng 2 tiết/tuần, hoặc nhiều hơn 2 tiết/tuần. Phương án 2, khuyến khích triển khai các chương trình tiếng Anh tăng cường và làm quen tiếng Anh bắt đầu từ lớp 1 ở những nơi có điều kiện và có nhu cầu của học sinh.

Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh học sinh, nếu học chương trình khác từ bây giờ, đến khi áp dụng triển khai đề án 2020 của Bộ GD&ĐT, liệu học sinh có phải học lại từ đầu? Lý giải điều này, bà Ngọc Điệp cho biết, chẳng hạn ở Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ học cuốn chiếu đến 2 năm nữa là hết chương trình tự chọn. Lúc đó học sinh bắt buộc phải học chương trình tăng cường hoặc học chương trình theo đề án 2020 của Bộ GD&ĐT. Còn ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Tiểu học (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, Sở đã hướng dẫn các trường tiểu học dạy tiếng Anh tăng cường, linh hoạt trong việc biên soạn chương trình liên thông với chương trình của đề án 2020 do Bộ GD&ĐT chỉ đạo. Chương trình của Bộ được các trường biên soạn có tính tiếp nối, không dạy lại kiến thức đã học.

Theo ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT TPHCM), hiện TPHCM có 9 trường thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh từ lớp 3 theo đề án 2020 của Bộ GD&ĐT. Còn lại, tất cả các trường đều dạy theo đề án tiếng Anh tăng cường bắt đầu từ lớp 1. Tổng cộng các trường có 3 hình thức dạy: Tăng cường, tự chọn và theo đề án 2020 của Bộ GD&ĐT. Việc có nhiều hình thức dạy sẽ giúp học sinh có sự lựa chọn. Nếu học sinh có điều kiện, muốn học cao sẽ chọn chương trình nâng cao, nhưng có học sinh không theo kịp, phải học chương trình bình thường là tất yếu.
 
Nguyên Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top