Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh được lợi

Thứ hai, 13:23 27/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT đã chính thức "chốt" phương án thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 với nhiều điểm mới so với kỳ thi năm trước.

Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ không thay đổi thời gian thi, giới hạn đợt xét tuyển, bổ sung khối thi A1…
 

Thí sinh sẽ không cần phải đăng ký nguyện vọng như các năm trước. Ảnh: Chí Cường

 
Bổ sung khối thi A1
 
Nhận hồ sơ  đăng ký dự thi ĐH, CĐ từ 15/3

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí dự thi ĐH, CĐ trên toàn quốc như sau: Theo hệ thống của Sở GD&ĐT từ ngày 15/3 đến 17h ngày 16/4; Tại các trường tổ chức thi: từ 17/4 đến 17h ngày 23/4. Lịch thi hệ ĐH: Đợt 1, ngày 4-5/7 thi khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11/7; Đợt 2, ngày 9-10/7 thi khối B, C, D và các khối năng khiếu. Đợt 2, thi CĐ ngày 15-16/7. Đối với thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa sẽ thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21/7.
Sau khi bàn bạc, lấy ý kiến tại Hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ toàn quốc, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh lại các phương án tuyển sinh và chính thức ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 cho các trường. Theo Bộ GD&ĐT, về cơ bản kỳ thi năm nay vẫn giữ theo hình thức "3 chung" như mọi năm, tuy nhiên đã có sự thay đổi, bổ sung theo hướng trao quyền tự chủ cho các trường, hướng mục tiêu có lợi cho thí sinh trong việc lựa chọn những ngành nghề phù hợp.

Theo GS.TS Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm nay đó là ngoài các khối thi "truyền thống" như A, B, C, D, khối năng khiếu, sẽ bổ sung thêm khối A1 gồm 3 môn Toán, Vật lý, tiếng Anh. Mục đích của việc ra đời khối thi mới nhằm bảo đảm sự ổn định ở các trường tuyển sinh theo khối thi truyền thống mà không ảnh hưởng đến việc học tập, định hướng ôn tập của học sinh trong 3 năm học THPT. Các trường vẫn tuyển sinh theo các khối thi của từng ngành như những năm trước và có thể bổ sung khối A1 nếu thấy cần thiết và phù hợp đối với mục tiêu đào tạo của từng ngành đào tạo.

Bộ GD&ĐT cũng cho phép một số trường khối năng khiếu có thể ấn định lịch thi lệch với lịch thi chung để đảm bảo cho thí sinh của trường có thêm cơ hội thi vào các trường khác ở kỳ thi chung. Năm nay, các trường được tuyển thẳng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2012 vào ĐH; học sinh đạt giải Khuyến khích vào thẳng CĐ. Trường hợp học sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng, nếu dự thi ĐH, CĐ đủ số môn theo đề thi chung đạt từ điểm sàn CĐ trở lên, không có môn điểm 0 sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các trường.

Trong kỳ thi này, những thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo từ 3 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học. Những thí sinh này sau khi nhập học được học bổ sung kiến thức một năm, trước khi vào học chính thức.
 
Không đổi thời gian thi
 
Về cơ bản, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 vẫn giữ theo phương án thi "3 chung" như mọi năm, nhưng có một số điều chỉnh, bổ sung để thí sinh có thể lựa chọn những ngành nghề phù hợp. Bộ cũng đã có quyết định về những điểm đổi mới dựa trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các trường và cho thí sinh, điểm áp dụng của năm nay đáp ứng yêu cầu lộ trình đổi mới tuyển sinh, không gây xáo trộn nhiều đối với các trường và cả thí sinh".

GS.TS Bùi Văn Ga,
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Bộ GD&ĐT cũng quyết định vẫn giữ nguyên lịch thi ĐH, CĐ giống với năm trước, đồng thời bổ sung thêm cụm thi quốc gia là Hải Phòng, Vinh, Quy Nhơn và Cần Thơ. Trong đó, cụm thi mới tại Hải Phòng dành cho thí sinh thi vào ĐH Hàng hải và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh, Hải Phòng có nguyện vọng thi vào các trường đóng tại khu vực Hà Nội.
 
Bộ cũng trao quyền tự chủ cho các trường và tự chịu trách nhiệm trong xét tuyển. Do đó, không hạn chế số đợt xét tuyển, không qui định điểm trúng tuyển đợt sau cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước, trên nguyên tắc điểm trúng tuyển chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn, bảo đảm chỉ tiêu đã xác định và thời hạn kết thúc xét tuyển là ngày 30/11. Như vậy, các thí sinh sẽ không còn phải đăng ký nguyện vọng như những năm trước đây, mà sau khi thi xong sẽ chỉ dùng kết quả thi để nộp đơn xét tuyển vào các trường khác.
 
Các trường được yêu cầu thí sinh nộp phiếu báo điểm gốc hay bản sao, thí sinh cũng được phép rút hồ sơ xét tuyển để nộp cho trường khác. Thí sinh thi ĐH, CĐ không trúng tuyển có điểm bằng điểm sàn sẽ nhận được hai phiếu báo điểm gốc để đăng ký xét tuyển. Thí sinh đạt dưới điểm sàn sẽ nhận được phiếu báo điểm để đăng ký xét tuyển các hệ đào tạo khác. Thí sinh có thể dùng bản sao phiếu điểm để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường khác nhau, có quyền rút hồ sơ để nộp cho trường khác nếu có nhu cầu. Các trường phải công bố công khai các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời hạn xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường.
 
Tuy nhiên, điểm khiến nhiều trường ĐH, CĐ nhóm dưới và các trường ngoài công lập không hài lòng đó là Bộ GD&ĐT vẫn giữ nguyên phương án điểm sàn. Căn cứ kết quả thi của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng khối thi, Bộ sẽ xác định và công bố điểm sàn ĐH, CĐ đối với từng khối thi, điểm sàn không nhân hệ số. Điểm trúng tuyển của các trường không được thấp hơn điểm sàn.
 
Quang Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top