Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi theo cụm và chấm theo khu vực

Thứ hai, 10:06 01/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Dự kiến năm 2009, thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức theo cụm và chấm thi theo khu vực, tăng số lượng thanh tra ủy quyền, mã đề thi trắc nghiệm sẽ tăng lên...

Cộng điểm thi tốt nghiệp nếu có chứng nhận nghề

Tại cuộc họp lấy ý kiến về quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT mới tổ chức, nhiều giáo viên băn khoăn có nên bỏ chế độ cộng điểm khuyến khích với thí sinh có giấy chứng nhận nghề phổ thông? Tuy nhiên, theo hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông do Bộ GD&ĐT công bố ngày 29/11, học sinh được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông được cộng điểm khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào THPT, thi tốt nghiệp THPT. Giấy chứng nhận nghề phổ thông của học sinh được cấp ở cấp học nào thì được bảo lưu trong cấp học đó để hưởng chế độ khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THPT, thi tốt nghiệp THPT.

Hàng năm, các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông cho học sinh THCS, THPT vào kỳ nghỉ hè (sau khi kết thúc năm học) hoặc vào tháng 3 hàng năm. Đối tượng được tham dự kỳ thi này là học sinh đang học tại các trường THCS, THPT và đã học hết chương trình nghề phổ thông theo quy định.

Về những thay đổi của đề thi trắc nghiệm trong kì thi năm 2009, TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, đề thi môn trắc nghiệm năm 2009 dự kiến môn ngoại ngữ có khoảng 60 câu hỏi, đề thi trắc nghiệm các môn khác là 40 câu. Tuy nhiên, số mã đề sẽ tăng lên nhiều hơn năm trước để đảm bảo tính khách quan. Có thể mỗi thí sinh trong một phòng thi sẽ có một mã đề riêng.
 
Kỷ cương, chất lượng của kỳ thi tốt nghiệp PTTH sẽ được Bộ GD&ĐT đặt lên hàng đầu. Ảnh: CH.

Sẽ tốn kém?

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc như thi ĐH, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức thi theo cụm và chấm thi theo khu vực. Theo đó, sẽ “nhóm” các trường THPT, bổ túc và giáo dục thường xuyên trong một số quận, huyện gần nhau thành một hội đồng thi. Việc chấm thi cũng sẽ được tổ chức theo khu vực. Dự kiến, toàn quốc sẽ có từ 10-12 khu vực chấm thi. Riêng với những địa phương đặc biệt khó khăn (vùng sâu, vùng xa, hải đảo...) không tổ chức thi theo cụm được, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét quyết định hình thức thi riêng.

Theo dự kiến, 8 đối tượng được dự thi THPT trong năm 2009 gồm: thí sinh học chương trình lớp 12 hiện hành ban cơ bản, ban khoa học xã hội, ban khoa học tự nhiên, HS học chương trình THPT kỹ thuật, thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Trong đó có ba đối tượng thí sinh tự do gồm: thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm hoặc không phân ban và thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho hay, việc đổi chéo cán bộ
coi thi giữa các tỉnh sẽ được đưa ra lấy thêm ý kiến các địa phương trong hội nghị thi và tuyển sinh sắp tới, do một số sở GD&ĐT đề nghị tái thực hiện chủ trương này. Như vậy sẽ đảm bảo được yêu cầu kỷ cương nghiêm, chất lượng thật.

Tuy nhiên, theo một số cán bộ tuyển sinh, chủ trương này cần bàn bạc kĩ vì dễ nảy sinh tiêu cực hoặc gây tốn kém không cần thiết. Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó GĐ Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, nếu thực hiện tốt chủ trương này sẽ rất nghiêm túc. Điều đáng lo ngại là nếu chỉ đổi hai đơn vị cho nhau dễ nảy sinh tiêu cực do trường này sẽ “liên kết” với trường kia.

Cũng theo ông Ngai, kinh nghiệm tuyển sinh hàng năm tại TP Hồ Chí Minh, việc đổi chéo giám thị trong thi tốt nghiệp THPT vẫn được tiến hành, tuy nhiên, phải theo kiểu chéo vòng tròn (nghĩa là, ít nhất phải có 3 đơn vị trở lên đổi chéo cho nhau sao cho giáo viên không coi thi học sinh trường mình hoặc của đơn vị sẽ coi thi ở trường mình).
 

Việc đổi chéo thực hiện giữa nhiều đơn vị với nhauye càng tốt. Nhưng thực tế, nếu đổi chéo càng nhiều đơn vị, chi phí đi lại sẽ càng tốn kém. Chưa kể, năm nay có nhiều mã đề, việc chi phí in sao đề sẽ tăng lên. Ông Ngai khẳng định, cần đặt ý thức trách nhiệm của giáo viên lên hàng đầu, đồng thời đội ngũ này phải nắm vững nghiệp vụ coi thi.

Hạnh Nguyên

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top