Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế: Không đi qua hầm cũng phải…trả phí

Thứ hai, 09:33 09/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Việc nhà đầu tư đặt trạm thu phí hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia ở vị trí cuối thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến người dân địa phương bức xúc vì dẫu họ không lưu thông qua hầm vẫn sẽ phải mất một khoản phí không nhỏ. Chưa kể, còn những cảnh báo của Bộ Công an về nguy cơ ảnh hưởng tới hầm Hải Vân.

Trạm thu phí hầm Phước Tượng và Phú Gia đặt gần hầm Hải Vân, đang được xây dựng nhanh chóng, sắp hoàn thành. Ảnh: ĐH
Trạm thu phí hầm Phước Tượng và Phú Gia đặt gần hầm Hải Vân, đang được xây dựng nhanh chóng, sắp hoàn thành. Ảnh: ĐH

Bức xúc vì sự vô lý

Hơn nửa tháng nay, người dân ở thị trấn Lăng Cô bức xúc về việc nhà đầu tư là Cty CP BOT Phước Tượng, Phú Gia xây dựng trạm thu phí hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia tại Km 893 450 trên tuyến QL 1A ở vị trí cuối thị trấn Lăng Cô, gần đèo Hải Vân.

Anh Nguyễn Văn Hải (SN1980, trú Khu phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô) bức xúc: “Nhà tôi có xe tải 1,25 tấn chuyên chở hàng cho tuyến Lăng Cô - Đà Nẵng và ngược lại, không đi ra phía Bắc và đương nhiên không chạy qua hai hầm Phước Tượng và Phú Gia. Giờ họ đặt trạm thu phí ở gần đèo Hải Vân để thu phí cho hai hầm này tôi thấy rất vô lý. Nhiều người ở thị trấn Lăng Cô không đi qua hai hầm đó mà vẫn sẽ phải trả tiền cho nhà đầu tư thì sao mà chịu được?”.

Còn ông Lương Chí Sỹ (chủ một doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nuôi tôm ở thị trấn Lăng Cô) cũng tỏ ra ấm ức khi cho hay doanh nghiệp của ông có nhiều xe chuyên chở hàng hóa từ Lăng Cô đi vào KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) và ngược lại, tức là chỉ đi qua hầm Hải Vân, chứ không hề đi qua hầm Phước Tượng và Phú Gia (cách thị trấn Lăng Cô cả chục cây số về phía Bắc) nhưng vì nhà đầu tư đặt trạm thu phí chặn ở ngay chân đèo Hải Vân nên ông sẽ phải chịu cảnh nộp phí vô lý.

“Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh chứ không những doanh nghiệp tôi mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Lăng Cô chịu cảnh vô lý này. Ngoài ra, trạm thu phí đặt “nhầm chỗ” này còn gây ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn”, ông Sỹ bức xúc nói.

Cùng quan điểm, ông Phạm Đình Toại, Giám đốc Khu du lịch Làng Cò Resort (thị trấn Lăng Cô) cho rằng, nếu trạm thu phí này đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh du lịch trên địa bàn vì đa số khách du lịch đến Lăng Cô là từ Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam ra. Họ không có nhu cầu đi qua hai hầm Phước Tượng và Phú Gia nhưng vẫn phải “è cổ” đóng phí. “Khách du lịch từ Đà Nẵng họ đi ra Lăng Cô chơi rồi quay về. Họ chỉ đi qua hầm Hải Vân mà phải đóng phí cho hai hầm Phước Tượng và Phú Gia, điều đó không thể chấp nhận”, ông Toại nói.

Tương tự, hai hãng taxi đang hoạt động trên địa bàn Lăng Cô là taxi Thành Công và taxi Lăng Cô với hàng chục chiếc xe taxi cũng “kêu trời” vì họ chuyên chở khách từ Lăng Cô đi Đà Nẵng, không đi qua hai hầm nói trên mà vẫn sẽ phải đóng phí vô lý.

