Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng đồng ý cho rút đề án sách giáo khoa mới

Thứ tư, 10:50 07/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc xin rút đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII để xây dựng đề án cụ thể, bao gồm cả nội dung về dự kiến kinh phí; lộ trình thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc này.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên. Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã xin rút nội dung thảo luận về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ra khỏi chương trình làm việc.
 
Q.Anh
Công bố phương án thay thế điểm sàn ĐH, CĐ

Bộ GD&ĐT vừa chính thức hướng dẫn các ĐH, học viện và các trường ĐH, CĐ tham gia kỳ thi chung do Bộ tổ chức xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Theo đó, đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi. Căn cứ vào kết quả thi ĐH, CĐ của thí sinh trong cả nước, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đề xuất Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào ĐH và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào CĐ.   
 
Q.Huy
 
Hà Nội đã có chỉ tiêu vào lớp 10 THPT
 
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 các trường THPT công lập, THPT ngoài công lập, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 10 của 105 trường THPT công lập là 47.145 học sinh, tương đương 63% số học sinh tốt nghiệp THCS. Chỉ tiêu cụ thể của một số trường THPT “điểm” của Hà Nội như sau: THPT Phan Đình Phùng có 600 học sinh; THPT Trần Phú có 600 học sinh; THPT Việt Đức có 600 học sinh; THPT Thăng Long có 560 học sinh; THPT Trần Nhân Tông có 520 học sinh; THPT Kim Liên có 600 học sinh; THPT Nhân Chính có 400 học sinh; THPT Lý Thường Kiệt có 320 học sinh; THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có 595 học sinh; THPT Chu Văn An có 600 học sinh; THPT chuyên Nguyễn Huệ có 525 học sinh; THPT Sơn Tây có 567 học sinh...
 
 T.Hằng
 
TPHCM thiếu 5.000 giáo viên mầm non
 
Đây là con số được đưa ra tại hội thảo “Thực hiện đề án giáo dục mầm non” do Sở GD&ĐT TPHCM vừa tổ chức. Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, việc quản lý và giáo dục mầm non của thành phố còn gặp nhiều khó khăn, trong đó thiếu khoảng 5.000 giáo viên.

Theo báo cáo của 24 quận huyện, hiện trên địa bàn TPHCM có 907 trường mầm non công lập và ngoài công lập, 1.469 nhóm lớp với tổng số 336.008 trẻ, trong đó có 520 nhóm trẻ không có phép đang nuôi giữ 10.414 trẻ . Với tổng số lớp của các cơ sở giáo dục mầm non, thành phố hiện nay cần thêm khoảng 5.000 giáo viên mầm non thì mới đáp ứng nhu cầu nuôi dạy, chăm sóc trẻ.
 
N.Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 47 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 50 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top