Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thần đồng 4 tuổi gây xôn xao 'xứ Lạng'

Thứ tư, 16:07 24/08/2011 | Xã hội

Khi vừa tròn 2 tuổi, Tân đã có thể đọc sách báo vanh vách, thuộc lòng bảng cửu chương...

Câu chuyện về cậu bé Hoàng Minh Tân đã được nhiều người dân mảnh đất biên viễn Lạng Sơn truyền tai nhau. Thậm chí, có người còn vượt cả đoạn đường mấy chục cây số để tìm đến mục sở thị cậu bé "thần đồng"
 
Tân có thể giải các bài Toán lớp 3 "ngon lành".

Bé Tân sinh tháng 4/2007, là con trai đầu lòng của anh Hoàng Minh Liêm và chị Lương Thị Ban tại khu 10, Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Nỗi vui mừng khi sinh được cậu con trai kháu khỉnh chưa được bao lâu thì anh Liêm qua đời vì bạo bệnh. Ôm đứa con trai nhỏ, chị Ban chỉ biết khóc ròng thương người chồng quá cố, thương cho phận mình hẩm hiu và thương cho đứa con vừa chào đời thiếu sự yêu thương của bố.

Nhưng nỗi đau đớn của chị dần nguôi ngoai khi cháu Tân ngày một lớn lên. Nhất là khi cháu vừa bập bẹ biết nói, chị nhận ra con mình khác hẳn những đứa trẻ bình thường.
 
Khi mới lẫm chẫm tập đi, cháu đã có trí nhớ rất tốt, vật gì chỉ gọi tên một lần là cháu nhớ. Lớn lên một chút, chị Ban vốn là giáo viên cấp 1, thử cho cháu làm quen với mặt chữ, không ngờ cháu thuộc rất nhanh.

Mới tròn 2 tuổi, khi những đứa trẻ khác vừa nói sõi, Tân đã có thể thuộc mặt hết bảng chữ cái, làm tính, nhớ chính xác địa chỉ nhà, đọc vanh vách số di động của từng người trong gia đình, thuộc lòng giờ phát các chương trình tivi. Thậm chí, Tân không chỉ thuộc lòng bảng cửu chương mà ngay cả sách báo, cỡ chữ nhỏ cháu cũng có thể cầm lên đọc vanh vách.

Nhiều người hàng xóm nghe kể đều tỏ vẻ không tin, nhưng đến khi hỏi chuyện, đố cháu phép tính hay chỉ mặt chữ, thì đều giật mình gọi cháu là “thần đồng”.

Cậu bé Tân “thần đồng” năm nay đã bước sang tuổi thứ bốn. Nước da trắng, trán rộng, khuôn mặt phúng phính rất đáng yêu. Theo lời mẹ cháu, càng ngày Tân càng tỏ ra ham học.
 
Khuôn mặt thông minh, đáng yêu của bé Hoàng Minh Tân.
 
“Cứ thấy tôi ngồi vào bàn soạn giáo án là cháu lại sà vào đòi học, nằng nặc đòi mẹ mua vở bút cho tập viết và làm toán. Cháu cũng rất hay hỏi, bất kể cái gì không hiểu là cháu hỏi cho kỳ được, lắm lúc tôi cũng “bí” không biết trả lời cháu như thế nào.

Cháu cũng hay tỏ ra tò mò lắm. Thấy người lớn làm gì cũng mày mò bắt chước. Giờ đưa cho cháu bất kỳ điện thoại nào, cháu cũng biết cách mở ra và chỉ một lúc sau là tìm được trò chơi điện tử. Chính tôi cũng lạ, vì nhiều cái cháu chưa từng được hướng dẫn bao giờ”, chị Ban vui vẻ kể.

Ngoài ra, theo lời chị Ban, Tân cũng ham chơi và hiếu động như nhiều đứa trẻ khác.

Cô Nguyễn Thúy Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo của Tân (Trường Mầm non Na Dương Mỏ, Thị trấn Na Dương, Lộc Bình Lạng Sơn) cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với khả năng của cháu.
“Lần đầu tiên đến lớp tôi đã không khỏi giật mình khi cháu cầm cuốn truyện tranh trên tay đọc vanh vách, học sinh lớp 1, lớp 2 bình thường đọc chưa chắc đã sõi được như thế.

Trong khi học, các bài hát tôi dạy, cháu chỉ nghe một lần là có thể nhớ được cả lời và âm điệu. Truyện tranh cháu nghe tôi đọc, cũng có thể cầm sách đọc diễn cảm lại cho cả lớp nghe. 24 năm tôi đi dạy, chưa từng gặp cháu nào sáng dạ và thông minh như cháu Tân”, cô Hồng cho hay.
 
Theo BĐVN
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top