Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm một học sinh mầm non bị... tát

Thứ sáu, 09:05 07/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Bực tức vì cháu Nguyễn Đặng Việt Dũng (SN 2005) không chịu ăn, cô giáo Đặng Thị Thu Huyền đã thẳng tay tát vào mặt cháu, khiến một bên má cháu sưng tấy...

Sự việc xảy ra vào hồi 11h trưa ngày 5/12/07 tại lớp mầm non tư thục Sơn Ca, số 208 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Câu chuyện đằng sau cái tát

Trong đơn gửi báo GĐ&XH, chị Đặng Thị Hiên (SN 1979, mẹ của cháu Dũng) cho biết: khoảng 16h ngày 5/12/07 chị đến lớp mầm non tư thục Sơn Ca đón con thì thấy má bên phải của cháu sưng húp... Ban đầu, cô Huyền nói đó là do cháu bị dị ứng. Tuy nhiên, vết sưng đỏ này không giống vết dị ứng nên chị Hiên tiếp tục “làm cho ra nhẽ”. Thấy tình hình căng thẳng, cô giáo Huyền đã thừa nhận với chị Hiên là có tát vào mặt cháu một cái.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi gia đình cô giáo Huyền đến xin lỗi nhưng không được mẹ cháu Dũng chấp nhận. Lúc ấy, giữa gia đình cháu Dũng và gia đình cô giáo Huyền đã có sự to tiếng, thách thức, khiến gia đình cháu Dũng rất bức xúc.

Kết luận khám thương bước đầu tại BV Việt Nam – Cu Ba tối 5/12 khẳng định: cháu Dũng có vết sưng nề rãnh mũi phía phải.

Ngay trong tối 5/12, Công an phường Khương Đình đã mời cô giáo Huyền đến trụ sở công an phường để làm rõ sự việc, sau khi nhận đơn trình báo từ mẹ cháu Dũng. Tại trụ sở công an phường Khương Đình, cô Huyền đã thừa nhận việc tát cháu Dũng vào mặt, vì cháu không chịu ăn.

Theo tìm hiểu của GĐ&XH, lớp mầm non tư thục Sơn Ca được cô Huyền mua lại của người khác. Cho đến thời điểm xảy ra sự việc trên, lớp mầm non này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để được cấp phép hoạt động.

Theo lời nói bức xúc của chị Hiên, sự việc trên không chỉ đơn thuần là cái tát, đó là đạo đức nghề nghiệp, không thể đối xử với các cháu như thế, nhất là ở độ tuổi mầm non. Có mặt tại trụ sở công an phường Khương Đình, phóng viên GĐ&XH cũng được chứng kiến sự bức xúc của một số cán bộ công an khi nhìn thấy vết đỏ trên mặt cháu Dũng.

Cảnh báo chất lượng cơ sở mầm non tư thục

Ngay chiều 6/12, bà Chu Thị Liên Hương, Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE quận Thanh Xuân cho GĐ&XH biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng sáng 6/12, bà Hồ Thị Tú (Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, lãnh đạo Ủy ban DSGĐTE quận) và bà Thành Thu Hà (Phó phòng Giáo dục - Đào tạo) đã có cuộc làm việc ngay với UBND phường Khương Đình.

Theo đó, đình chỉ hoạt động lớp mầm non Sơn Ca ngay buổi chiều cùng ngày. Số học sinh hiện đang học tại đây sẽ được chuyển qua trường mầm non công lập Khương Đình, thuộc quận Thanh Xuân.

Cũng theo bà Hương thì trước đó, UBND quận đã từng tổ chức một cuộc kiểm tra liên ngành (Phòng Giáo dục và Ủy ban DSGĐTE quận) và phát hiện lớp mầm non Sơn Ca chưa hoàn tất thủ tục cấp phép, không đạt được một số tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất và chế độ ăn uống. Chính vì vậy, đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND phường Khương Đình đình chỉ hoạt động của lớp mầm non trên. Tuy nhiên, khi các quy định trên chưa được thực thi, thì sự việc đáng tiếc trên đã xảy ra.

Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra một số vụ cô giáo dùng “biện pháp mạnh” đối với học sinh, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đơn cử như vụ cháu Bảo Trân (18 tháng tuổi tại TP HCM) bị cô giáo dán băng keo vào mồm. Hiện tại, tình hình sức khoẻ của cháu bé này đang trong tình trạng rất nguy kịch khiến dư luận lên án mạnh mẽ, thậm chí nhiều gia đình có ý định  không gửi con vào nhà trẻ nữa.

Sự việc cô giáo Huyền của lớp mầm non tư thục Sơn Ca tát vào mặt cháu Nguyễn Đặng Việt Dũng, tuy không gây ra tổn hại nhiều đến sức khoẻ cháu bé, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo về  đạo đức nghề nghiệp và chất lượng một số cơ sở giáo dục mầm non tư thục đang ở mức rất thấp.

Thanh Sơn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top