“Thiệt đơn, hại kép”

Để tìm hiểu lý do đặt vị trí trạm thu phí vô lý này, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với ông Phạm Công Hưng, Tổng giám đốc Cty Phước Tượng - Phú Gia BOT. Tuy nhiên, ông Hưng từ chối trả lời qua điện thoại và nói gửi câu hỏi qua email rồi sẽ trả lời. Chúng tôi gửi nhiều câu hỏi như lý do đặt trạm thu phí tại thị trấn Lăng Cô; điểm đặt chưa đúng với quy định khoảng cách 70km theo quy định, cơ chế chính sách gì với người dân, doanh nghiệp thường xuyên làm ăn, kinh doanh tại Lăng Cô và Đà Nẵng, ý kiến người dân nên dời trạm thu phí về gần hầm Phú Gia… nhưng ông Hưng đều im lặng, không trả lời!?

Theo ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, việc nhà đầu tư đặt trạm thu phí này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình du lịch, kinh tế của thị trấn Lăng Cô. Ông Giảng cho biết, đa số khách du lịch đến Lăng Cô ăn uống, nghỉ dưỡng từ Đà Nẵng ra. Nếu đặt trạm thu phí như hiện tại, tác động đến vấn đề tài chính của họ nên chắc chắn lượng khách giảm hẳn, sẽ kéo theo tình hình kinh tế Lăng Cô bị ảnh hưởng theo.

“Vừa rồi, chúng tôi có làm việc với phía Cty Phước Tượng - Phú Gia BOT, đã có lập biên bản làm việc về những đề xuất của UBND thị trấn Lăng Cô, là xem xét ưu tiên những xe qua lại giữa Lăng Cô - Đà Nẵng; cần có hướng giải quyết, tháo gỡ việc lập trạm thu phí ảnh hưởng đến du lịch, dịch vụ, kinh tế địa phương. Thực ra việc lập trạm thu phí ở điểm hiện tại là chưa hợp lý, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, kinh tế thị trấn Lăng Cô, nhưng qua làm việc và khảo sát, phía Cty Phước Tượng - Phú Gia BOT cho rằng không có điểm nào đặt hợp lý hơn điểm này”, ông Giảng nói.

Cũng về vấn đề này, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an thị trấn Lăng Cô cho biết: Công an thị trấn đã lập danh sách những hộ có xe ô tô thường xuyên qua lại, có hộ khẩu tại Lăng Cô và Đà Nẵng có hơn 100 chiếc. Công an đã gửi cho UBND thị trấn và Cty Phước Tượng - Phú Gia BOT để yêu cầu có hướng giải quyết nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy phản hồi.

Nguy cơ cho hầm Hải Vân?

Không chỉ người dân, chính quyền thị trấn Lăng Cô bức xúc mà còn có ý kiến cho rằng việc đặt trạm thu phí hầm Phước Tượng và Phú Gia gần hầm Hải Vân, gây ảnh hưởng cho công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn. Theo tài liệu phóng viên có được, trước đó, vào ngày 31/7/2015, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Việt, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an) đã có ý kiến: Công trình hầm đường bộ Hải Vân là công trình có tính chất, nguy cơ cháy, nổ phức tạp, do vậy, việc bảo đảm an toàn phòng cháy cho công trình và xử lý sự cố cháy nổ cần quan tâm đặc biệt. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ cần phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời có hiệu quả. Do đó, việc bố trí trạm thu phí tại khu vực trạm kiểm soát, điều hành PCCC hầm đường bộ Hải Vân cần lựa chọn vị trí phù hợp để không ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra tại công trình.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao cơ quan chức năng và Cty Phước Tượng - Phú Gia BOT lại phớt lờ những ý kiến trên và những thiệt hại không thể tính được của người dân thị trấn Lăng Cô và cả sự an toàn đối với hầm Hải Vân?

“Việc lập danh sách xe cộ chủ yếu nắm tình hình thực tế chứ các xe taxi và dịch vụ du lịch thì cũng khó. Và chúng tôi có lập danh sách thì phía Cty cũng khó hỗ trợ vì chắc gì họ chỉ chở khách đi Đà Nẵng. Còn việc họ chở khách lên Huế thì ai kiểm soát được? Nói chung việc này rất khó xử lý, chúng tôi muốn làm sao cho người dân Lăng Cô, những xe thường xuyên từ Đà Nẵng đến Lăng Cô không bị ảnh hưởng là tốt nhất”.

(Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng CA thị trấn Lăng Cô)

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top