Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò trăn trở việc giá thịt lợn giảm chậm

Thứ sáu, 09:59 06/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nêu lên thực trạng dù Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt như tăng đàn, nhập khẩu thịt nhằm cân đối nhu cầu tiêu thụ, nhưng đến nay mức độ giảm giá thịt lợn rất chậm.

Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò – ĐBQH tỉnh Hà Giang trăn trở trước giá thịt lợn vẫn cao dù dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò dẫn chứng cụ thể, trước khi có dịch tả lợn châu Phi, giá thịt chỉ khoảng 60.000 - 70.000 đồng/1kg. Trong giai đoạn có dịch và sau dịch giá thịt lợn lên đến 200.000-220.000 đồng/1kg. Từ tình hình đó, Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt, tăng cường tái phát triển đàn lợn, nhập khẩu thịt lợn để cân đối nhu cầu tiêu thụ, giảm giá thịt lợn xuống.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò trăn trở việc giá thịt lợn giảm chậm - Ảnh 2.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò – ĐBQH tỉnh Hà Giang.

"Hiện nay, mức độ giảm giá thịt lợn rất chậm, giá thịt lợn ở vùng cao từ 160.000-180.000 đồng/1kg. Ở Hà Nội và các khu lân cận khoảng 140.000 - 150.000 đồng/1kg. Xin lỗi các đồng chí ĐBQH, nhiều khi ra chợ hỏi mấy người bán thịt ở chợ họ nói muốn ăn thịt lợn rẻ thì lên tivi mà mua, vấn đề này chúng ta cũng cần phải suy nghĩ", vị đại biểu tỉnh Hà Giang nhấn mạnh.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò cũng cho rằng, việc chuẩn bị giống lợn chưa có bước đột phá dẫn đến giá cao, một con lợn giống nặng 6kg - 7kg giá lên đến 2,3 – 2,5 triệu đồng/con. Giá tăng cao khiến người dân nghèo khổ không thể mua được lợn giống về nuôi. Chính vì vậy cần phải quan tâm công tác thú y để làm sao phòng, chống dịch bền vững để làm sao người dân tin tưởng, yên tâm khi người ta chăn nuôi.

Bên cạnh đó, vị đại biểu tỉnh Hà Giang cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi lực lượng chức năng tại địa phương triển khai thực hiện Nghị định 100: "Tôi cũng như các đồng chí ĐBQH ngồi trong hội trường, cơ bản chúng ta có khuyết điểm với nhân dân, khi thực thi pháp luật về phòng chống tác hại rượu, bia.

Lẽ ra trước khi luật có hiệu lực, phải tăng cường công tác tuyên truyền, nói rõ với nhân dân là từ giờ này đến ngày này là luật có hiệu lực đấy, bà con tham gia giao thông là thôi không uống rượu. Nhưng mình không tuyên truyền đến nơi đến chốn, bà con không biết, khi bà con đi chợ búa, các chú công an ra thổi nồng độ cồn, phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Người dân không có tiền để mà nộp, phải đi vay chỗ nọ, chỗ kia để mà nộp".

Theo đại biểu Sùng Thìn Cò, đối với người dân, số tiền 6 - 8 triệu là rất lớn, ảnh hưởng đến kinh tế, đặc biệt là nhân dân vùng cao, vùng biên giới, hải đảo. "Chúng ta là đại biểu của dân, chúng ta phải rút kinh nghiệm nghiêm túc để cho những luật sau này nếu liên quan trực tiếp đến đời sống và túi tiền của dân là mình phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho đến nơi đến chốn", Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nêu đề xuất.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top