Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thạc sĩ vẫn... thất nghiệp

Thứ sáu, 10:24 15/12/2006 | Xã hội

Cuối tháng 11, tôi được tham dự lễ khai giảng cho 417 học viên cao học khóa 2006-2009 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cùng thời điểm này, các tân học viên cao học tại các trường ĐH khác cũng bắt đầu nhập học. Hình như khi học lên cấp này tôi bắt đầu nhận thấy thêm nhiều điều bất ổn.

Trong 417 học viên cao học khóa 2006-2009 của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có tới 300 người thuộc thế hệ 8X (sinh năm 1980 đến 1984), chiếm tỷ lệ 71,94%. Rất nhiều cách đây chưa đầy nửa năm trước còn là SV nay đã trở thành những học viên cao học.

Có một thực tế là ngày càng nhu cầu đi học sau đại học để lấy tấm bằng thạc sĩ ngày càng lớn. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường ĐH nhiều SV đã mong muốn ra trường nếu có điều kiện sẽ học luôn lên cao bởi họ cảm thấy tấm bằng cử nhân chưa thể đảm bảo chắc chắn cho tương lai. Việc đi học cao học ngay khi còn trẻ là điều thuận lợi bởi khi đó họ chưa phải vướng vào cuộc sống gia đình và cũng chưa quên kiến thức.

Xét đến cùng, việc trẻ hóa đội ngũ học viên cao học là cần thiết và đáng mừng trong xu thế trẻ hòa lực lượng lao động chất lượng cao hiện nay và đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy rằng thế hệ 8X là những người cầu tiến và luôn lo lắng cho tương lai.

Thất nghiệp mới đi học cao học?

Có người nói vậy. Ý kiến này có vẻ cực đoan nhưng không phải không có lý khi chúng ta nhìn vào trong số 300 học viên cao học 8X của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn năm nay thì chỉ có 79 người có việc làm, còn lại đều không khác gì SV, có nghĩa là hàng tháng vẫn phải xin 100% trợ cấp không hoàn lại của gia đình.

Tình hình nhiều trường khác cũng tương tự. (Việc làm ở đây được hiểu là một công việc cho thu nhập tương đối ổn định, không kể làm trong hay ngoài nhà nước, cũng chưa bàn đến việc có làm đúng nghề được đào tạo hay không). Những người may mắn tìm được việc làm thì con đường để đến với tấm bằng thạc sỹ xem ra vẫn còn rất gian nan.

Kinh phí một học viên cao học phải nộp một tháng là 480.000 đồng (trong đó 200.000 đồng học phí, 280.000 đồng kinh phí hỗ trợ đào tạo). Theo quy chế, tất cả các học viên sau ĐH đều phải đóng học phí. Các học viên là các bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan nhà nước có quyết định cử đi học trong chỉ tiêu có kinh phí của nhà nước, được miến đóng góp kinh phí hỗ trợ đào tạo.

Các trường hợp còn lại phải đóng góp toàn bộ kinh phí hỗ trợ đào tạo. SV mới ra trường xin vào làm ở các cơ quan nhà nước đã khó, vào được biên chế, thành người nhà nước lại càng khó hơn (nhất là trong tình hình hiện nay con đường vào biên chế vẫn là con đường dài).

Bởi vậy, hầu hết các học viên 8X có việc làm đều không phải là công chức nhà nước để được hưởng các đãi ngộ về kinh phí. Với đồng lương tên dưới 1 triệu đ/ tháng mà phải nộp tới 480.000 đồng tiền học thì họ vẫn phải nhờ vào trợ cấp của gia đình để sống, để học.

Thạc sỹ Y khoa... vẫn thất nghiệp

Tại một phòng khám tư nhân trên đường Lê Thanh Nghị có một bác sĩ tên Hùng, quê Hà Tĩnh, sinh năm 1971, sau 6 năm học ĐH Y, học tiếp 2 năm thạc sỹ, đến nay anh vẫn chưa xin được vào bệnh viện nhà nước nào. Những kiến thức sau gần 10 năm học nghề bác sỹ của anh không được sử dụng mấy trong cái phòng mạch tư này.

Tấm bằng thạc sỹ xem ra vẫn chưa thể đảm bảo cho tương lai. Sự lãng phí chất xám và tiền bạc như vậy sẽ còn trầm trọng hơn nếu không có sự cân đối trong đào tạo avf sử dụng nguồn lao động chất lượng cao này.

Theo Sinh viên Việt Nam

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top