Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trước hạn chót 1/1/2010: Người thất nghiệp dễ mất cơ hội?

Thứ sáu, 15:04 04/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chưa đầy 1 tháng nữa (1/1/2010), người lao động bị thất nghiệp có đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Việc thực hiện đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được thực hiện tại các trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố.

Mới hình thành trên... giấy
 

Các phiên giao dịch việc làm luôn thu hút số lượng lớn người lao động có nhu cầu. Ảnh minh họa: Chí Cường


Từ 1/1/2010, các trung tâm giới thiệu việc làm trên toàn quốc sẽ là điểm đăng ký để người lao động thất nghiệp có đủ điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Mao Quốc Trung -  Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự đã hoàn tất. Theo đó sẽ có 5 cán bộ phục vụ tại điểm đăng ký hướng dẫn các thủ tục liên quan, thực hiện đăng ký khi lao động có đủ hồ sơ giấy tờ. “Phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn sàng sau khi được cán bộ Cục Việc làm tập huấn. Đến thời điểm theo quy định, có lao động đến đăng ký, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Tuy nhiên các công đoạn khác mới chỉ dừng lại ở... dự án trình lãnh đạo ngành lao động địa phương. Đây là phần việc rất mới, chúng tôi cũng chưa lường hết được những khó khăn trong quá trình triển khai” – ông Trung cho biết.

Dự đoán về số lao động thất nghiệp đến đăng ký vào những ngày đầu, ông Trung cho biết, tại tỉnh Đồng Nai, đối tượng lao động này sẽ không nhiều. Kinh tế dần thoát khỏi khủng hoảng, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao, hiện nay, các doanh nghiệp còn thiếu từ 4.000 - 5.000 lao động. “Nếu chính sách này triển khai trước 1 năm chắc chúng tôi... ôm không xuể bởi vì thời điểm đó hàng vạn công nhân bỏ nhà máy vì khủng hoảng” – ông Trung cho biết thêm.

“Choáng” vì quá tải

Cán bộ Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang lập dự án về nhân sự, phòng ốc, máy móc trang thiết bị để trình Sở LĐ,TB&XH, Sở Nội vụ xin thành lập Phòng Bảo hiểm thất nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, dự kiến sẽ bố trí tại mỗi huyện một điểm đăng ký. Tuy nhiên, huyện nào có ít doanh nghiệp sẽ được ghép với huyện liền kề để giảm sự cồng kềnh của bộ máy hành chính. Toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập từ 7- 8 điểm và 1 phòng. Dự kiến nhân sự phải tăng lên cả chục người. Vào ngày 7- 8/12, ngành lao động tỉnh sẽ cử đoàn cán bộ đi tập huấn ở tỉnh Bắc Ninh.

Dự kiến những khó khăn ban đầu, ông Thanh cho rằng vì chính sách mới nên về thủ tục, trình tự giải quyết sẽ khó tránh khỏi những vướng mắc. “Theo con số thống kê của ngành lao động tỉnh, mỗi năm Quảng Ninh có từ 8.000- 10.000 lao động mất việc, chỉ cần một nửa số trên không tìm được việc làm, cùng đến đăng ký trong vài ngày đầu thì chúng tôi sẽ phải làm việc chóng mặt”, ông Thanh nhận định.
Người lao động dễ thiệt thòi?

Theo quy định trong Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH, trong 7 ngày kể từ ngày bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ,TB&XH để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo tìm hiểu của phóng viên, bộ máy hành chính mà trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh dự kiến để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp cũng chỉ trên dưới chục người. Nếu lấy con số thất nghiệp hàng năm đủ điều kiện, hồ sơ để nhận bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh Quảng Ninh là 10.000 người thì trung bình mỗi cán bộ phải “gánh” giải quyết hồ sơ của cả trăm lao động trong một ngày.

Từ nguy cơ quá tải này sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khó có lời giải thích xác đáng. Năng lực đảm nhiệm của cán bộ phụ trách có hạn, với tần suất giải quyết lớn, quá thời hạn là 7 ngày mà người lao động vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thì sẽ giải quyết như thế nào? Chiếu theo quy định, người lao động sẽ không được tiếp tục đăng ký để hưởng quyền lợi chính đáng. Nếu tăng “quân” là cán bộ chuyên trách để giải quyết đúng hạn cho lượng lao động lớn thì nảy sinh nhiều chi phí khác trang trải cho nhân lực, trang thiết bị máy móc? Nhiều vấn đề nảy sinh đang cần có câu trả lời từ phía cơ quan chức năng.
 

Theo Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 127/2008 về Bảo hiểm thất nghiệp, những lao động thất nghiệp có đủ các điều kiện như đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên, đã đăng ký thất nghiệp với bảo hiểm xã hội tại các trung tâm giới thiệu việc làm và chưa tìm được việc làm. Lao động chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì có thể làm thủ tục để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

 
Công Tâm
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top