Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm họa nói và viết ngọng

Thứ hai, 15:00 24/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH ngày 21/12 đã đưa ra thực trạng có một số sách luyện chữ cho học sinh tiểu học in sai chính tả.

Thảm họa nói và viết ngọng 1

Bài viết của một học sinh tiểu học sai chính tả be bét vì ngọng. Ảnh: IT

Một số nhà xuất bản cho rằng, sai sót này nhỏ, không quá ảnh hưởng đến học sinh, nhưng thực tế, nếu không căn cứ vào cách phát âm của người lớn và mẫu chữ chuẩn trong sách giáo dục, học sinh không có thước đo chính xác.

Sai do phương ngữ rất khó sửa

“Mẹ ơi, từ này viết là “ra vào” hay “da vào?”; “Còn từ “buổi chưa” viết thế này đúng hay sai?”. Đó là một trong vô số câu hỏi mà cháu Khôi Nguyên (Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội) hỏi mẹ. Năm nay, Khôi Nguyên học lớp 1. Trong các bài luyện chữ luôn luôn có ghép vần nhưng mẹ cháu không phân biệt được “l”, “n”, “tr”, “ch” nên các bài tập viết của cháu được mẹ kèm ở nhà thường bị cô giáo đánh dấu sai lỗi chính tả.

Vợ chồng chị Minh Xuân (Khu tập thể cơ khí điện tử, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) thường xuyên phải công tác vắng nhà, hầu hết việc học của con gái được chị giao cho cô em chồng hoặc cháu tự học. Gần đây, phát hiện thấy một số vở luyện chữ tiếng Việt lớp 1 sai chính tả be bét, chị Xuân vô cùng bức xúc: “Lứa tuổi tiểu học cần bộ chính tả chuẩn nhưng nếu chúng tôi phó thác cho nhà sách thế này thì hỏng cả chữ nghĩa của các cháu. Nếu kéo dài và không bị phát hiện ra, các cái sai này vô cùng khó sửa”.

Cách đây không lâu, nhiều phụ huynh chuyền tay bức ảnh một học sinh tiểu học viết sai chính tả be bét để rút kinh nghiệm. Chưa kể đến sai sót về độ cao thấp, dài ngắn, nét cong, nét thẳng, nhiều lỗi viết sai trong bài viết là do ngọng mà ra: “Chưa tròn bóng nắng/Su bé ngủ xay/Giữa chưa oi ải”  (Trưa tròn bóng nắng/Ru bé ngủ say/Giữa trưa oi ả); Hoặc: “Sẻ thịt chim xẻ (xẻ thịt chim sẻ), mưa như chút nước (mưa như trút nước)”, “chanh neo lóng” (chanh leo nóng)…

Cô Lê Thị Chung, giáo viên Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) cho rằng, học sinh ở nội đô Hà Nội thường ít ngọng, nhưng với học sinh những vùng ngoại ô như Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn và các huyện thuộc Hà Tây cũ, tình trạng ngọng như ở trên rất phổ biến do ảnh hưởng của phương ngữ. Trường hợp sai do ảnh hưởng của phương ngữ thường rất khó sửa và phải tách đối tượng ra khỏi cộng đồng ngọng mới có thể sửa dễ dàng. Đặc biệt, cách phát âm của giáo viên và chữ mẫu trong sách giáo dục vô cùng ảnh hưởng đến học sinh vì đây là những căn cứ để các em lấy làm chuẩn.

Sai nửa ô li, lệch chuẩn cả chữ
 

Cần Pháp lệnh chính tả tiếng Việt

Đó là kiến nghị của đông đảo các đại biểu tham dự hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng chuẩn mực chính tả thống nhất trong nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng” do Trường ĐH KHXH&NV TPHCM và Trường ĐH Sài Gòn phối hợp tổ chức ngày 21/12. GS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TPHCM cho rằng: “Chữ quốc ngữ là tài sản vô giá của Việt Nam, song hiện có đến 2 - 3 hình thức chính tả khác nhau. Sách giáo khoa viết khác, báo chí viết khác, thậm chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng viết khác so với những quy định của chính cơ quan này vào năm 1980”.

Để khắc phục tình trạng sai chính tả như trên, Sở GD&ĐT Hà Nội đã từng triển khai kế hoạch “Luyện phát âm, viết đúng hai phụ âm đầu: l - n” đối với một số huyện ngoại thành nhằm luyện phát âm, viết đúng hai phụ âm này đối với giáo viên khối tiểu học. Trên một khía cạnh nào đó, ngọng khá nguy hiểm vì khi ngữ âm biến đổi sẽ làm chính tả dần biến đổi theo, dẫn đến hiện tượng ngôn ngữ viết cũng sẽ bị sai chính tả ngay từ khi các em tập phát âm. Đáng buồn là nhiều nhà sách do làm ẩu trong khâu kiểm duyệt đã in sai chuẩn và còn cho rằng những sai sót đấy là nhỏ, không quá ảnh hưởng đến học sinh.

Cô Vân Anh, giáo viên tiểu học tại một trường chuẩn ở quận 3 (TPHCM) cho biết, quy tắc chữ viết của học sinh bây giờ khác với ngày xưa. Vì vậy, không có cách gì khác ngoài việc học sinh phải lấy chữ mẫu làm chuẩn, cùng với những kiến thức cô giáo dạy trên lớp để viết đúng. Chẳng hạn, để viết đúng nét khuyết trên thì độ cao phải là 2,5 ô li, còn các nét cong bằng 1/2 ô li nhỏ, các nét móc có độ cao là 1/2 ô li nhỏ. Độ rộng của các con chữ là 0,5 ô li, còn khoảng cách giữa các chữ là 1,5 ô li. Các nét chữ hiện nay cũng được viết liền nhau, không có khoảng cách ở giữa như trước đây. Đặc biệt, khi ghép vần, học sinh đọc liền “ao = táo”, “eo = mèo”, trong khi trước đây đọc ghép vần theo kiểu “e - o = eo”, “a - o = ao”. Chỉ cần vở mẫu sai một chữ trong đó, học sinh đã viết sai quy chuẩn hoặc ghép vần sai hoàn toàn.

Cũng theo cô giáo Lê Thị Chung, mặc dù không trường nào yêu cầu trực tiếp khi tuyển giáo viên không được ngọng, tuy nhiên khi dạy thử để ban giám hiệu kiểm tra, giáo viên đó phải nói chuẩn mới được nhận. Trong khi dạy, các phụ âm “s”, “x”, “tr”, “ch”… đều được giáo viên nhắc đi nhắc lại thật kĩ hoặc lấy thí dụ trường hợp nào dùng từ gì để học sinh ghi nhớ. Vì vậy, trong khi có những cuốn sách sai chính tả, phụ huynh cần lựa chọn sách của NXB Giáo dục làm chuẩn. Đặc biệt, cần có cuốn cẩm nang chính tả khi dạy con để không bị “ngọng” theo lỗi phát âm của bố mẹ.
 
Lương Mỹ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top