Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường bất động sản: Phía Bắc “sóng ngầm”, phía Nam trầm lắng

Thứ bảy, 07:44 31/10/2009

Giadinh.net - Theo phân tích của các chuyên gia bất động sản, đã có những dấu hiệu rõ rệt cho một đợt “sốt” giá mới trên thị trường bất động sản ở Hà Nội.

 
Giá nhà đất đang đồng loạt tăng, ở các đô thị lớn và một số khu vực lân cận. Trong khi đó ở TP HCM, thị trường vẫn khá ảm đạm, có thể phải đến năm 2010 thị trưởng bất động sản ở đây mới hồi phục.
 
“Sóng ngầm” ở Hà Nội
 

Thị trường nhà đất Hà Nội “nóng” lên cùng tiến độ các dự án khu đô thị. Ảnh: Đ.K


Không giống những đợt trước, lần “sốt” giá này lại xuất phát từ phân khúc đất nền, đất thổ cư. Giá tăng mạnh nhất là những khu vực mới phát triển, được đánh giá có nhiều triển vọng trong tương lai. Khu vực Vĩnh Hưng, sau khi cầu Thanh Trì hợp long, giá đất ở đây lập tức tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Anh Hoàng Long, 41 tuổi, nhà ở phố Vĩnh Hưng cho biết, anh có một miếng đất ở đây, năm ngoái mua 13,5 triệu đồng/m², giờ đã có người trả đến gần 20 triệu đồng/m², nhưng anh chưa bán.

Đất thổ cư tại khu vực Ngọc Thụy, Ngọc Lâm (Long Biên) cũng tăng khá nhanh, hiện giá đất thổ cư rao bán ở đây đã tăng gấp rưỡi so với thời điểm cuối năm 2008. Đặc biệt, tại khu vực Hà Nội mới, các quận, huyện giáp ranh Hà Nội cũ như Hoài Đức, Thanh Oai, Hà Đông... những khu vực có các dự án nằm trong 240 dự án được tiếp tục triển khai theo quyết định mới đây của Chính phủ, thị trường nhà đất sôi động như chưa từng biết đến tình trạng ảm đạm mấy tháng trước đây. Đang rao bán một mảnh đất 90m² với giá 16 triệu đồng/m², ông Thanh, 49 tuổi, thôn Hậu Ái, Vân Canh (Hoài Đức) cho biết, ở chỗ ông bây giờ có nhiều người cũng đang rao bán đất thổ cư vì người ta không còn mua đất dịch vụ nữa. Theo lý giải của ông Thanh, mặc dù dân địa phương biết giá đất còn tăng nữa, nhưng nhiều người vẫn cắt đất nhà mình ra bán, chủ yếu là để giải quyết nhu cầu chi tiêu trước mắt.

Không chỉ tăng giá tại Hà Nội, theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường bất động sản, giá nhà đất tại các khu vực mới ở TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cũng đồng loạt tăng. Mức tăng tuy không mạnh mẽ bằng ở Hà Nội nhưng cũng đã khiến thị trường sôi động trở lại. Chị Vy, 48 tuổi, ở phường Ninh Xá, cho biết, mảnh đất chị mua cách đây 3 tháng giá 410 triệu đồng, nay đã có người trả 480 triệu đồng nhưng chị vẫn chưa đồng ý bán.

Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Công ty Bất động sản B.Đ.S (Ba Đình – Hà Nội) cho rằng, có những đợt “sốt” đất mà chỉ khi nó đã kết thúc người ta mới nhận ra nó. Như ở Hà Nội hiện nay, theo ghi nhận của công ty, thì đang có một đợt “sốt đất ngầm”. Giá nhà đất tăng mạnh mẽ nhất ở loại đất nền, khu mới phát triển và đặc biệt là loại nhà đất có thể ở ngay. Nhiều khu vực, giá trung bình tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với cuối năm 2008. “Không chỉ những người mua để ở, ngay cả giới đầu tư cũng đã quay trở lại khá mạnh mẽ. Tôi cảm thấy sức nóng của thị trường hiện nay, thậm chí không kém gì nhiều so với thời điểm sốt đất năm 2007”, ông Trường nói.

Địa ốc TP HCM: “Ngã đau khó dậy”

Trái với Hà Nội, thị trường bất động sản tại TP HCM vẫn khá trầm lắng. Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành (TP HCM) cho biết, hiện chỉ phân khúc căn hộ bình dân giá từ 13-17 triệu đồng/m² là có giao dịch, tuy nhiên, vẫn hết sức chậm chạp. Còn các dự án cao cấp thì hầu như không có dự án nào được khởi công trong thời gian này. Ông Đực nhận định: “Thị trường nhà đất tại TP HCM  có lẽ phải đến năm 2010 mới có thể hồi phục”.

Đây cũng là nhận định chung của nhiều chuyên gia khi được hỏi về khả năng hồi phục của thị trường TP HCM trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, TP HCM bị tác động nặng nề hơn nhiều Hà Nội trong thời gian khủng hoảng vừa rồi nên khó “đứng dậy” hơn. Ông Đực nói: “Các nhà đầu tư ở Hà Nội cẩn trọng hơn. Họ có 1 thì đầu tư 1, 1,5. Còn các nhà đầu tư ở TP HCM “liều lĩnh” hơn. Họ có 1 nhưng có thể đầu tư đến 2- 3, nên khi khủng hoảng xảy ra, ngân hàng siết vốn, họ dễ tan vỡ và khó gượng dậy”.

Tuy nhiên, tại TP HCM hiện nay cũng có một số dự án đang tìm đối tác chiến lược để củng cố nội lực, chuẩn bị “hàng” nhằm đón điểm rơi của thị trường trong năm tới. Các chuyên gia cũng cho rằng, dấu hiệu ổn định của kinh tế vĩ mô cùng với những biểu hiện tích cực của thị trường chứng khoán đã kích thích các nhà đầu tư quay trở lại với bất động sản, dù con số chưa nhiều. Trong giai đoạn đầu này, những người có nhu cầu thực, mua để ở có thể sẽ là những người dẫn đầu thị trường, vì họ muốn chớp thời cơ trong khi giá nhà chưa kịp tăng cao.
 

Tiến sỹ Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản có thể sẽ là một động lực quan trọng để đẩy thị trường bất động sản khởi sắc trong thời gian sắp tới. Thời gian qua ghi nhận một lượng lớn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường bất động sản. Đây sẽ là liều thuốc tâm lý tốt cho sự dè dặt, hoài nghi của nhiều nhà đầu tư thời điểm này.

 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 4 phút trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 21 phút trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 1 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top