Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực phẩm chức năng: Tự 'chế' thêm công dụng để kiếm lời

Thứ sáu, 15:27 24/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng ngày 23/8, Đoàn Thanh tra của Sở Y tế Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra công ty TNHH Thanh An tại Gia Lâm, nơi chuyên sản xuất thực phẩm chức năng.

Đây tiếp tục được coi là những động thái tích cực của Sở Y tế Hà Nội nói riêng và ngành Y tế nói chung, đối với yêu cầu quản lý thực phẩm chức năng trên thị trường.

Tự ý thêm công dụng

Qua kiểm tra tại công ty TNHH Thanh An, Chánh Thanh tra Nguyễn Việt Cường đã kết luận: “Công ty có nhiều sai phạm về quy định nhãn mác, nội dung ở phần công dụng ghi trên nhãn mác không đúng với những nội dung mà Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Bộ Y tế cấp phép”. Đại diện Cty TNHH Thanh An thừa nhận những sai phạm về việc thêm nội dung không có trong giấy phép vào sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN).

Theo như công bố của Cục đối với sản phẩm TPCN cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch thì chỉ gói gọn trong mấy dòng chữ: “Dành cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Thay thế một phần hoặc toàn phần khẩu phần ăn hàng ngày”.

Còn trong nhãn mác của sản phẩm này, công ty Thanh An lại viết rất kỹ như sau: “Gói bột TPCN có tác dụng tiêu hóa đường huyết, làm cho cơ thể từ chỗ mất năng lượng thì nay lại có năng lượng. Còn có tác dụng chữa bệnh đường ruột, chân tay tê buốt, bệnh gút, chống biến chứng của bệnh đái tháo đường. Phục hồi sức khỏe người già, người mới ốm dậy, người gầy yếu, người đi mất thăng bằng, chống xám da, giữ cho người trẻ lâu”. Sản phẩm này còn ghi: “Khi dùng thực phẩm này tốt nhất là nên bỏ hết hoặc bỏ dần thuốc tân dược”.

Qua ghi nhận toàn bộ hồ sơ của Cục cấp phép cho từng sản phẩm của công ty này đều yêu cầu phải ghi rõ trên từng sản phẩm là: Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhưng trên thực tế, không có sản phẩm nào của công ty này ghi như vậy.

Một TPCN khác của công ty Thanh An cũng bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội nhắc sai về quy chế nhãn mác là viên rong biển. Giấy phép Cục công bố chỉ là: “Tảo côn bố là một loại tảo biển có nhiều vi chất dinh dưỡng nên dùng tốt cho những người suy nhược cơ thể do dinh dưỡng không cân đối. Ngoài ra, cung cấp một lượng chất xơ tự nhiên cao giúp ổn định hoạt động của bộ máy tiêu hóa, đặc biệt là đại tràng”.

Còn trên nhãn mác của sản phẩm này ghi: “Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, chống loãng xương, táo bón, trĩ, lợi tiểu. Ngăn ngừa chứng huyết khối, giảm cholesterol, phòng chống ung thư dạ dày, đại tràng, trị bướu cổ, tràng nhạc, xám da, lọc máu, thải độc, viêm gan B, giảm béo. Đặc biệt đối với người béo phì, đái tháo đường, huyết áp, tim mạch”.

Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường đề nghị, phía Công ty phải thay đổi lại nội dung của nhãn mác cho phù hợp với đăng ký với Cục ATVSTP. Từ nay đến khi thay đổi nhãn mác theo đúng công bố, những sản phẩm sai phạm này không được phép lưu hành trên thị trường.                                                                        

Mạnh tay xử phạt hơn đối với các công ty cố tình sai phạm

Những ngày trước đó, vụ việc “Trà mát gan bổ thận” của Cty Hải Thượng (Bắc Giang) đã được Bộ Y tế xử lý quyết liệt. Nhưng sự việc cũng chỉ vỡ lở, khi có đơn kiện của người dân vì mua trà để chữa ung thư gan như lời quảng cáo của sản phẩm, song không thấy tác dụng. Cục ATVSTP sau đó đã phải quyết định thu hồi sản phẩm.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm KiHBV, KiHCV, KiHIV và AntiCa khi tiến hành cùng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần thuốc thiên nhiên VN (Naphavina). Theo quảng cáo, 4 loại thuốc này chữa được các bệnh nan y là: HIV, ung thư, viêm gan B, viêm gan C... Mặc dù, khi kiểm tra cho thấy, công thức điều chế ra 4 loại thuốc này chỉ là một công thức. Vậy mà giá đưa ra bán cho người tiêu dùng lại tính bằng tiền đôla. Trong khi đó, công dụng được phóng tác theo ý tưởng và suy nghĩ của doanh nghiệp. Miễn là hấp dẫn được người dân và hàng bán được nhiều.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Cục ATVSTP, người dân vẫn chưa quen và bị nhầm lẫn các khuyến cáo của thuật ngữ TPCN, bởi một số nhà sản xuất thổi phồng tác dụng bằng cách ghi quá nhiều công dụng trên nhãn mác.

Thậm chí, hiện nay có một số sản phẩm theo y học cổ truyền sản xuất đại trà chưa được chứng minh lâm sàng, đang có xu hướng thêm thắt chức năng để công bố là TPCN.

Ông Chu Quốc Lập - cố vấn Cục ATVSTP - cũng cho rằng, TPCN tại VN có chất lượng nguyên liệu không đồng nhất và đảm bảo vệ sinh; liều lượng không đồng nhất, không chuẩn hoá; độ ổn định khi sản xuất, chế biến chưa đạt yêu cầu và vẫn chưa có tiêu chuẩn cụ thể, trong khi giá lại đắt hơn nhiều so với thực phẩm thông thường.

Trong 6 tháng đầu năm 2007 đã có 5.000 sản phẩm thực phẩm công bố chất lượng, trong đó khoảng 600 là sản phẩm chức năng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Đăng ký cấp phép (Cục ATVSTP) cho biết: Việc bùng nổ TPCN và tình trạng quảng cáo quá mức có thể dẫn đến sự ngộ nhận của người tiêu dùng và lạm dụng.

Theo ông Đỗ Gia Phan (Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam): Một số nghiên cứu cho biết, với cùng loại TPCN có tác dụng phòng ngừa ung thư, nhưng nếu được sử dụng liều tập trung cao thì lại có thể gây tác dụng ngược lại - trở thành tác nhân gây ung thư.

Vân Khánh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top