Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành tựu của Việt Nam không tách rời sự hỗ trợ của quốc tế

Thứ năm, 16:17 14/12/2006 | Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định những thành tựu tăng trưởng và giảm nghèo rất ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua là kết quả nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhưng không thể tách rời sự hỗ trợ đắc lực từ cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trước đại diện 50 nhà tài trợ song phương, đa phương cho Việt Nam và 200 đại biểu đại diện cho Chính phủ tại phiên khai mạc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, sáng nay 14/12, Thủ tướng dẫn ra những con số tăng trưởng GDP đạt mức bình quân 7,5% trong 20 năm qua, riêng năm 2006 đạt 8,2%; tốc độ giảm số hộ nghèo bình quân 2% trong giai đoạn 2001-2005, riêng năm nay đạt 3%.

Đây là lần đầu tiên mgười đứng đầu chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị CG và sẽ cùng với các thành viên Chính phủ Việt Nam đối thoại với các nhà tài trợ để đạt được kết quả tốt nhất trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương.

Cũng tại phiên khai mạc Hội nghị CG hôm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, năm 2006 là năm của những nỗ lực to lớn của Chính phủ và các nhà tài trợ trong việc nâng cao hiệu quả viện trợ và hài hoà thủ tục. Việt Nam được ghi nhận là một quốc gia đi tiên phong trong việc thực hiện cam kết toàn cầu Tuyên bố Pari về hiệu quả viện trợ.

Việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131 về quản lý sử dụng ODA với sự minh bạch rõ ràng hơn, phân cấp triệt để hơn, hài hoà và đồng bộ hơn trong các thủ tục quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA được hy vọng sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong việc tăng cường giải ngân và nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng nói rằng, Chính phủ cam kết tiếp tục đẩy nhanh cải cách doanh nghiệp nhà nước, lành mạnh hoá các ngân hàng thương mại, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng.

1212_hoinghi01.jpg

Riêng về phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng khẳng định những vụ việc tiêu cực vừa qua không liên quan tới chất lượng các công trình và hiệu quả sử dụng vốn ODA. “Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục chống tham nhũng một cách triệt để, không khoan nhượng để củng cố lòng tin của các nhà tài trợ và sự ủng hộ tích cực của người dân đã đóng những đồng tiền thuế của mình cho ODA”, Bộ trưởng nói.

Trong báo cáo về Tình hình kinh tế xã hội năm 2006 và một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006-2010 trình bày tại Hội nghị, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm tới, trong đó nguồn vốn ODA sẽ được ưu tiên sử dụng cho các công trình cơ sở hạ tầng lớn để làm cơ sở cho tăng trưởng cao, bền vững và giảm nghèo.

Liên quan đến các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm tới, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ông Klaus Rohland - đồng chủ toạ Hội nghị CG cho rằng Việt Nam đã có những bước đi rất thành công và đang theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng mà để đạt được chúng cần phải tập trung cao hơn cho chất lượng tăng trưởng và đổi mới hơn nữa tư duy quản lý và điều hành nền kinh tế.

Với chủ đề “Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010: Từ kế hoạch đến hành động”, trong hai ngày làm việc, Hội nghị CG năm nay sẽ là một diễn đàn đối thoại quan trọng giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ trong việc làm cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trở thành hiện thực.

Trong phiên bế mạc vào cuối ngày mai, các nhà tài trợ sẽ công bố mức cam kết ODA cho Việt Nam năm 2007 mà theo như dự đoán của nhà điều phối tài trợ lớn là WB thì sẽ không sụt giảm so với năm 2006.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top