Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiên Yên, Quảng Ninh: 4 giờ chống chọi với lũ dữ

Thứ tư, 07:00 13/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của Bão số 14, huyện Tiên Yên phải chịu hậu quả nặng nề do lũ ống tràn về kết hợp triều cường làm ngập lụt cục bộ tại các khu phố Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Thống Nhất, Tam Thịnh, Long Thành, Long Châu…(thị trấn Tiên Yên); thôn Thác Bưởi 1, Đông Châu (xã Tiên Lãng); thôn Đồng Bình (xã Phong Dụ). Có khoảng 800 ngôi nhà bị ngập từ 1m-3m, gần 600 căn nhà bị tốc mái, hơn 40 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Tiên Yên, Quảng Ninh: 4 giờ chống chọi với lũ dữ 1

Đồ đạc , bùn đất ngổn ngang tại khu phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên sau nước rút. Ảnh: MInh Hải

 
Có mặt ở Tiên Yên sáng 12/11, ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, những gì còn sót lại sau trận lũ là đường phố xơ xác ngập bùn đất, đồ dùng sinh hoạt chất đống ngổn ngang, di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hai bên đường, người dân dọn dẹp, xúc bùn đỏ nhão nhoét, kê lại các vật dụng gia đình…

Anh Nguyễn Tuấn Sâm (phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên) cho biết, khoảng 5h sáng 11/11 khi lũ bắt đầu tràn về, một số người dân đã chèo thuyền đi thông báo cho các gia đình chuẩn bị chống chọi với lũ. “Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng lũ về quá nhanh. Đến khoảng 7h bắt đầu ngập đến nhà tôi, đến 11h thì ngập gần hết tầng 1. Gia đình tôi phải di chuyển lên tầng 2 để tránh lũ, thậm chí đã tính đến phương án di chuyển nên nóc nhà nếu như lũ dữ như năm 2008”, anh Sâm chia sẻ.
 
Tiên Yên, Quảng Ninh: 4 giờ chống chọi với lũ dữ 2

Khu phố Thống Nhất tan hoang sau cơn bão số 14.


Anh Sâm còn cho biết thêm, toàn bộ vật dụng không kịp di chuyển như đồ dùng sinh hoạt, bàn ghế, cửa giả... đều đã bị lũ cuốn trôi hết.

Gia đình ông Lý Văn Sáng (thôn Khe Soong, xã Phong Dụ) là một trong hàng trăm hộ dân có nhà bị tốc mái và ngập nước lũ cho biết, ông đã có nghe thông tin bão đổ bộ vào Quảng Ninh nhưng không nghĩ lũ sẽ về. Khi lũ về, gia đình chỉ kịp di chuyển một số vật dụng đơn giản, còn lại hầu hết vật dụng đã cuốn theo nước lũ. Hiện tại, gia đình ông Sáng chỉ mong được bà con hàng xóm, chính quyền giúp đỡ lợp lại mái nhà để ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Hồng Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết, đến ngày 12/11, các khu phố bị ngập úng đã khắc phục được trên 80% hậu quả của cơn bão số 14 và lũ ống để lại. Sau khi dọn vệ sinh các khu vực bị ngập nước lũ sẽ tiến hành ngay việc phun khử trùng tiêu độc phòng các dịch bệnh có thể xảy ra. Vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay của huyện là cấp lại điện sinh hoạt tại một số khu vực khi đủ điều kiện; cấp nước sạch cho các khu vực trọng yếu như trường học, trạm y tế…
 
Minh Hải
giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top