Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc: “Tôi đã nhắc nhở toàn đơn vị phòng ngừa vi phạm”

Thứ sáu, 08:19 11/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 10/12, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội xung quanh những vấn đề bất thường trong việc tuần tra kiểm soát của các chốt CSGT trên đường Đông Ngạc, Láng – Hòa Lạc (Từ Liêm) mà Báo GĐ&XH đã nêu.

 
Với sự thẳng thắn, nghiêm túc, ông Nguyễn Duy Ngọc đã tỏ rõ quan điểm của mình với những màn “xét giấy”.
 
“Những thông tin Báo GĐ&XH nêu, tôi tin là có căn cứ”
 

Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với PV.


Về việc thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, việc kiểm tra xe ô tô lưu hành trên tuyến Đông Ngạc, Láng – Hòa Lạc của cán bộ, chiến sỹ CSGT Từ Liêm diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng từ 4 đến 45 giây (kiểm tra 1 xe) Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết: “Tôi đã đọc 2 bài báo và nhất trí với ý kiến của lãnh đạo Công an huyện Từ Liêm, yêu cầu cán bộ sai phạm viết tường trình cụ thể. Trong thực tế cũng có trường hợp kiểm tra nhanh, kiểm tra chậm, việc này căn cứ trên lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện. Còn những bất thường liên tiếp như báo nêu là cần phải xem xét lại về việc chấp hành các quy chế, quy định”.

Trước trao đổi của PV Báo GĐ&XH phản ánh về dư luận có chuyện “làm luật tháng” và để “làm” được thì “phải có mối quan hệ với lãnh đạo đội, phòng”, ông Ngọc tỏ ra hết sức thẳng thắn: “Trong quá trình công tác, tôi thấy rằng không cứ gì chỉ công an mà các lực lượng khác cũng có những chuyện bị phát giác như thế này và đã bị xử ly. Chuyện này cũng không loại trừ. Báo cung cấp thông tin như thế, chúng tôi xin cảm ơn và tìm hiểu. Nếu có những trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ cho kiểm tra theo đúng chức năng”.

Liên quan đến thông tin CSGT huyện Từ Liêm hoạt động mà không có thẻ tuần tra kiểm soát liệu có sai quy định? Trưởng phòng CSGT Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: “Tôi sẽ kiểm tra. Những gì là quy định thì phải nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, trong thực tế công việc, nếu tình thế đòi hỏi thì Trưởng Công an huyện cũng có thể chịu trách nhiệm để điều hành việc giải quyết. Nếu anh em chưa được cấp thẻ kịp thời, phát hiện hàng loạt xe chở vật liệu rời gây ô nhiễm hàng loạt thì Trưởng Công an huyện sẽ quyết định để giải quyết ngay”.

Khi chúng tôi tỏ ý muốn tìm hiểu về những điều kiện cần khi cán bộ chiến sỹ CSGT lập chốt, thực thi nhiệm vu; Cùng đó là những biểu hiện như CSGT dừng xe không chào công dân, đeo kính đen khi làm nhiệm vụ, không lên xe kiểm tra... Thượng tá Ngọc cho biết sẽ có văn bản trả lời chính xác những vấn đề trên, vì hầu hết các thông tin này đã có trong các văn bản quy định của ngành Công an.

Đánh giá về những vấn đề Báo GĐ&XH nêu, Thượng tá Ngọc cho rằng: “Phải có căn cứ thì báo mới nêu. Các thông tin Báo GĐ&XH nêu, tôi tin là có căn cứ. Chúng tôi sẽ kiểm tra những thông tin để chứng minh. Trên cơ sở chứng minh đến đâu sẽ đề xuất để xử lý theo từng cấp. Thái độ của Công an huyện Từ Liêm là có quan điểm rõ ràng, thông qua công văn, trao đổi với Báo. Toàn lực lượng CSGT của Phòng cũng đã nhận được thông tin mà 2 số Báo GĐ&XH đã nêu. Tôi đã nhắc các đơn vị phải tăng cường kiểm tra và phòng ngừa vi phạm. Lực lượng CSGT mong muốn sự chia sẻ của toàn xã hội. Còn CSGT phải thấy được sự sẻ chia đó để thực thi nhiệm vụ tốt hơn, làm việc đúng với phẩm chất đạo đức của mình”.

“Nóng” ở “nghị trường” thành phố

Trong phiên chất vấn của đại biểu HĐND TP Hà Nội sáng 10/12, (được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội), các đại biểu đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về giao thông. Đại biểu Nguyễn Văn Trịnh đã chất vấn việc xử lý các lực lượng chuyên ngành như CSGT, TTGT nếu có hiện tượng vi phạm. Đại biểu Nguyễn Văn Trịnh đã đưa ra dẫn chứng vụ việc “xét giấy” trên tuyến đường Đông Ngạc – Từ Liêm (mà Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh) và đề nghị Ban chỉ đạo 197 thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi cho biết việc chỉ đạo xử lý những hành vi được phản ánh. Trả lời câu hỏi trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi khẳng định rằng: “Không riêng trong lĩnh vực giao thông mà kể cả trong lĩnh vực xây dựng... nhũng nhiễu liên tục xảy ra, Giám đốc Công an thành phố cũng kiên quyết xử lý... Trên thực tế Giám đốc Công an thành phố cũng đã thực hiện”.
Nhóm PV KT-XH
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top